Các nhân viên điều tra tại hiện trường vụ máy bay rơi. (Ảnh: AP)

Các nhân viên điều tra tại hiện trường vụ máy bay rơi. (Ảnh: AP)

Số người chết trong vụ rơi máy bay vận tải không quân ở thành phố Medan, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia ngày 30-6 đã tăng lên hơn 140 người, cảnh sát địa phương ngày 1-7 cho biết.

 

Cảnh sát tỉnh Bắc Sumatra, A. Tarigan, cho biết với kênh truyền hình TVOne rằng, 141 thi thể đã được thu hồi từ hiện trường máy bay C-130 Hercules bị rơi ngay sau khi cất cánh một ngày trước đó.

Lực lượng không quân đã thông báo lại số người trên máy bay là 122 người so với 113 người trước đó, bao gồm các quân nhân và người thân của họ.

Máy bay bị rơi chỉ hai phút sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Soewondo, ở Medan. Máy bay này lao vào một tòa nhà mà theo truyền thông địa phương là có nhiều cửa hàng và nhà dân ở.

Các nhân chứng cho biết, máy bay đã phát lửa và khói trước khi bị rơi. Người đứng đầu lực lượng không quân Indonesia, Agus Supriatna, cho biết, phi công đã thông báo về trạm kiểm soát không lưu rằng cần quay trở lại do lỗi kỹ thuật và máy bay bị rơi trong khi quay sang phải để trở về sân bay.

Trong phát biểu trên Twitter cuối ngày 30-6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi thực hiện đợt đánh giá đội máy bay đã được sử dụng lâu năm và các hệ thống phòng thủ của nước này.

Ông Widodo dự kiến sẽ có bài phát biểu về vụ tai nạn máy bay trong ngày 1-7.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

 

 

                                                                                Theo Báo ND

 

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục