Một Trung tâm đăng ký lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Tak, Thái-lan.

Một Trung tâm đăng ký lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Tak, Thái-lan.

Ngày 24-2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan ra thông báo cho biết chính phủ Thái-lan đang tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để tiến hành việc đăng ký, cấp giấy phép lao động cho lao động Việt Nam tại Thái-lan.

 

Theo thông báo này, tiến trình chuẩn bị đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái-lan sẽ bao gồm ba bước chính: Thái-lan thông qua chủ trương về hợp tác lao động với Việt Nam; hai nước trao đổi về hợp tác lao động, trong đó có việc đăng ký, cấp phép; và Thái-lan thông báo rộng rãi thủ tục cụ thể trước khi triển khai.

Cho đến nay, bước đầu tiên đã cơ bản hoàn tất với việc Chính phủ Thái-lan thông qua bản Nghị quyết về hướng quản lý lao động nước ngoài mang quốc tịch Việt Nam vào ngày 10-02-2015. Theo đó, công dân Việt Nam nhập cảnh Thái-lan vì mục đích lao động trước ngày 10-02-2015 có thể được cấp giấy phép lao động với thời hạn 01 năm, hưởng đầy đủ các quyền lợi như lao động Thái-lan, với điều kiện: có hộ chiếu Việt Nam; làm giúp việc tại gia hoặc lao động chân tay trong một số lĩnh vực như xây dựng, nghề cá, phục vụ tại nhà hàng; và được chủ lao động Thái-lan xác nhận nhu cầu tuyển dụng nhân công.

Các “Trung tâm đăng ký lao động nước ngoài một cửa” (OSS) dành cho lao động Việt Nam sẽ được thành lập tại Bangkok (miền Trung), Chiang Mai (miền Bắc), Rayong (miền Đông), Nakhon Phanom (miền Đông Bắc) và Song Khla (miền Nam). Việc đăng ký này là bắt buộc và những người lao động không đăng ký sẽ bị coi là lao động bất hợp pháp.

Hiện nay Đại sứ quán nước ta đã và đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành chức năng Thái-lan sớm hoàn tất các thủ tục nhằm tạo điều kiện cho việc cấp phép lao động cho công dân Việt Nam. Dự kiến, việc đăng ký có thể sẽ được bắt đầu vào tháng 3 tới, ngay sau khi hai nước hoàn tất việc trao đổi về hợp tác lao động, trong đó có việc đăng ký, cấp phép.

Việc đăng ký và cấp phép cho lao động Việt Nam tại Thái-lan là thỏa thuận đạt được tại cuộc hội đàm giữa hai thủ tướng Việt Nam và Thái-lan trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái-lan Prayut Chan-o-cha cuối tháng 11-2014. Đồng thời, việc Thái-lan đăng ký, cấp phép cho lao động Việt Nam cũng góp phần giải quyết sự thiếu hụt nhân lực đang ngày càng trầm trọng của nước này. Việc đăng ký xin giấy phép lao động hợp pháp cũng giúp bảo đảm lợi ích chính đáng cho người lao động Việt Nam tại Thái-lan, nhất là về mức lương, điều kiện làm việc, chế độ nghỉ phép và bảo hiểm y tế.

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục