Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, Mogens Lykketoft (bên trái) và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69, Sam Kutesa. (Ảnh: UN).

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70, Mogens Lykketoft (bên trái) và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 69, Sam Kutesa. (Ảnh: UN).

Ngày 15-6, Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Mogens Lykketoft đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 70, với nhiệm kỳ một năm.

 

Ông Lykketoft sẽ kế nhiệm ông Sam Kutesa, người Uganda, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 69. Ông là người Đan Mạch đầu tiên và là người thứ ba tại khu vực Scandinavia (thuộc Bắc Âu) giữ vị trí Chủ tịch Đại hội đồng LHQ, sau ông Edvard Hambro, người Na Uy, nhiệm kỳ năm 1970 và ông Jan Eliasson, người Thụy Điển, nhiệm kỳ năm 2005.

Phát biểu trước Đại hội đồng LHQ ngày 15-6, ông Lykketoft cho rằng, trong khi đạt được bước tiến lớn kể từ khi LHQ được thành lập tại San Francisco, Mỹ, năm 1945, thế giới ngày nay vẫn đang phải hứng chịu các cuộc xung đột vũ trang, khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, sự phổ biến vũ khí hạt nhân và nhiều vấn đề khác.

Ông Lykketoft kêu gọi tất cả các quốc gia và các nhà lãnh đạo cùng “phấn đấu xây dựng một thế giới công bằng và ổn định hơn”. Đồng thời nhấn mạnh, chủ đề trong suốt nhiệm kỳ kéo dài một năm của ông sẽ là “Đại hội đồng LHQ khóa 70, một cam kết hành động mới”.

Ông Lykketoft từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính của Đan Mạch. Dự kiến, ông Lykketoft sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình từ ngày 15-9.

 

 

                                                                         Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục