Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong khuôn khổ chuyến thăm Australia ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng nước chủ nhà Malcolm Turnbull đã ký Biên bản ghi nhớ về việc thành lập một liên doanh trong lĩnh vực máy tính lượng tử (hay còn gọi là siêu máy tính lượng tử).

Pháp bắt giữ 209 người biểu tình gây bạo loạn Ngày Quốc tế Lao động 1-5

Phát biểu trên kênh truyền hình France2 sáng 2-5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb cho biết, có 209 người đã bị cảnh sát bắt giữ trong cuộc biểu tình gây bạo loạn trong buổi chiều Ngày Quốc tế Lao động 1-5 ở thủ đô Paris.

Triều Tiên họp hội nghị cấp cao bàn chiến lược mới

Triều Tiên vừa tổ chức một hội nghị các quan chức cấp cao trong đảng, nhà nước và quân đội để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy đường lối chiến lược mới về tái thiết kinh tế.

Mỹ hoãn áp thuế nhôm, thép của Canada, EU và Mexico

Ngày 30-4, Nhà trắng thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trì hoãn áp đặt thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Liên hiệp châu Âu (EU) và Mexico cho đến ngày 1-6-2018; đồng thời đạt được các thỏa thuận miễn trừ vĩnh viễn cho Argentina, Australia và Brazil.

Tổng thống Abbas: Sẽ không có hòa bình nếu không có Jerusalem

Ngày 30/4, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kiêm Chủ tịch ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tuyên bố sẽ không có nhà nước Palestine mà không có Jerusalem.

Đánh bom kép tại Afghanistan, chín nhà báo cùng 17 người khác thiệt mạng

Hai vụ đánh bom liên tiếp tại Thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 30-4, đã làm ít nhất 26 người chết, trong đó có chín nhà báo đến đưa tin về vụ nổ đầu tiên.

Ông Trump đề xuất gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở làng Panmunjom

Ngày 30/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom, nơi cũng vừa diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều giữa hai lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên.

Cháy nhà xưởng ở Đài Loan (Trung Quốc), nhiều lính cứu hỏa thiệt mạng

Ít nhất bảy người, trong đó có năm lính cứu hỏa, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 28-4, tại một khu công nghiệp ở TP Đào Viên (Taoyuan), phía bắc Đài Loan (Trung Quốc).

Triều Tiên sẽ đóng cửa bãi thử hạt nhân vào tháng sau

Kim Jong-un sẽ thực hiện cam kết ngừng mọi hoạt động thử hạt nhân của Triều Tiên từ tháng 5, sau cuộc gặp thượng đỉnh với Hàn Quốc.

Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí phi hạt nhân hoá, kiến tạo hoà bình

Hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay tái khẳng định cam kết hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhất trí giảm số lượng vũ khí thông thường nhằm giảm căng thẳng quân sự và kiến tạo hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp cấp cao liên Triều chính thức bắt đầu

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bắt đầu cuộc gặp lịch sử vào sáng nay tại làng đình chiến Panmumjom bên phần đất phía Hàn Quốc.

Trung tâm báo chí phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều chính thức mở cửa

Trung tâm báo chí đã sẵn sàng phục vụ hơn 1.000 phóng viên báo chí trên toàn thế giới tham gia đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên vào ngày 27-4, ủy ban tổ chức cho biết.

Hàn Quốc thông báo lịch trình cụ thể cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều

Ngày 26-4, Hàn Quốc đã công bố chi tiết lịch trình cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào sáng 27-4.

Liên hợp quốc cảnh báo về tình hình an ninh tại Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo, Rắc-ca, thành trì trước đây của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Xy-ri, vẫn chưa đủ an toàn để đón người dân lánh nạn trở về. Người phụ trách các hoạt động điều phối của Chương trình lương thực thế giới (WFP) tại Xy-ri cho biết, thành phố này quá nguy hiểm, khi trung bình mỗi ngày có hai người chết do giẫm phải mìn hoặc các thiết bị gây nổ khác.

Cháy giếng dầu ở Indonesia, hơn 50 người thương vong

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) thông báo, ngày (25-4) , ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong vụ cháy giếng dầu tại làng Pasir Putih, huyện Ranto Peureulak ở khu vực đông Aceh.

Hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức gặp thượng đỉnh vào sáng 27-4

Cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào sáng ngày 27-4 và bao gồm một bữa ăn tối chính thức tại khu vực an ninh chung thuộc Panmunjom, một quan chức thuộc Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 23-4 cho biết.

Ông Mario Benitez đắc cử Tổng thống Paraguay

Theo Tòa án bầu cử Paraguay, ông Mario Abdo Benitez, ứng viên của đảng cầm quyền Colorado đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 22-4.

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

Ngày 21-4, người cao tuổi nhất thế giới, cụ bà Nabi Tajima người Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 117, một quan chức tại quê nhà Kikai của cụ cho biết.

Thanh sát viên của OPCW đã tới Douma (Syria)

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho biết, ngày 21-4, nhóm thanh sát viên của OPCW đã tới thị trấn Douma của Syria để thu thập các mẫu vật nhằm tìm cách làm rõ việc vũ khí hóa học có được sử dụng tại khu vực này vào ngày 7-4 vừa qua hay không.

Nổ tại trung tâm bầu cử Afghanistan, hơn 30 người thiệt mạng

Ngày 22-4, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra bên ngoài trung tâm đăng ký bầu cử tại thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và 54 người bị thương, Người phát ngôn Bộ Y tế nước này xác nhận.

NATO không có kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Baltic

Theo AFP, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 19/4 cho biết NATO không lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia vùng Baltic, những nước đang kêu gọi Mỹ gia tăng sự bảo vệ trước quốc gia láng giềng Nga.

Nga và NATO nhất trí tiếp tục đối thoại, ngăn ngừa đụng độ

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov và Tư lệnh tối cao các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Curtis Scaparrotti tại cuộc gặp ngày 19/4 ở thủ đô Baku của Azerbaijan đã xác nhận sẵn sàng tiếp tục đối thoại để trao đổi ý kiến về vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Hàn Quốc: Có sự thay đổi ấn tượng trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá có một sự thay đổi ấn tượng đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên khi nhắc tới các cuộc gặp cấp cao Hàn Quốc -Triều Tiên và Mỹ - Triều Tiên sắp diễn ra. Đánh giá này được Tổng thống Hàn Quốc đưa ra hôm nay trước báo giới với sự tham dự của 48 cơ quan truyền thông tại Nhà Xanh.

Thúc đẩy tiến trình chính trị về Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Thủ tướng Đức A.Méc-ken đã có cuộc điện đàm thảo luận tình hình Xy-ri, nhất trí sẽ sớm gặp trực tiếp nhằm khôi phục tiến trình chính trị về Xy-ri, bao gồm các cuộc đàm phán tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) và A-xta-na (Ca-dắc-xtan). Theo đó, tiến trình chính trị cần tập trung vào những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài nhiều năm qua tại Xy-ri. Sputniknews đưa tin, Tổng thống Pu-tin lên án các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Xy-ri vừa qua đã vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại tiến trình hòa bình tại đây.

Thái-lan: Tai nạn giao thông tăng cao dịp nghỉ lễ Songkran

Theo số liệu thống kê của Trung tâm An toàn giao thông quốc gia Thái-lan (RSC), trong bảy ngày nghỉ lễ Songkran vừa qua, trên khắp Thái-lan đã xảy ra 3.724 vụ tai nạn giao thông, làm 418 người chết và 3.897 người bị thương.