Ngày 5-9, thị trưởng M.Blan-cô của thị trấn Ron-đa, miền trung Phi-li-pin đã bị các tay súng chưa rõ danh tính sát hại tại văn phòng. Bảo vệ tòa nhà cho biết, bốn tay súng đi trên một chiếc xe tải đã uy hiếp đội bảo vệ trước khi đột nhập vào văn phòng và sát hại ông Blan-cô. Hiện cảnh sát đang điều tra danh tính và động cơ của các thủ phạm. Ông Blan-cô là một trong những quan chức địa phương bị cáo buộc dính líu các hoạt động tội phạm ma túy.

Mỹ cảnh báo thảm họa nhân đạo tại Syria

Theo Reuters, tin nước ngoài và TTXVN, Tổng thống Mỹ D.Trump cảnh báo, Tổng thống Syria A.Assad cùng các đồng minh, không nên tiến công tỉnh Idlib, miền bắc Syria, đồng thời bày tỏ lo ngại, đây có thể là một thảm họa nhân đạo khi hàng trăm nghìn người sẽ thiệt mạng.

Chín người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương do siêu bão Jebi

Sau khi đổ bộ vào Nhật Bản ngày 4-9, siêu bão Jebi đã làm chín người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và khiến 3.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay quốc tế Kansai.

Nhật Bản: Bão Jebi tàn phá khủng khiếp, gần 170 người thương vong

Giới chức Nhật Bản ngày 4/9 cho hay, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 160 người bị thương khi cơn bão Jebi với sức gió rất mạnh càn quét qua miền Tây nước này.

16 nhóm chính trị I-rắc đạt thỏa thuận thành lập liên minh

Theo Roi-tơ và TTXVN, tối 2-9, 16 nhóm chính trị tại I-rắc, trong đó có lực lượng của giáo sĩ nhiều ảnh hưởng M.Xa và Thủ tướng sắp mãn nhiệm H.A-ba-đi, đã đạt được thỏa thuận thành lập liên minh lớn nhất tại Quốc hội, qua đó có thể thành lập một chính phủ ở quốc gia Trung Ðông này. Liên minh mới có 177 nghị sĩ, chiếm hơn một nửa trong Quốc hội gồm 329 nghị sĩ. Do là lực lượng chính trị lớn nhất, liên minh này sẽ được Tổng thống I-rắc giao nhiệm vụ thành lập chính phủ. Nhiều khả năng, Thủ tướng A-ba-đi sẽ tiếp tục giữ cương vị của mình.

Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận về ngày thành lập văn phòng liên lạc chung

Ngày 3-9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo, nước này đang đàm phán với Triều Tiên về ngày thành lập văn phòng liên lạc chung nhằm tăng cường thông tin giữa hai nước.

Rơi trực thăng quân sự tại Afghanistan, 12 người thiệt mạng

Hãng thông tấn Unian của Ucraina đưa tin, trực thăng Mi-8 do Moldova sở hữu đã rơi xuống căn cứ quân sự Shaheen của Afghanistan, ngày 2-9. Theo báo cáo ban đầu, hai thành viên phi hành đoàn và 10 hành khách đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng.

Thủ tướng Nhật Bản sắp có cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga

Theo Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 3/9 cho biết, ông sẽ tham dự một diễn đàn kinh tế khu vực dự kiến được tổ chức tại thành phố cảng Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông của Nga vào tuần tới và sẽ có cuộc gặp song phương với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin.

Tổng thống Hàn Quốc chỉ định đặc phái viên tới Triều Tiên

Ngày 2-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định cố vấn an ninh hàng đầu của ông làm đặc phái viên tới CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Trump đe dọa rút Mỹ khỏi WTO

Ngày 30-8, Tổng thống Mỹ Donald cho biết, ông sẽ rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nếu cơ quan này không có sự tiến bộ.

Nỗ lực ngăn chặn leo thang xung đột ở Xy-ri

Theo Roi-tơ, ngày 30-8, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết, Thứ trưởng Ngoại giao Nga M.Bô-gđa-nốp thảo luận với lãnh đạo phe đối lập Xy-ri N.Ha-ri-ri về những lựa chọn cho việc thiết lập hòa bình ở Xy-ri. Nga nhấn mạnh cần tổ chức đàm phán giữa Chính phủ Xy-ri và lực lượng đối lập "có tính xây dựng”.

Afghanistan: Thêm chỉ huy chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

Tân Hoa xã đưa tin người phát ngôn quân đội Afghanistan tại khu vực miền Bắc Mohammad Hanif Rezai ngày 30/8 cho biết chỉ huy chủ chốt Qari Qayum của phiến quân Taliban đã thiệt mạng trọng một vụ đụng độ tại tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt đầu công du ba nước Tây Phi

Tối 29/8 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Senegal, bắt đầu chuyến công du ba nước khu vực Tây Phi gồm Senegal, Ghana và Nigeria với hy vọng sự phát triển của châu lục này sẽ giúp ngăn chặn làn sóng di cư và hỗ trợ cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.

Vỡ đập tại Myanmar, hơn 50 nghìn người phải sơ tán

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà chức trách Myanmar cho biết, hơn 50 nghìn người tại miền trung nước này đã phải sơ tán sau vụ vỡ đập sáng 29-8, gây ngập lụt tại các thị trấn, làng mạc lân cận và khiến một tuyến đường cao tốc phải đóng cửa.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ quan ngại về các diễn biến tại Syria

Ngày 27-8, Văn phòng của Thủ tướng Đức và của Tổng thống Mỹ cho biết, bà Angela Merkel và ông Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó chia sẻ quan ngại về các diễn biến tại Syria, đặc biệt là tình hình nhân đạo ở khu vực chung quanh Idlib.

Bạo lực liên quan người di cư tại Đức

Theo tin nước ngoài, ngày 28-8, cảnh sát và giới chức an ninh Đức bị chỉ trích sau khi bạo lực xảy ra khiến ít nhất sáu người bị thương trong cuộc biểu tình phản đối của phe cực hữu liên quan người di cư, ở thành phố miền đông Chem-nít.

Bộ Quốc phòng Nga triển khai nhiều tàu chiến đến Địa Trung Hải

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin tại khu vực và các hãng truyền thông Nga ngày 27/8 cho biết Nga đang triển khai 13 tàu chiến đến Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. Hiện tại, các tàu chiến Nga đã vượt qua eo biển Bosphorus, Thổ Nhĩ Kỳ để tiến vào vùng biển này.

Thủ lĩnh IS tại Afghanistan bị tiêu diệt

Giới chức Afghanistan hôm qua cho biết, thủ lĩnh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan Abu Saad Erhabi đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công vào nơi ẩn náu của tổ chức này tại tỉnh Nangarhar đêm 25-8.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Syria và Iraq

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 26/8 cam kết mang lại hòa bình, an toàn cho Iraq và các khu vực tại Syria không nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống tái đắc cử của Zimbabwe tuyên thệ nhậm chức

Ngày 26-8, ông Emmerson Mnangagwa, Tổng thống tái đắc cử của Zimbabwe đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại thủ đô Harare của nước này.

18 người thiệt mạng trong vụ cháy khách sạn tại Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn lời cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc xác nhận, 18 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khách sạn ở TP Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh này, sáng 25-8.

Hơn 180 người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Israel

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ Y tế Gaza cho biết, ngày 24-8, ít nhất 180 người Palestine đã bị thương trong các cuộc đụng độ với binh sĩ Israel tại phía đông Dải Gaza gần biên giới với Israel.

Quan hệ Nga - Mỹ gia tăng căng thẳng

Theo Reuters, ngày 21-8, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công dân và các công ty của Nga liên quan các hoạt động mà Washington cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên.

Liên hợp quốc tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan

Ngày 22-8, tại trụ sở của Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ, lễ tưởng niệm cố Tổng Thư ký Kofi Annan đã được cử hành trong không khí trang trọng và xúc động.

Cháy tại trung tâm tài chính của Ấn Độ, 20 người thương vong

Ngày 22-8, một đám cháy đã bùng phát và nhanh chóng lan rộng tại tòa chung cư cao tầng ở TP Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ. Vụ hỏa hoạn khiến bốn người thiệt mạng và 16 người khác bị thương.