Ngày 5-7, giới chức Nhật Bản ra lệnh sơ tán hàng nghìn người dân ra khỏi các khu vực ngoại ô TP Kyoto, sau khi những trận mưa "lịch sử” đổ xuống phía tây nước này khiến một người thiệt mạng.

Thái-lan bắt giữ hơn 9.400 người liên quan cá độ bóng đá

Cảnh sát Thái-lan vừa bắt 9.420 người và thu giữ khoảng 42 triệu baht, nghi liên quan cá độ bóng đá trái phép tính từ đầu Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 đang diễn ra tại Nga.

Indonesia kêu gọi thắt chặt an ninh đường thủy

Sau các vụ đắm tàu và phà chở khách liên tiếp gây thương vong lớn ở hồ Toba trên đảo Sumatera và gần đảo Salayar, bắc Sulawasi trong hai tuần qua, hôm nay, Chủ tịch Hạ viện Indonesia Bambang Soesatyo đã hối thúc Bộ Giao thông vận tải nước này cần tiến hành việc thanh tra chặt chẽ tất cả các phương tiện đường sông, hồ, và phà (ASDP) nhằm tránh lặp lại các vụ tai nạn thương tâm.

Người thân xúc động khi nhìn thấy đội bóng an toàn

Hai ngày sau cuộc tìm kiếm kỳ diệu 12 cầu thủ thiếu niên và huấn luyện viên bị mắc kẹt trong hang Tham Luang, sáng nay, 4-7, khi được nhìn những hình ảnh con em mình trong hang tối với sự chăm sóc đặc biệt của đội cứu hộ và các bác sĩ, gia đình của các cầu thủ không ngăn được những giọt nước mắt.

Giải cứu đội bóng Thái-lan: Cuộc “cân não” của lực lượng cứu nạn

Mực nước trong hang Tham Luang vẫn cao, các lối vào hang chật hẹp và tất cả thành viên của đội bóng đều không biết bơi đang là mối lo ngại lớn nhất của giới chức Thái-lan và các nhóm cứu nạn quốc tế khi họ tìm cách đưa 13 người bị mắc kẹt trở về an toàn.

Thế giới ngày qua

* Y-ê-men: Thúc đẩy hòa đàm * Ca-mơ-run: Hoãn bầu cử Quốc hội * Cô-lôm-bi-a: ELN từ chối ngừng bắn * Thái-lan: Nỗ lực cứu đội bóng bị mắc kẹt

Thái Lan chuẩn bị đưa đội bóng thiếu niên ra khỏi hang Tham Luang

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan tối 2/7, giới chức tỉnh Chiang Rai, Thái Lan cho biết công tác chuẩn bị đưa 13 thành viên đội bóng thiếu niên bị kẹt 9 ngày qua trong hang động ngập nước Tham Luang ra khỏi hang, đang được xúc tiến sau khi đội cứu hộ tìm thấy họ vẫn còn sống.

Bất đồng liên quan vấn đề người di cư

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 1-7, hải quân Li-bi ra tuyên bố cáo buộc một tàu thuộc tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha đã làm gián đoạn hoạt động tuần tra, khi lực lượng bảo vệ bờ biển Li-bi đang giải cứu hàng trăm người di cư. Tuyên bố nêu rõ, một tàu của tổ chức nêu trên đã điều hai thuyền cao-su theo sau lực lượng tuần tra bờ biển một cách khiêu khích hôm 24-6.

Ông Obrador đắc cử Tổng thống Mexico

Ứng cử viên cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador (64 tuổi) đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico ngày 1-7.

Xe khách rơi xuống núi tại Ấn Độ, 47 người thiệt mạng

Cảnh sát Ấn Độ xác nhận, có đến 47 người đã thiệt mạng sau khi một xe khách chạy trên đường núi dốc lao xuống hẻm núi sâu tại bang miền bắc Ấn Độ Uttarakhand, ngày 1-7.

Thái Lan chạy đua thời gian cứu đội bóng thiếu niên bị kẹt trong hang

Các đội cứu hộ Thái Lan thực hiện công tác tìm kiếm đội bóng thiếu niên gồm 12 bé trai bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước ở tỉnh miền Bắc Chiang Rai đã tiến hành diễn tập hoạt động sơ tán và các thủ tục y tế khi cuộc tìm kiếm đã bước sang ngày thứ 7.

