Nhiều người bị thương đang được sơ cứu tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Xinhua)

Nhiều người bị thương đang được sơ cứu tại hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Xinhua)

Ít nhất 516 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn do lượng lớn chất bột dễ cháy phát nổ tại một công viên nước ở thành phố Tân Bắc (New Taipei), Đài Loan (Trung Quốc) tối 27-6.

 

Cơ quan y tế địa phương sáng 28-6 cho biết, trong số những người bị thương, có 194 người bị thương nghiêm trọng tuy nhiên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Ngọn lửa bùng phát vào lúc khoảng 21 giờ 52 phút (giờ địa phương), ngày 27-6, tại cổng chính của công viên nước, khi tại đây đang diễn ra sự kiện bữa tiệc “Sắc màu châu Á” với sự tham gia của 4.500 người.

Chất bột màu sử dụng tại sự kiện này được cho là được chế từ bột ngũ cốc trộn với kim loại màu.

Một vài nhân chứng cho biết với Tân Hoa xã rằng, buổi tiệc chuẩn bị kết thúc khi chùm bột màu cuối cùng được phụt ra từ bên trái, bên phải và phía trước sân khấu. Những tia lửa xuất hiện bất ngờ nhanh chóng biến thành ngọn lửa khổng lồ phát ra mọi phía theo sau đám bột màu, bao trùm lấy các khách du lịch.

Đây được cho là tai nạn có số người bị thương nhiều nhất trong lịch sử của thành phố Tân Bắc.

 

 

                                                                           Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục