Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chứng kiến lễ ký hơn 30 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Sự kiện Brexit, làm chấn động toàn thế giới, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin trở thành cơ hội không thể tốt hơn để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung.

Các nhà lãnh đạo châu Âu lên tiếng về quyết định rời khỏi EU của cử tri Anh

Sau khi kết quả trưng cầu dân ý về việc rời khỏi EU của cư tri Anh được công bố, với gần 52% cử tri ủng hộ, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ quan điểm về quyết định này.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng

 Sáng 22-6, Triều Tiên đã phóng liên tiếp hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan, từ bờ biển phía Đông nước này. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tên lửa thứ nhất được phóng từ khu vực gần Uôn-xan vào khoảng 5 giờ 58 phút sáng theo giờ địa phương, song vụ phóng này đã thất bại.

Thế giới ngày qua:
Hàn Quốc: Phản đối đe dọa tiến công hạt nhân

Theo Yonhap, ngày 20-6, Hàn Quốc lên án việc Triều Tiên đe dọa thực hiện các cuộc tiến công hạt nhân vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh điều này cho thấy rõ ràng đề nghị đối thoại gần đây của Bình Nhưỡng chỉ là một sáng kiến hòa bình giả tạo.

IS đe dọa tấn công căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Hoang Ky-ô An (Hwang Kyo-ahn) ngày 20-6 tuyên bố, chính phủ nước này sẽ tăng cường các biện pháp an ninh nhằm đối phó với các mối đe dọa khủng bố, đặc biệt là trong bối cảnh xuất hiện những mối quan ngại rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể đang hướng tới các mục tiêu là công dân Hàn Quốc và căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc.

Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan mở lại cửa khẩu Tốc-kham

Theo PTI và các nguồn tin nước ngoài, ngày 18-6, Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan đã nhất trí mở lại cửa khẩu Tốc-kham sau gần một tuần căng thẳng ở biên giới, trong đó lực lượng an ninh hai nước giao tranh tại đây làm ít nhất bốn người chết. Trước đó, hai bên đã nhất trí ngừng bắn cũng như giảm sự hiện diện quân sự tại khu vực Tốc-kham, cửa khẩu tấp nập nhất giữa hai nước, với hàng trăm lượt xe tải và hàng nghìn lượt người qua lại mỗi ngày. Đụng độ xuất phát từ việc xây cổng bên phía Pa-ki-xtan tại cửa khẩu Tốc-kham mà chính quyền I-xla-ma-bát nhấn mạnh là để ngăn chặn các phần tử khủng bố qua lại cửa khẩu này. Trong khi đó, Chính phủ Áp-ga-ni-xtan phản đối hoạt động xây dựng nói trên, cho rằng việc này vi phạm các thỏa thuận và các bản ghi nhớ đã đạt được giữa hai bên.

Thế giới: Những ngày căng thẳng

Chồng chất những sự kiện và diễn biến căng thẳng trên các lĩnh vực, nhất là về an ninh, quân sự, chính trị, những ngày qua, thế giới trải qua nhiều diễn biến phức tạp.

Các nước châu Âu điều tra thông tin có phần tử IS trà trộn vào dòng người nhập cư

Hà Lan đang tiến hành điều tra thông tin về một mạng lưới ngầm thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang trà trộn vào những người nhập cư tại một trại tị nạn ở nước này.

I-rắc đối mặt khó khăn chồng chất

Sau khi giành thêm nhiều phần lãnh thổ chiến lược từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quân đội I-rắc tiếp tục mở chiến dịch quân sự tiến công trực tiếp vào thành phố Pha-lu-gia, thành trì của IS ở tỉnh An-ba. Cuộc chiến chống IS khốc liệt cùng làn sóng bạo lực tiếp tục gia tăng ở I-rắc khiến quốc gia Trung Đông này lâm vào khó khăn chồng chất.

Pháp kêu gọi hợp tác chống khủng bố dịp EURO 2016

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 31-5, Tổng Cục An ninh đối ngoại của Pháp (DGSE) đã yêu cầu sự hợp tác của các cơ quan an ninh An-giê-ri nhằm ngăn ngừa nguy cơ tiến công khủng bố trong dịp diễn ra Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2016), dự kiến diễn ra ở Pháp từ ngày 10-6 tới.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể khôi phục quan hệ với Nga

Sau tuyên bố mới đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc bình thường hóa quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus ngày 30-5 cho biết, quan hệ giữa hai nước có thể được khôi phục.

Nhật Bản hỗ trợ 2,5 triệu USD khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 24-5, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ không hoàn lại khẩn cấp số tiền 2,5 triệu USD thông qua Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), nhằm hỗ trợ Việt Nam khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng đang diễn ra trên diện rộng tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Trung Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ cuối năm 2014, do ảnh hưởng của hiện tượng En Ni-nô.

Máy bay Ai Cập chở 69 người mất tích

Reuters đưa tin, Hãng hàng không quốc gia Ai Cập (EgyptAir) cho biết, ngày 19-5, một máy bay chở 59 hành khách và 10 thành viên đội bay đã mất tích khi đang trong hành trình từ Paris tới Cairo.

Cuba và Mỹ tiếp tục thảo luận về bình thường hóa quan hệ song phương

Các quan chức Cuba và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp vào tuần tới để thảo luận về vấn đề bình thường hóa quan hệ song phương, Bộ Ngoại giao Cuba ngày 12-5 cho biết.

Nga diễu binh hoành tráng mừng Ngày chiến thắng

Theo hãng tin TASS, khoảng 40.000 quân nhân cùng 800 phương tiện quân sự sẽ dự các lễ diễu binh ở 26 thành phố của Nga.

Ngoại trưởng Nhật: Sẽ nỗ lực hết mình vì quan hệ Việt-Nhật

ại cuộc họp báo ở Hà Nội sáng nay (6/5), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh, ông rất vững tâm khi chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng gắn bó và bền vững. Với vai trò Bộ trưởng, ông sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường quan hệ hai nước.

Campuchia gia tăng xuất khẩu hàng may mặc, giày dép

Tân Hoa xã dẫn báo cáo của Bộ Công nghiệp và Thủ công nghiệp Campuchia cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc và giày dép của nước này trong quý 1 năm nay đạt khoảng 1,55 tỷ USD, tăng 13% so cùng kỳ năm ngoái.

Thế giới đẩy mạnh nghiên cứu chống vi-rút Zika

Những phát hiện mới cho thấy, vi-rút Zika, loại vi-rút lây truyền từ muỗi, nguy hiểm hơn so với những nhận định ban đầu của các nhà khoa học. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng như giới chức y tế Mỹ cho rằng, cần đẩy mạnh việc tiến hành thêm các nghiên cứu về vi-rút Zika, hiện đang bùng phát ở hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, để hiểu rõ hơn tác động nguy hiểm của loại vi-rút này.

Ngoại trưởng Anh đầu tiên thăm Cuba sau gần 60 năm

Hôm qua 28/4, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Cuba để bàn về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực “dịch vụ tài chính, năng lượng, văn hóa và giáo dục”. Đây là chuyến thăm Cuba đầu tiên của một ngoại trưởng Anh kể từ năm 1959.

Thời tiết khắc nghiệt gây nhiều thiệt hại tại Myanmar

Ngày 25-4, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric dẫn lời Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết, thời tiết khắc nghiệt trên khắp Myanmar đã dẫn tới các trường hợp thương vong và thiệt hại về nhà ở trên quy mô lớn.

Gần 300 người tử vong do nắng nóng kéo dài ở Ấn Độ

 

Số người thiệt mạng do nắng nóng ở Ấn Độ tiếp tục tăng cao. Theo thống kê, riêng trong ngày 23/4, ở bang Orissa đã có ít nhất 79 người chết do nắng nóng, trong khi ở bang Telangana là 49 người, nâng tổng số người tử vong do nắng nóng trên toàn Ấn Độ lên gần 300 người.

Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng
Dành sự quan tâm đặc biệt về vấn đề Biển Đông

(HBĐT) - Ngày 24-4, tại thủ đô Vientiane (Lào), diễn ra Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng (ADSOM+). Tham dự có các Trưởng ADSOM đến từ 10 nước thành viên ASEAN cùng đại diện của 8 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ.

Cuba - Mỹ nhất trí tăng cường hợp tác về văn hóa

Phái đoàn quan chức về văn hóa đầu tiên của Mỹ tới Cuba đã kết thúc chuyến thăm bốn ngày tới quốc đảo này vào ngày 21-4, với kết quả hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa song phương.

Donald Trump, Hillary Clinton thắng lớn tại New York

(HBĐT) - Chiến thắng tại New York được đánh giá là có thể tạo bước ngoặt cho cả hai ứng viên đảng Dân chủ và Cộng hòa là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump để giành được đề cử chính thức tại đại hội đảng diễn ra vào tháng 7 tới.

Ít nhất 350 người chết trong trận động đất ở Ê-cu-a-đo

(HBĐT) - Theo Roi-tơ và TTXVN, Tổng thống Ê-cu-a-đo R.Cô-rê-a ngày 18-4 cho biết, số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ rích-te tại nước này tăng lên ít nhất 350 người và hơn 2.000 người bị thương. Đây là trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1979 đến nay tại quốc gia Nam Mỹ này và đứng thứ 7 về mức độ thiệt hại về người tại khu vực Mỹ la-tinh trong vòng 20 năm qua.