Áo tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng EU: Nhiệm kỳ nhọc nhằn

Từ ngày 1/7, Áo sẽ tiếp quản chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) từ Bulgaria.

Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản không can thiệp vào tiến trình phi hạt nhân hóa

Triều Tiên vừa lên tiếng cảnh báo Nhật Bản không can thiệp vào vấn đề phi hạt nhân hóa của nước này, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng Tokyo không liên quan tới các thỏa thuận mới được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra lần lượt vào tháng 4 và tháng 6/2018.

Khoảng 1.000 người ở tỉnh Daraa đầu hàng quân chính phủ Syria

Ngày 27/6, khoảng 1.000 người, trong đó có cả các tay súng phiến quân, đã đầu hàng quân đội Syria ở tỉnh Daraa, miền Nam nước này.

In-đô-nê-xi-a tiến hành bầu cử địa phương

Theo Roi-tơ, Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 27-6, hơn 160 triệu cử tri In-đô-nê-xi-a đi bỏ phiếu bầu thống đốc các tỉnh, thị trưởng các thành phố và người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp quận và huyện của nước này. Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã quyết định ngày 27-6 là ngày lễ quốc gia để người dân có thời gian tham gia bầu cử. Đây là sự kiện chính trị quan trọng để tiến tới cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống, dự kiến vào tháng 4-2019. Hơn 270 nghìn nhân viên cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại các điểm bỏ phiếu.

UNHCR: 1,4 triệu người tị nạn sẽ cần được tái định cư vào năm 2019

Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) ngày 25/6 đã cảnh báo về khoảng cách ngày càng tăng giữa số người tị nạn cần tái định cư và những nơi sẵn sàng tiếp nhận do các chính phủ trên toàn thế giới cung cấp.

Các nước Đông Nam Á tổ chức thiêu hủy khối lượng lớn ma túy

Hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6, các nước Đông Nam Á thuộc khu vực Tam giác vàng - khu vực sản xuất ma túy lớn thứ hai thế giới, đã tổ chức các buổi thiêu hủy ma túy lớn.

Cựu đặc phái viên Mỹ: Mỹ-Triều khó đạt được thỏa thuận trên thực tế

Hãng thông tấn Yonhap ngày 26/6 dẫn lời cựu đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên Joseph Yun cho biết Triều Tiên đã không đồng ý với chủ trương của Mỹ về phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược (CVID).

Ông Erdogan giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 25-6, hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và liên minh do đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông đứng đầu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước này diễn ra một ngày trước đó.

Ngoại trưởng Mỹ không đặt khung thời gian phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng, ông sẽ không đặt một khung thời gian trong các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, mâu thuẫn với phát biểu của một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng Washington sẽ sớm đưa ra một khung thời gian cho Triều Tiên với "các yêu cầu cụ thể".

Israel không kích trả đũa các vụ phóng hỏa bằng diều từ Dải Gaza

Ngày 24/6, các máy bay không người lái của Israel đã tiến hành ba cuộc không kích liên tiếp tại Dải Gaza nhằm trả đũa các cuộc tấn công sử dụng diều lửa và bóng bay từ Dải Gaza.

Cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội

Lúc 8 giờ sáng ngày 24-6 (giờ địa phương), cử tri Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu bỏ phiếu bầu ra Tổng thống và Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Nổ chung cư tại Đức, 25 người bị thương

Ngày 24-6, cảnh sát Đức cho biết, 25 người đã bị thương, trong đó bốn người bị thương nặng, khi xảy ra vụ nổ tòa chung cư ở TP Wuppertal, phía tây nước này.

Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tổ chức đoàn tụ gia đình ly tán vào tháng 8

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay thông báo, Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí tổ chức đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào khoảng ngày 15-8.

Hàn Quốc: Nga đóng vai trò then chốt với hòa bình bán đảo Triều Tiên

Theo Reuters và Sputniknews, ngày 21/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Nga đóng vai trò then chốt đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.