Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 21-5, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), diễn ra ở Ác-hen-ti-na, đã thảo luận nhiều vấn đề về chủ nghĩa đa phương, vai trò của các thể chế trong công tác quản trị toàn cầu và an ninh mạng. Các bộ trưởng nhất trí rằng, cần tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trong các mối quan hệ ngoại giao và thương mại; nhấn mạnh những biện pháp giúp các bên có thể linh hoạt hơn trước các tình huống xảy ra khủng hoảng tài chính.

Ông Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela

Đêm 20-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE) thông báo, Tổng thống đương nhiệm Nicolas Maduro đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử vừa diễn ra, tiếp tục lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này trong nhiệm kỳ sáu năm nữa.

Số người chết trong vụ rơi máy bay tại Cuba tăng lên 110

Ngày 19-5, giới chức Cuba xác nhận, vụ rơi Boeing 737 gần Sân bay quốc tế Jose Marti tại Havana đã cướp đi tính mạng của 110 người trong 113 người có mặt trên máy bay. Ba người sống sót đang trong tình trạng nguy kịch.

Đánh bom đồng loạt tại 4 tỉnh miền Nam Thái Lan

Tối 20-5 (giờ địa phương), hàng loạt vụ đánh bom nghi do các phần tử ly khai nổi dậy thực hiện xảy ra tại 4 tỉnh miền Nam Thái Lan khiến ít nhất 3 người bị thương.

Quan tham tỉnh nghèo gây kinh động lãnh đạo Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước sự thật về vụ một cán bộ lãnh đạo cấp sở ở tỉnh nghèo Cam Túc khi bị điều tra đã phát hiện vơ vét tới 9,2 tỷ NDT (32.200 tỷ VND). Một nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, vụ án này đã khiến lãnh đạo trung ương rúng động.

Xác nhận hơn 100 người thiệt mạng vụ rơi máy bay ở Cuba

Giới chức và truyền thông nhà nước Cuba xác nhận, hơn 100 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách Boeing 737 tại Cuba, ngày 18-5. Ba người sống sót đã được đưa ra từ mảnh vỡ máy bay trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Ông Putin: Tình hình Syria thuận lợi để bắt đầu tiến trình chính trị

Sau cuộc họp hiếm có với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 17/5 tại Sochi (miền Nam Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tình hình ở Syria hiện đã thuận lợi để bắt đầu một tiến trình chính trị quy mô lớn, có thể dẫn tới việc rút các lực lượng nước ngoài và tái thiết đất nước Syria.

Thiên tai gây thiệt hại nặng tại Afghanistan và Mỹ

Theo Tân Hoa xã, ngày 15-5, Bộ quản lý thiên tai quốc gia Afghanistan (SMNM) cho biết, các trận lũ lụt do mưa lớn xảy ra trong một tuần qua tại nhiều tỉnh ở nước này đã làm ít nhất 34 người chết và 864 căn nhà bị phá hủy, trong đó các tỉnh miền bắc là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiện SMNM đang tiến hành thống kê những gia đình bị ảnh hưởng để triển khai công tác cứu trợ.

Tổng thống Nga và Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về vấn đề Syria, Gaza

Ngày 16/5, cơ quan báo chí thuộc Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về vấn đề Syria, trong đó có đề cập đến kết quả của hội nghị quốc tế về Syria lần thứ 9 tại Astana (Kazakhstan).

Indonesia: Tấn công bằng dao nhọn ở Sở Cảnh sát

Hãng thông tấn Antara đưa tin, sáng 16-5, Sở Cảnh sát Riau tại tỉnh Riau, đảo Sumateran, Indonesia đã bị ít nhất bốn người đàn ông tấn công bằng xe ô-tô và vũ khí sắc nhọn khiến ít nhất một cảnh sát thiệt mạng, một cảnh sát và hai phóng viên bị thương.

Triều Tiên hủy đối thoại Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều

Rạng sáng 16-5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) phát đi một thông cáo đặc biệt: Triều Tiên tuyên bố hủy một cuộc đối thoại cấp cao đã lên lịch từ trước với Hàn Quốc, dọa rút khỏi thượng đỉnh Mỹ - Triều nếu Mỹ - Hàn tiếp tục tập trận

Trụ sở Cảnh sát thành phố Surabaya bị tấn công bằng bom

Trong sáng nay, người dân thành phố Surabaya lại tiếp tục bàng hoàng khi Trụ sở Cảnh sát thành phố Surabaya bị rung chuyển bởi một kẻ đánh bom tự sát bằng xe máy.

Mỹ mở cửa Đại sứ quán tại Jerusalem

Bất chấp sự phản đối của nhiều nước trên thế giới, đúng 16 giờ (theo giờ địa phương) tức 20 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 14-5, Mỹ đã chính thức mở Đại sứ quán tại Jerusalem.

