Tài sản của người giàu nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới, vượt xa vị trí thứ 2 hơn 23 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaire Index.

“Kẻ đánh bom tự sát tại đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ là một thiếu niên”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 21-8 cho biết, một kẻ đánh bom liều chết trong độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một đám cưới tại thành phố Gaziantep, miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, một ngày trước đó làm ít nhất 51 người chết.

In-đô-nê-xi-a nỗ lực thúc đẩy phát triển đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh CH In-đô-nê-xi-a, Đại sứ In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam I.Ha-đi gửi tới Báo Nhân Dân bài viết về sự phát triển của In-đô-nê-xi-a và quan hệ giữa In-đô-nê-xi-a và Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính của bài viết.

Nga triển khai máy bay chiến lược không kích IS từ I-ran

Ngày 16-8, Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ tiết lộ rằng, Nga đã triển khai máy bay ném bom chiến lược đến I-ran và tiến hành giội bom vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Xy-ri.

Thái-lan truy nã nghi phạm các vụ đánh bom

Ngày 16-8, cảnh sát Thái-lan phát lệnh truy nã nghi phạm chính trong hai vụ đánh bom ở Phuket và khẳng định, nghi phạm này có liên quan tới các nhóm phiến quân ly khai ở miền nam Thái-lan.

Nhiều diễn biến đáng ngại trên biển Đông

Hàng loạt hoạt động tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực biển Đông sau khi tòa Trọng tài Thường trực quốc tế ra phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò phi lý đến nay khiến các chuyên gia, nhà phân tích, giới quan sát tỏ ý e ngại, thậm chí một số quốc gia không liên quan trực tiếp cũng thay đổi sách lược.

Đông Nam Á trước “vòi bạch tuộc” của IS

Nhận thức rõ mối đe dọa hiện hữu của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực, cụ thể là từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các nước Đông Nam Á đang cùng nhau tìm cách đối phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, an ninh và sự phát triển chung của khu vực...

Tổng thống Nga V.Putin chúc mừng sinh nhật lãnh tụ cách mạng Fidel castro

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 (13-8-1926 / 13-8-2016) của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel castro (Phi-đen Ca-xtơ-rô), Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) đã gửi lời chúc mừng tới "người bạn thân kính" - nhà lãnh tụ kiệt xuất của Cuba.

Cháy rừng nghiêm trọng tại Pháp, hơn 1.000 người đi sơ tán

Chính quyền Pháp hôm qua (10-8) đã huy động 1.800 nhân viên cứu hỏa và hàng trăm phương tiện chữa cháy để khống chế vụ cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực phía bắc thành phố Marseille - thành phố lớn thứ hai của Pháp.

Vì sao I-ran cấm cửa Pokemon Go?

I-ran là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trò chơi đang gây sốt toàn thế giới hiện nay là Pokemon Go do những quan ngại về vấn đề an ninh quốc gia...

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng

Theo ông Putin, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Erdogan có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Phi-líp-pin công khai danh tính các quan chức dính líu đến ma túy

Trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc ngày 7-8, Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê (Rodrigo Duterte) đã nói rằng hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những người này đã bị thu hồi giấy phép sử dụng súng và bị yêu cầu từ chức để phục vụ công tác điều tra.

49 năm thành lập ASEAN
Thứ trưởng Lê Hoài Trung: ASEAN đang đứng trước cơ hội và thách thức

Ông Trung khẳng định, duy trì hòa bình và ổn định, an ninh hợp tác ở Biển Đông là vì lợi ích chung của tất cả các nước ASEAN và cả cộng đồng quốc tế.

HĐBA bỏ phiếu kín lần hai về các ứng viên TTK LHQ, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha dẫn đầu

Ngày 5-8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã bỏ phiếu kín lần hai lấy tín nhiệm đối với 11 trên tổng số 12 ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký (TTK) LHQ nhiệm kỳ tới

Triều Tiên phóng tên lửa rơi gần vùng biển của Nhật Bản

CHDCND Triều Tiên sáng 3-8 đã phóng một tên lửa đạn đạo, lần đầu tiên rơi xuống trong hoặc gần vùng biển thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 tại Lào

Ngày 3-8, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 48 (AEM 48), với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 10 nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, các quan chức cấp cao ASEAN. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Khủng hoảng chính trị leo thang tại Vê-nê-du-ê-la

Khủng hoảng chính trị đang ngày càng nghiêm trọng tại Vê-nê-du-ê-la, nhất là khi phe đối lập tuyên bố đã thu thập đủ chữ ký của cử tri đòi trưng cầu dân ý về việc phế truất đương kim tổng thống nước này. Trong khi đó, Chính phủ Vê-nê-du-ê-la tố cáo phe đối lập có hành vi gian lận trong việc thu thập chữ ký.

Sóng gió quan hệ Nga - NATO

Mối quan hệ vốn không “xuôi chèo mát mái” giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi NATO quyết định mở rộng phạm vi hoạt động ở sườn phía đông của khối này, bất chấp phản ứng gay gắt từ Mát-xcơ-va. Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO diễn ra mới đây dù được đánh giá hữu ích nhưng vẫn chưa thể giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.

Hongkong tê liệt vì bão Nida

Đây là bão lớn đầu tiên đổ bộ vào Hongkong trong năm nay với tốc độ gió 100 km/h khiến nhiều hoạt động kinh tế, xã hội tạm dừng.

Cuộc đua nước rút vào Nhà Trắng: Khác biệt tạo nên tính lịch sử

Hơn 3 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ (ngày 8-11). Nước Mỹ có sẵn sàng cho một nữ tổng thống hay tâm lý cử tri đang thực sự bồn chồn muốn thay đổi, không muốn đảng Dân chủ kéo dài lãnh đạo thêm 4 năm nữa? Cả hai lý do khiến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay giữa ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành cuộc đọ sức mang tính lịch sử.

Quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ không “xuôi chèo mát mái”

Quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng không “xuôi chèo mát mái” khi An-ca-ra liên tục cáo buộc Oa-sinh-tơn dính líu đến cuộc đảo chính bất thành hôm 15-7 vừa qua

Mối lo bất ổn chính trị và khủng bố

Trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa Thế vận hội 2016 sẽ khai mạc tại thành phố Ri-ô đề Gia-nây-rô (5-8), những diễn biến mới trên chính trường Bra-xin và âm mưu tấn công khủng bố đã phủ bóng lên sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này.

Phán quyết của Tòa Trọng tài có tính ràng buộc pháp lý

 

Sau khi Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện của Phi-li-pin đối với Trung Quốc liên quan các tranh chấp tại Biển Đông, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn và ghi lại ý kiến của một số Đại sứ các nước tại Việt Nam chung quanh sự kiện này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chờ đợi Tổng thư ký Liên hiệp quốc mới

Cuộc chạy đua giành chiếc ghế lãnh đạo Liên hiệp quốc đang nóng dần lên sau vòng bỏ phiếu kín không chính thức đầu tiên diễn ra hôm 21-7. Ông Antonio Guterres, cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha đồng thời là cựu lãnh đạo Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu này. Nhưng mọi việc vẫn chưa kết thúc.

Chiến dịch trừng phạt tội phạm ở Philippines

Philippines đang ra sức đẩy mạnh cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy dưới thời tân Tổng thống Rodrigo Duterte.