Hillary Clinton và Donald Trump (Ảnh: NYD).

Hillary Clinton và Donald Trump (Ảnh: NYD).

(HBĐT) - Chiến thắng tại New York được đánh giá là có thể tạo bước ngoặt cho cả hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump để giành được đề cử chính thức tại đại hội đảng diễn ra vào tháng 7 tới.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại New York, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton giành được 58% phiếu bầu, tương ứng với 104 đại biểu ủng hộ. Đối thủ của bà Clinton là ông Bernie Sanders giành 41%, tương ứng với 85 đại biểu ủng hộ.

Như vậy, cho tới nay bà Hillary đã giành được 1.411 lá phiếu ủng hộ từ đại biểu. Một ứng cử viên Dân chủ cần ít nhất 2.382 phiếu đại biểu để giành tấm vé ứng cử tổng thống.

Trong khi đó, ở phía đảng Cộng hòa, ứng viên Donald Trump dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ là 60% và được dự đoán sẽ giành toàn bộ sự ủng hộ của 95 đại biểu tại đây. Khi đó, số đại biểu ủng hộ tỷ phú này sẽ là 851 người. Nếu Trump không thể giành đủ tối thiểu 1.237 lá phiếu ủng hộ trước khi diễn ra đại hội đảng vào tháng 7 tới, các đại biểu ủng hộ ông có quyền được chuyển sang ủng hộ ứng viên khác.

Tuy nhiên, Trump tỏ ra khá tự tin: “Chúng ta sẽ không còn phải chạy đua nhiều nữa”. Phát biểu tại tòa nhà Trump Tower của mình, ông nói rằng, hai đối thủ Ted Cruz và John Kasich không thể giành được đa số đại biểu ủng hộ trước đại hội của đảng Cộng hòa vào ngày 18/7 tới, do đó, họ không thể “bắt kịp” ông.

Kết quả bầu cử sơ bộ ở New York được đánh giá sẽ tạo bước ngoặt cho chiến dịch tranh cử của cả bà Hillary và ông Trump để có thể trở thành các ứng viên đại diện cho mỗi đảng ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 tới.

 

                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục