Hội nghị thượng đỉnh thường niên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã khai mạc ngày 9/12 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng khu vực, trong đó mâu thuẫn liên quan tới Qatar, cuộc chiến tại Yemen và cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi phủ bóng đen lên hội nghị này.

Nga và Mỹ vẫn duy trì trao đổi thông tin tình báo chống khủng bố

Ngày 9/12, người đứng đầu Cơ quan tình báo nước ngoài của Nga Sergei Naryshkin cho biết cơ quan này và Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) hiện vẫn duy trì một kênh đối tác tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố.

Nhiều thành phố trên thế giới hợp tác giải quyết vấn đề di cư

Các quan chức từ hơn 70 thành phố trên toàn thế giới ngày 8-12 đã cam kết hợp tác chặt chẽ để giải quyết các làn sóng di cư, ủng hộ Hiệp ước toàn cầu về di cư của Liên hợp quốc trong khi ngày càng nhiều quốc gia rút khỏi hiệp định này.

Thủ tướng Anh đối mặt sức ép hoãn bỏ phiếu về Brexit tại Hạ viện

Tờ The Sun ngày 6/12 đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May đang đối mặt với sức ép kêu gọi hoãn tiến hành bỏ phiếu thông qua thỏa thuận Brexit tại Hạ viện vào ngày 11/12 tới, do một số bộ trưởng trong nội các lo ngại nếu việc bỏ phiếu thông qua bị thất bại sẽ dẫn đến khả năng sụp đổ chính phủ.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc với Ca-na-đa và Mỹ

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 5-12, Bộ Tư pháp Ca-na-đa cho biết, nhà chức trách nước này đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, 46 tuổi, là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính của Tập đoàn viễn thông Huawei (Trung Quốc). Thông báo của Bộ Tư pháp Ca-na-đa nêu rõ, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ ở thành phố Van-cu-vơ hôm 1-12 vừa qua và đối mặt nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với I-ran. Một phiên tòa sẽ được tiến hành vào ngày 7-12 (giờ địa phương) để quyết định việc bảo lãnh đối với bà Mạnh Vãn Chu.

Nga kêu gọi đối thoại với Iran thay vì cấm vận

Ngày 5-12, phát biểu với TASS về kết quả cuộc họp kín diễn ra một ngày trước đó về vấn đề Iran tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đại diện chính thức của Nga tại LHQ Fedor Strzizhovsky nhấn mạnh rằng, cuộc họp đã kết thúc mà không thể đưa ra tuyên bố chung, cũng như kế hoạch hành động nào sau đó.

Liên quân Mỹ ngăn chặn việc IS giành quyền kiểm soát tại Syria

Liên quân do Mỹ đứng đầu cùng với Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đẩy lùi cuộc tấn công của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm giành lại quyền kiểm soát các cơ sở và trang thiết bị ở gần tỉnh Deir ez-Zor của Syria.

Hai tuần biểu tình, bạo loạn biến Paris thành "bãi chiến trường"

Cuộc tuần hành tự phát của những người Pháp mặc áo vàng phản đối thuế xăng dầu biến thành bạo lực khi các phần tử cực hữu tham gia.

Pháp thành lập thêm cơ quan đặc biệt chống khủng bố

Ngày 3/12, các nghị sĩ Pháp đã thông qua dự luật thành lập văn phòng công tố quốc gia về chống khủng bố. Đây là một cải cách tư pháp then chốt nhằm tăng cường năng lực ứng phó của nước này trước nguy cơ xảy ra các vụ tấn công.

Mỹ tiêu diệt chỉ huy cấp cao của Taliban tại Afghanistan

Phiến quân Taliban, giới chức Afghanistan và Mỹ ngày 2-12 xác nhận, chỉ huy cấp cao nhất của Taliban tại miền nam Afghanistan đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Tổng thống Mỹ sẵn sàng đáp ứng mong muốn của nhà lãnh đạo Triều Tiên

AFP đưa tin ngày 2/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng đáp ứng những mong muốn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nếu chính quyền Bình Nhưỡng có các động thái phi hạt nhân hóa.

Argentina và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 2/12, Argentina và Trung Quốc đã nhất trí mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với việc ký kết 30 thỏa thuận về thương mại và đầu tư nhân chuyên thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Liên hợp quốc chỉ trích việc rút khỏi thỏa thuận di cư

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 27-11, Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề di cư quốc tế L.Arbour chỉ trích việc một số quốc gia có ý định rút khỏi Thỏa thuận toàn cầu về di cư, dự kiến được LHQ thông qua vào tháng 12 tới tại Maroc.

Tổng thống Mỹ Trump quan ngại về vụ Nga bắt giữ tàu Ukraine

Theo AFP/Reuters, ngày 28/11, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "quan ngại sâu sắc" về vụ Nga bắt giữ 3 tàu của Ukraine, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải đưa quyết định liệu có hủy cuộc hội đàm dự kiến với người đồng cấp Vladimir Putin hay không.

Tổng thống Trump quan ngại về quan hệ thương mại Mỹ - Anh thời hậu Brexit

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, thỏa thuận giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) dường như sẽ làm lợi cho EU và có thể cản trở quan hệ thương mại giữa Anh và Mỹ.

Ba Lan bắt cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính vì nghi tham nhũng

Nhà chức trách Ba Lan ngày 27/11 đã bắt giữ cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Marek Chrzanowski do nghi ngờ tham nhũng sau khi có thông tin cho thấy ông này đòi tiền đút lót của một tỷ phú.

Tổng thống Syria cải tổ nội các

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa ban hành sắc lệnh số 360 về việc cải tổ nội các nước này, theo hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin ngày 26-11.

Ông Donald Tusk đề nghị lãnh đạo EU27 thông qua thỏa thuận Brexit

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã đề nghị lãnh đạo 27 nước EU (EU27) chấp thuận kết quả của những cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit), trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra vào chiều ngày hôm nay (theo giờ Việt Nam).

Thị trấn không thấy mặt trời suốt 65 ngày

Nếu là "cú đêm”, mọi người có thể trải qua mùa đông ở miền Bắc Alaska, nơi một số thị trấn và thành phố bước vào thời gian "ban đêm vùng cực”.

Kinh tế khó khăn, Zimbabwe cắt giảm lương quan chức chính phủ

Ngày 22/11, Bộ Tài chính Zimbabwe thông báo kể từ tháng 1/2019 sẽ cắt 5% lương của Tổng thống và các quan chức cấp cao trong chính phủ nhằm giảm gánh nặng ngân sách cũng như dành tiền đầu tư vào những lĩnh vực cấp thiết của đất nước.

Ấn Ðộ và Australia tăng cường quan hệ

Theo PTI và TTXVN, ngày 21-11, Tổng thống Ấn Ðộ R.Kovind đã đến Sydney, bắt đầu chuyến thăm chính thức Australia ba ngày. Tổng thống Kovind là nguyên thủ Ấn Ðộ đầu tiên thăm Australia .

Hơn 85.000 trẻ em chết vì đói và bệnh tật tại Yemen trong 3 năm qua

Ngày 21/11, tổ chức nhân đạo Save the Children công bố báo cáo dựa trên số liệu của Liên hợp quốc cho biết có tới 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã chết vì đói hoặc bệnh tật từ năm 2015 tại Yemen.

Nga lo ngại Ukraine gây căng thẳng tình hình tại biển Azov

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố bày tỏ đặc biệt lo ngại trước việc Ukraine tiếp tục có những hành động gây căng thẳng tình hình tại vùng biển Azov.

Cháy rừng tại California: Số người chết tiếp tục tăng, mưa có thể xuất hiện

Tính đến ngày 20-11, số người chết trong đám cháy rừng thảm khốc tại bang California, Mỹ đã lên tới 81. Dự báo, mưa sẽ bắt đầu xuất hiện tại bang này trong ngày 21-11.

Argentina triển khai 22.000 binh sỹ bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20

Chính phủ nước này ngày 20/11 thông báo sẽ triển khai một chiến dịch an ninh lớn nhất từ trước đến nay để bảo đảm cho việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra tại Buenos Aires trong hai ngày 30/11 và 1/12.