Ngày 26-3 (theo giờ địa phương), Mỹ đã vượt Trung Quốc và Italy trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 nhiều nhất thế giới, khi New York, New Orleans và các điểm nóng khác tăng mạnh số ca mắc và xuất hiện dấu hiệu cho thấy cạn kiệt các trang thiết bị, đội ngũ nhân viên y tế và giường bệnh.

WHO: Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây thiệt hại lớn

Trong cuộc họp báo ngày 25-3, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá, đại dịch Covid-19 tiếp tục gây thiệt hại lớn không chỉ về sức khỏe mà còn nhiều mặt khác trong đời sống.

Thế giới đã có hơn 21 nghìn ca tử vong do Covid-19

Theo số liệu cập nhật đến 7 giờ 30 phút, sáng 26-3, số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã lên tới 468.018 người, với 21.180 người tử vong, tại 198 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nga ngừng mọi chuyến bay quốc tế từ ngày 27/3 vì dịch COVID-19

Ngày 26/3, Chính phủ Nga thông báo nước này sẽ ngừng mọi chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 27/3 để ứng phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Theo Tân Hoa xã, TTXVN và tin nước ngoài, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới. Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan đưa tin, chiều 25-3, Thủ tướng Thái-lan Pray-út Chan-ô-cha chính thức công bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia, bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 26-3, tới hết ngày 30-4. Theo đó, đóng cửa một số khu vực có rủi ro cao, tạm ngưng hoạt động một số tuyến ra vào Thái-lan, cấm việc tích trữ lương thực và tăng giá hàng hóa bừa bãi... Thái-lan ghi nhận thêm 107 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 934 người.

Nga áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt chống Covid-19

Trước tình trạng lây lan nhanh chóng của virus corona chủng mới, ngày 24-3, trong cuộc họp diện hẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Điều phối chống bệnh dịch Covid-19 trực thuộc Chính phủ, đã đề xuất biện pháp cần phải cách ly tất cả những người trên 65 tuổi tại các thành phố có trên một triệu dân.

Số ca nhiễm Covid-19 tại châu Âu tiếp tục tăng nhanh

Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại châu Âu vẫn tiếp tục tăng nhanh. Italy đang tìm lời giải cho bài toán giúp nước này tập hợp 90 triệu khẩu trang mỗi ngày. Còn các y tá, bác sĩ tại Tây Ban Nha thì đang kêu gọi chính phủ hành động mạnh mẽ hơn khi có tới 14% tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này là nhân viên y tế.

Tình hình dịch COVID-19 tại ASEAN hết ngày 24/3: Dịch bệnh lan ra toàn khu vực, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Khu vực Đông Nam Á tới hết ngày 24/3 đã ghi nhận thêm 490 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) mới và 12 người nữa thiệt mạng. Dịch bệnh đã xuất hiện tại tất cả các nước thành viên ASEAN, buộc các chính phủ phải khẩn cấp hành động.

Trung Quốc dỡ bỏ phong tỏa tỉnh Hồ Bắc

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, ngày 24-3, giới chức tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc thông báo dỡ bỏ hạn chế đi lại sau hai tháng tỉnh này bị phong tỏa do dịch Covid-19. Theo đó, người dân có giấy chứng nhận sức khỏe tốt, không tiếp xúc bất kỳ ca bệnh hoặc trường hợp nghi nhiễm nào, sẽ được phép rời Hồ Bắc từ ngày 25-3; riêng người dân thành phố Vũ Hán được dỡ bỏ hạn chế đi lại từ ngày 8-4 tới. Những ngày qua, Trung Quốc đại lục liên tục không ghi nhận thêm ca mới nào trong nước nhiễm Covid-19.

Lào có các ca mắc COVID-19 đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tại cuộc họp báo chiều 25/4 ở trụ sở Bộ Y tế Lào, đại diện Bộ Y tế nước này đã thông báo 2 ca đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy, Lào là quốc gia cuối cùng tại Đông Nam Á xác nhận ca mắc COVID-19.

Lào chuẩn bị kịch bản đối phó Covid-19 bùng phát

Nhằm đối phó trường hợp các cơ sở y tế bị quá tải do lượng bệnh nhân Covid-19 tăng cao bất thường, Lào vừa quyết định sử dụng ba địa điểm tại Thủ đô Vientiane làm nơi cách ly và chữa bệnh với khả năng sắp xếp được gần 1.500 giường bệnh, mặc dù cho đến nay, các cơ quan hữu quan của Lào cho biết, chưa có trường hợp nhiễm dịch bệnh Covid-19 được phát hiện ở nước này.

Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 24/3: ''''Dịch tăng tốc'''', 16.365 người tử vong, Anh phong tỏa toàn quốc

Số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới đã vượt ngưỡng 16.000, trong đó số ca tử vong tại Italy đã gần gấp đôi Trung Quốc đại lục. WHO cảnh báo dịch đang tăng tốc khi mất 67 ngày để lên mốc 100.000 ca nhiễm đầu tiên nhưng chỉ mất 4 ngày để vượt mốc 100.000 ca lần thứ ba.

Các nước vùng Vịnh mở rộng biện pháp chống dịch Covid-19

Ngày 23-3, A-rập Xê-út bắt đầu thực thi lệnh giới nghiêm toàn quốc sau khi số ca bệnh Covid-19 trong nước tăng gần 25%. Trong khi đó, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) sẽ ngừng mọi chuyến bay chở khách và chuyến bay quá cảnh đến và rời khỏi nước này.

Lý do số ca mắc bệnh COVID-19 tại Nga thấp

Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga đã ngăn được virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan và tình hình đang trong tầm kiểm soát. Nga có dân số 146 triệu người và đường biên giới dài với Trung Quốc đã có biện pháp hiệu quả nào để kiểm soát dịch COVID-19?

Thủ tướng Đức Angela Merkel tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc người nhiễm COVID-19

Ngày 22-3, truyền thông Đức đưa tin Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, đã quyết định thực hiện cách ly tại nhà sau khi gặp một bác sĩ có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Campuchia - Thái Lan tạm thời đóng cửa khẩu để chống dịch Covid-19

Hai quốc gia Đông - Nam Á, Campuchia và Thái Lan, vừa thỏa thuận tạm thời đóng các cửa khẩu trên biên giới chung, trong đó có cặp cửa khẩu quốc tế chính Poipet-Klong Luk, từ 23-3 đến 5-4, nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Cấp bữa trưa miễn phí cho học sinh nghỉ học

Học sinh được miễn giảm tiền ăn trưa, bị nhiễm hoặc có người thân nhiễm nCoV được nhận bữa trưa miễn phí trong thời gian trường học đóng cửa.

Số ca nhiễm nCov ngoại nhập ở Trung Quốc tăng mạnh

Trung Quốc hôm nay ghi nhận 46 ca nhiễm nCoV mới, 45 ca trong số đó là "ngoại nhập", nâng tổng số ca toàn đại lục lên 81.054.

Anh đề nghị 1,5 triệu người ở nhà ít nhất ba tháng

Chính phủ Anh hôm 22/3 đề nghị 1,5 triệu người sức khỏe kém, được cho là có nguy cơ mắc nCoV cao nhất, nên ở nhà ít nhất 12 tuần.

Dịch COVID-19: Italy thêm 793 ca tử vong, nguy cơ 500.000 người cao tuổi bị lây nhiễm

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/3 cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 793 ca tử vong mới do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đây là số ca tử vong kỷ lục trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong bởi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) ở "đất nước hình chiếc ủng" tăng vọt lên 4.825 người, chiếm 38,3% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới do COVID-19.

Dịch COVID-19: Trên 16.600 ca mắc tại Đức, 1.326 ca tử vong ở Tây Ban Nha

Ngày 21/3, giới chức y tế Đức thông báo số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quốc gia này tăng thêm 2.705 ca chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 16.662.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân không nên vội vã về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa ra thông báo khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào không nên hoang mang, vội vã về nước, do chính phủ nước này vẫn đang khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tương đối tốt và Lào đến nay vẫn chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nhiễm bệnh.

Số ca tử vong Covid-19 tại Italy vượt qua Trung Quốc

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 19-3 thông báo, số ca tử vong vì Covid-19 tại Italy đã tăng thêm 427 ca, nâng tổng số lên 3.405 người tử vong vì Covid-19, cao hơn 3.245 ca tại Trung Quốc.

Nhiều nước Đông - Nam Á ghi nhận số ca Covid-19 gia tăng

Thông báo cập nhật chiều tối ngày 19-3 cho thấy nhiều nước trong khu vực Đông-Nam Á tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 gia tăng đáng kể. Đáng chú ý, Malaysia là nước có số ca nhiễm mới tăng cao nhất, Indonesia vẫn là nước có số ca tử vong cao nhất. Nhiều nước đã phải tăng cường nhiều biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn tình trạng gia tăng ca nhiễm mới từ bên ngoài.

Hai người Mỹ gốc Việt đầu tiên tử vong vì virus SARS-CoV-2

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tiểu bang Washington vừa có 2 người Mỹ gốc Việt tử vong vì COVID-19. Đây có thể là những người gốc Việt đầu tiên tử vong do virus SARS-CoV-2 trên thế giới.