Hãng thông tấn Yonhap ngày 7/12 đưa tin Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút thảo luận về biện pháp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

57 người thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Mauritanian

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, 57 người đã thiệt mạng sau khi tàu chở 150 người di cư từ Gambia bị chìm ngoài khơi bờ biển Mauritania vào ngày 4-12.

Mỹ cân nhắc điều thêm 14.000 binh sĩ tới Trung Đông

Ngày 4/12, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét mở rộng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông, bao gồm việc triển khai thêm hàng chục tàu chiến, các vũ khí hạng nặng và khoảng 14.000 binh sỹ, nhằm đối phó với mối đe dọa Iran.

Bị Mỹ cấm đoán, Huawei bắt tay Nga phát triển hệ sinh thái AI

Mối quan hệ với Thung lũng Silicon và các trường đại học Mỹ đổ vỡ, "người khổng lồ” công nghệ Trung Quốc Huawei lập tức bắt tay với một đối tác gần gũi hơn vốn đang nóng lòng biến các nghiên cứu thành tiền.

Trung Quốc nỗ lực xây dựng môi trường Internet lành mạnh

Là quốc gia đông dân nhất thế giới, Trung Quốc hiện có hơn 800 triệu người dùng Internet với hàng triệu giao dịch trên mạng mỗi ngày. Do vậy, việc quản trị không gian mạng bằng pháp luật được nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng.

Malaysia khởi động Năm APEC 2020, hiện thực hóa Mục tiêu Bogor

Thủ tướng Mahathir Mohamad khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực để tổ chức thành công Năm APEC 2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh chương trình nghị sự về thương mại, đầu tư theo hướng toàn diện, bền vững. 

Nga, Ukraine đạt thỏa thuận trung chuyển dầu mỏ có hiệu lực 10 năm

Ngày 3-12, tập đoàn vận chuyển dầu khí Ukrtransnafta của Ukraine thông báo tập đoàn này và tập đoàn Transneft của Nga đã đạt được thỏa thuận có hiệu lực trong vòng 10 năm về việc cung cấp dịch vụ trung chuyển dầu mỏ qua lãnh thổ Ukraine.

UNICEF kêu gọi giải pháp chính trị nhằm bảo vệ trẻ em ở miền Đông Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 2/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) bày tỏ lo ngại gần nửa triệu trẻ em ở miền Đông Ukraine vẫn phải đối mặt với những hiểm họa ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý do phải sống trong khu vực xảy ra chiến sự liên miên suốt hơn 5 năm qua.

Khai mạc Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 25

Theo Roi-tơ, ngày 2-12, tại thủ đô Ma-đrít của Tây Ban Nha, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25).

Philippines đóng cửa sân bay quốc tế ở thủ đô Manila đề phòng bão Kammuri

Giới chức Philippines cho biết mọi hoạt động tại sân bay quốc tế ở thủ đô Manila sẽ tạm thời gián đoạn từ ngày 3/12 đề phòng ảnh hưởng xấu của siêu bão Kammuri.

Người dân Thái Lan lo lắng vì nước sông Mekong chuyển màu lạ

Nước sông Mekong đoạn chảy qua tỉnh Nakhon Phanom bất ngờ đổi màu xanh lục khiến người dân Thái Lan vô cùng hoang mang.

Nga: Xe khách lao xuống sông băng làm 19 người thiệt mạng

Ngày 1-12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực Zabaykalsky, vùng Viễn Đông (LB Nga) làm ít nhất 19 người chết và 21 người bị thương.

Indonesia đặt mục tiêu thay thế công chức bằng trí tuệ nhân tạo vào 2020

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 28-11 đã yêu cầu các cơ quan chính phủ xóa bỏ hai bậc công chức vào năm 2020 và thay thế vai trò của họ bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump ký dự luật về Hong Kong bất chấp Trung Quốc phản đối

Tổng thống Donald Trump đã ký dự luật được Quốc hội Mỹ thông qua về Hong Kong, bất chấp sự phản đối của chính quyền Trung Quốc.

Rơi máy bay tại Mali, 13 binh sĩ Pháp thiệt mạng

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 26/11 cho biết, 13 binh sĩ nước này đã bị thiệt mạng trong vụ 2 máy bay trực thăng đâm vào nhau khi đang thực hiện chiến dịch ở miền Bắc Mali.

Tài xế xe tải nhận tội sau vụ 39 người Việt thiệt mạng tại Anh

Một tài xế xe tải bị buộc tội liên quan đến cái chết của 39 người Việt ở Essex – Anh đã thừa nhận tội danh âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Động đất ở Quảng Tây, Trung Quốc làm ít nhất một người chết

Một trận động đất mạnh 5,2 độ tại thành phố Tĩnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc), ngay gần biên giới với Việt Nam đã làm ít nhất một người dân địa phương thiệt mạng. Nhà chức trách đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ và xử lý hậu quả trận động đất.

Công nghệ cao trong bảo đảm an ninh Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc

Các quan chức an ninh Hàn Quốc ngày 25-11 cho biết, các thiết bị an ninh không người điều khiển, robot, thiết bị bay không người lái và các thiết bị công nghệ cao khác đã được đưa vào hoạt động bảo đảm an ninh cho các nguyên thủ tới dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc và các hội nghị liên quan tại Busan, Hàn Quốc.

Thái Lan lạc quan về triển vọng Hiệp định FTA với EU

Thái Lan mong muốn có Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Liên hiệp châu Âu (EU) giống như Việt Nam, để giúp GDP nước này tăng trưởng 1,63%/năm, kích cầu đầu tư, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.

Israel chấn động, thủ tướng bị truy tố cả loạt tội

Thủ tướng Benjamin Netanyahu bị truy tố các tội nhận hối lộ, gian lận và lạm dụng tín nhiệm trong ba vụ điều tra tham nhũng riêng rẽ, Bộ trưởng Tư pháp Israel tối 21/11 tuyên bố.

Xảy ra động đất cường độ 6,4 độ Richter tại Lào

Sáng sớm ngày 21-11, toàn bộ khu vực phía bắc Lào rung chuyển bởi động đất có cường độ 6,4 độ Richter. Động đất xảy ra tại tỉnh Xayaburi, phía tây bắc Lào, cách Thủ đô Vientiane gần 300km. Nhiều người tại khu vực phía bắc Lào cũng như tại Thủ đô Vientiane thuộc miền trung Lào cảm nhận rõ ràng về trận động đất.

Pakistan ngăn máy bay quân sự Mỹ vào không phận

Đài Sputnik dẫn nguồn báo chí địa phương đưa tin ngày 20/11, một máy bay quân sự của Mỹ đã buộc phải quay đầu về Muscat, Oman ngay sau khi đi vào không phận của Pakistan.

Nga muốn tham gia nỗ lực giảm căng thẳng ở vùng Vịnh

Đại sứ Nga tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhấn mạnh Nga gần đây đã nỗ lực củng cố đáng kể vị thế của nước này ở khu vực Trung Đông "với tư cách là một đối tác đáng tin cậy."

Nga trao trả tàu hải quân cho Ukraine: Bước tiến triển tích cực

Cuộc khủng hoảng eo biển Kerch từng khiến mối quan hệ vốn lạnh lẽo giữa Nga và Ukraine thêm căng thẳng hiện đã có những tiến triển tích cực.

Mỹ ủng hộ quyền của Israel xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây

Ngày 18-11, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo thông báo, Chính phủ Mỹ không còn coi các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là "không phù hợp” với luật pháp quốc tế. Tuyên bố này cho thấy sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong vòng bốn thập kỷ qua đối với các khu định cư của Israel tại Bờ Tây.