EU cho biết nguy cơ Brexit không có thỏa thuận đã "tăng đáng kể" và sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào với London về các điều khoản "ly hôn."

9.000 đại biểu tham dự kỳ họp lớn nhất của LHQ về quyền phụ nữ

Hơn 9.000 đại biểu của hơn 1.030 tổ chức xã hội dân sự trên khắp thế giới đã đăng ký tham dự phiên họp lần thứ 63 của Ủy ban Liên hợp quốc về vị thế của phụ nữ (CSW63). CSW63 khai mạc ngày 11-3, tại trụ sở của LHQ ở TP New York, Mỹ.

Hàng loạt hãng hàng không ngừng vận hành máy bay Boeing 737 Max

Ngày 12-3, hãng tin Reuters dẫn thống kê của website Flightglobal cho biết, gần 40% máy bay Boeing 737 Max trên thế giới đã được yêu cầu tạm ngừng hoạt động sau vụ tai nạn máy bay tại Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng.

Tìm thấy cả hai hộp đen máy bay Ethiopian Airlines

Hai hộp đen máy bay Ethiopian Airlines bị rơi hôm 10.3 đã được các nhà điều tra tìm thấy, hy vọng sớm điều tra được nguyên nhân vụ tai nạn.

Ấn Độ, Mỹ hối thúc Pakistan triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố

Ấn Độ và Mỹ đã kêu gọi Pakistan phối hợp hành động trong việc triệt phá các cơ sở hạ tầng khủng bố và không cung cấp nơi ẩn náu cho các tổ chức khủng bố trên lãnh thổ của mình.

346 người chết trong 5 tháng sau hai thảm họa hàng không của Boeing 737 Max 8

Chỉ trong vòng hơn 5 tháng, 346 người đã thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn thảm khốc của hai hãng hàng không sử dụng cùng mẫu máy bay Boeing 737 Max 8.

Các nước trên thế giới chống dịch tả lợn Châu Phi như thế nào?

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng buộc các nước phải tìm kiếm các phương án để ngăn chặn.

Ông Trupm bình luận mới về tin Triều Tiên khôi phục cơ sở tên lửa

Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với thông tin Bình Nhưỡng đang xây dựng lại một cơ sở tên lửa. 

Pakistan tăng cường binh sỹ tới biên giới với Ấn Độ

Pakistan đã tăng cường binh sỹ và thiết bị quân sự từ biên giới với Afghanistan tới các khu vực nhạy cảm gần Ranh giới kiểm soát (LoC) với Ấn Độ tại Kashmir.

Thế giới 24h: Động thái lạ từ Triều Tiên

Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên đã khôi phục lại một bãi phóng tên lửa mà quốc gia này cam kết dỡ bỏ.

Ấn Độ-Pakistan đọ súng tại biên giới, căng thẳng tiếp tục leo thang

Các quan chức Ấn Độ cho biết binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 5/3 đã đọ súng dữ dội nhằm vào các mục tiêu của nhau tại Đường ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt vùng Kashmir tranh chấp.

Tổng thống Venezuela "thề" đánh bại phe Chủ tịch Quốc hội

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro "thề" sẽ đánh bại "đám đông thiểu số điên khùng" do Chủ tịch Quốc hội Juan Guaidó đứng đầu và đang muốn lật đổ ông.

Bộ trưởng Đức: Tên lửa Trung Quốc đe dọa Nga

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Focus, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen cảnh báo tên lửa tầm trung của Trung Quốc có thể vươn tới lãnh thổ Nga.

Ba người Palestine đâm xe vào nhóm binh sĩ Israel

Quân đội và truyền thông Israel cho biết, ngày 4-3, hai người Palestine đã bị bắn chết và một người bị thương nhẹ sau khi lao xe vào một nhóm binh sĩ Israel ở Bờ Tây khiến một sĩ quan bị thương nghiêm trọng.

Hải quân Ai Cập và Pháp tiến hành tập trận chung ở Biển Đỏ

Cuộc tập trận chung của hải quân Ai Cập và Pháp có sự tham gia của các tàu khu trục và tàu phóng rocket cùng với Lực lượng đặc biệt của quân đội 2 bên.

Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về Venezuela

Ngày 2-3, trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã xác nhận Moscow sẵn sàng thảo luận với Washington về tình hình Venezuela, nhưng cần sự tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

KCNA: Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận "xây dựng" về vấn đề phi hạt nhân hóa và cải thiên quan hệ.

Diễn biến mới trong căng thẳng giữa Ấn Độ - Pakistan

Chiều 27-2, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã triệu Phó Đại sứ Pakistan Syed Haider Shah để trao công hàm phản đối về một số hành động trước đó của Islamabad, trong đó có việc Không quân Pakistan xâm phạm không phận Ấn Độ và việc binh sĩ Pakistan tấn công các cơ sở quân sự của Ấn Độ tại Đường ranh giới kiểm soát (LoC).

Đại sứ Mỹ tại LQH: Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 khởi đầu tốt đẹp

Theo Đại sứ Richardson, việc Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên xây dựng được mối quan hệ cá nhân là điều rất tốt và mối quan hệ cá nhân đó vô cùng quan trọng với Triều Tiên cũng như châu Á.

Indonesia: ít nhất 60 người bị vùi lấp vì sập mỏ vàng trái phép

Trung tâm giảm thiểu Thảm họa quốc gia (BNPB) Indonesia hôm nay thông báo, ít nhất 60 thợ mỏ bị chôn vùi vào đêm qua tại một mỏ đào vàng trái phép ở khu cư dân Bolaang Mongondow, Bắc Sulawesi.

Tổng thống Trump: Mỹ, Triều Tiên nỗ lực trong vấn đề phi hạt nhân hóa

Tổng thống Donald Trump bác bỏ những lời chỉ trích về các ý định của ông dành cho Triều Tiên, gọi đây là sự phỏng đoán và đưa tin sai sự thật.

Báo chí Mỹ dự báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Mặc dù Tổng thống Mỹ đang rất lạc quan về triển vọng của Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần 2 song một số chuyên gia vẫn bày tỏ sự hoài nghi vào khả năng hai bên sẽ đạt được những tiến bộ thực chất.

Biểu tượng sinh động của quan hệ Việt Nam - Triều Tiên

Trong hàng chục năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và CHDCND Triều Tiên luôn được nhân dân hai nước nỗ lực gìn giữ và vun đắp, qua đó gặt hái được nhiều thành quả trên các lĩnh vực hợp tác. Những hoạt động thúc đẩy giao lưu về văn hóa, giáo dục như tổ chức các buổi triển lãm, xây dựng trường học hữu nghị Việt - Triều… đã góp phần quan trọng thắt chặt sợi dây gắn kết giữa nhân dân hai nước và là biểu tượng sinh động, ý nghĩa cho mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên.

Cựu quan chức Mỹ: Thượng đỉnh Mỹ-Triều cần giải quyết 5 vấn đề

Cựu Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) tin rằng Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai cần giải quyết 5 vấn đề mà trước tiên là "tháo ngòi" nguy cơ chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ trên đà phát triển mạnh mẽ

Thời gian kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995 đến nay chưa phải là chặng đường dài trong tiến trình lịch sử, song có thể nói, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã đạt những bước phát triển vượt bậc và đứng trước những cơ hội phát triển bền vững, thực chất, hiệu quả trong thời kỳ mới.