Tiến công đẫm máu tại Pháp và In-đô-nê-xi-a

Theo Roi-tơ và TTXVN, sáng 13-5 (theo giờ Việt Nam), một người đàn ông đã dùng dao tiến công người đi đường gần nhà hát lớn thuộc trung tâm thủ đô Pa-ri (Pháp) làm một người chết và bốn người bị thương nặng. Hung thủ đã hô to "Thượng đế vĩ đại" bằng tiếng A-rập khi thực hiện vụ tiến công. Ðối tượng sinh năm 1997 tại vùng Trê-sni-a thuộc Nga sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận thực hiện vụ tiến công.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom liên hoàn tại Indonesia

Vụ đánh bom liên hoàn ba nhà thờ tại thành phố Surabaya sáng nay được cho là do một gia đình có liên hệ với nhóm cực đoan Jamaah Anshar Daula (JAD), nhóm này có liên hệ với mạng lưới Nhà nước Hồi giáo (IS). Thông tin này được Cảnh sát trưởng Quốc gia Indonesia, tướng Tito Karnavian thông tin từ cuộc họp báo từ thành phố Surabaya.

Ông Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia

Tối 10-5, Thủ tướng đắc cử Mahathir Mohamad đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Quốc vương Sultan Muhammad V, và chính thức trở thành Thủ tướng thứ bảy của Malaysia. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad, năm nay 92 tuổi và là nhà lãnh đạo cao tuổi nhất thế giới.

Nga: Gần một triệu người tham gia cuộc diễu hành "Binh đoàn Bất tử" ở Moscow

Ngày 9-5, ngay sau cuộc diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, gần một triệu người dân Nga ở thủ đô Moscow (Nga) cùng đã tham gia cuộc diễu hành mang tên "Binh đoàn Bất tử" để tưởng nhớ những người đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến chống Phát xít Đức giai đoạn 1941-1945.

Nước Nga long trọng kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Đã thành thông lệ, cứ đến ngày 9-5, Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945), tại thủ đô Moscow và nhiều thành phố lớn trên khắp nước Nga đều diễn ra các hoạt động kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này. Một trong những hoạt động lớn mừng Ngày Chiến thắng lần thứ 73 này chính là Lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ, nơi giới thiệu những vũ khí tối tân, hiện đại nhất, nơi thể hiện sự hùng mạnh của quân đội Nga.

Tổng thống Pu-tin công bố chiến lược phát triển nước Nga

Theo TASS và TTXVN, ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã ký sắc lệnh "Về những mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chiến lược phát triển nước Nga trong giai đoạn đến năm 2024”. Tổng thống Pu-tin đã giao cho chính phủ trong nhiệm kỳ này phải giảm một nửa mức nghèo đói, tăng trưởng tự nhiên dân số, nâng cao tuổi thọ, tăng thu nhập thực tế và lương hưu của người dân, cải thiện điều kiện nhà ở, đẩy nhanh tốc độ áp dụng các công nghệ số vào nền kinh tế và lĩnh vực xã hội, bảo đảm khả năng cạnh tranh toàn cầu của nền giáo dục Nga... Sắc lệnh của Tổng thống Pu-tin cũng yêu cầu trong vòng sáu năm tới Nga phải vào Nhóm năm nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc lĩnh án chung thân vì tham nhũng

Ngày 8-5, ông Tôn Chính Tài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, đã bị kết án tù chung thân với tội danh tham nhũng.

Tổng thống LB Nga Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức

Ngày 7-5, tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống LB Nga lần thứ tư, cũng là lần thứ hai liên tiếp, của mình.

Sập mỏ than tại Pakistan, 18 người thiệt mạng

Tân Hoa xã dẫn tin từ truyền thông địa phương của Pakistan cho biết, ít nhất 18 người thiệt mạng, 13 người bị thương và nhiều người mất tích sau khi hai mỏ than thuộc các khu vực khác nhau tại tỉnh Balochistan, phía tây nam nước này, bị sập ngày 5-5.

Triều Tiên chính thức hợp nhất múi giờ với Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên ngày 5-5 đã đẩy nhanh múi giờ của nước này sớm 30 phút, hợp nhất với múi giờ của Hàn Quốc, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Bão cát tại miền bắc Ấn Độ làm gần 100 người thiệt mạng

Hãng thông tấn PTI của Ấn Độ đưa tin, ngày 2-5, bão cát cùng mưa và sấm chớp đã tấn công nhiều khu vực tại các bang Uttar Pradesh và Rajasthan, làm gần 100 người thiệt mạng và 147 người bị thương.

Australia và Pháp ký thỏa thuận phát triển siêu máy tính lượng tử

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập một liên doanh trong lĩnh vực máy tính lượng tử (hay còn gọi là siêu máy tính lượng tử).