Bộ Y tế Thái-lan xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên (Ảnh: Channel News Asia)

Bộ Y tế Thái-lan xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên (Ảnh: Channel News Asia)

Ngày 18-6, Bộ Y tế Thái-lan đã chính thức xác nhận trường hợp nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) đầu tiên tại nước này. Bệnh nhân nhiễm virus là một người đàn ông 75 tuổi nhập cảnh vào Thái-lan từ một quốc gia Trung Đông từ ngày 15-6.

 

Tờ Bưu điện Băng-cốc dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thái-lan Rajata Rajatanavin cho biết bệnh nhân được đưa vào điều trị bệnh tim tại một bệnh viện tư. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện này thấy rằng tình trạng của ông ta xấu dần đi. Họ đã gửi ông tới một cơ sở y tế khác, nơi các bác sĩ nghi ngờ ông ta nhiễm virus MERS-CoV. Sau đó, hai phòng thí nghiệm đã xác nhận mẫu xét nghiệm được lấy từ ông này cho kết quả dương tính với virus MERS-CoV.

Theo ông Rajata, bệnh nhân này hiện đang được cách ly tại Viện Các bệnh truyền nhiễm Bamrasbaradura ở tỉnh Nonthaburi. Ba thành viên khác trong gia đình, cũng từ Oman đến Thái-lan cùng ông này, hiện cũng đang bị giám sát tại cơ sở y tế. Ngoài ra, Bộ Y tế Thái-lan cũng đang tiến hành giám sát 59 người khác. Đây là những người đã có sự tiếp xúc với bệnh nhân như hành khách ngồi cùng máy bay hay một người lái xe tắc-xi.

Cho đến nay, Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông đang bùng phát dữ dội tại Hàn Quốc với hơn 160 người nhiễm virus và đã khiến 23 người tử vong. Tính trên khắp thế giới, căn bệnh này đã giết chết tổng cộng 458 người.

 
 
                                                                             Theo Báo ND
 
 
 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục