Ít nhất 89 người bị thương, nhiều ngôi nhà bị hư hại và hàng trăm hộ gia đình bị mất điện, chính quyền địa phương phải ban bố tình trạng khẩn cấp khi một trận động đất mạnh 6 độ richte làm rung chuyển khu vực Napa, California, Mỹ vào sáng sớm hôm qua (theo giờ địa phương).

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu được chọn làm Thủ tướng

Ngày 21-8, Tổng thống đắc cử Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện đang là người đứng đầu chính phủ công bố ông đã chọn Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu đảm nhiệm chức Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) và là Thủ tướng tương lai của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhật Bản: Lở đất khiến ít nhất 27 người thiệt mạng

Theo thông báo mới nhất từ Chính phủ Nhật Bản, trận lở đất lớn tại Hiroshima vào hôm qua đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và hơn 10 người khác mất tích. Hàng trăm ngôi nhà bị trôn vùi trong đống bùn đất gây cản trở công tác tìm kiếm của lực lượng cứu hộ.

Cứu sống 23 hành khách trong vụ lật tàu ở Indonesia

Hai ngày sau khi chiếc tàu chở du khách gặp bão bị lật ngoài khơi gần đảo Sangeang trên hành trình từ đảo Lombok tới đảo Komodo, Indonesia, lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 23 hành khách, trong đó có 18 du khách nước ngoài.

Tài khoản twitter của Thủ tướng Nga bị hack, tung tin từ chức

Tài khoản twitter của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vừa bị hack và thông tin về việc ông từ chức được đăng tải trên tài khoản twitter này là không đúng, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông báo từ văn phòng báo chí của Thủ tướng Medvedev ngày 14-8 cho biết.

Thông cáo chung AMM-47: nhấn mạnh thực chất vấn đề biển Đông

Tối 9-8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 (AMM-47) tại Nay Pyi Taw, Myanmar đã ra thông cáo chung thể hiện quyết tâm thực hiện hóa cộng đồng ASEAN, xây dựng tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015, duy trì và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình, và nhiều vấn đề tổng thể khác của ASEAN, trong đó các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã dành một phần gồm bảy điểm tập trung về vấn đề biển Đông.

Chính phủ Canada lập phái đoàn ngoại giao tại ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Canada ngày 4-8 đã công bố, Canada sẽ thiết lập một phái đoàn ngoại giao tại Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN)

Nổ khí đốt tại Đài Loan, gần 300 người thương vong

Ít nhất 20 người chết và 270 người khác bị thương trong một vụ nổ do rò rỉ khí đốt tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) vào đêm ngày 30-7 (theo giờ địa phương).

Nga cung cấp dữ liệu quan trắc hiện trường MH17 cho LHQ và OSCE

Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc, ông Vitaly Churkin cho biết, hôm qua Nga đã cung cấp cho LHQ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) các dự liệu quan trắc khách quan trong khu vực xảy ra vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền đông Ucraina.

Máy bay MH17 bị trúng mảnh vỡ tên lửa

Giới chức an ninh Ukraine ngày 28/7 cho hay chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines gặp nạn ở miền đông Ukraine đã bị trúng mảnh vỡ tên lửa, khiến máy bay rơi.

LHQ, Mỹ cùng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) và Mỹ ngày 28-7 cùng gây sức ép lên Israel và Hamas khi ra tuyên bố kêu gọi ngừng bắn ở dải Gaza. Tuy nhiên, súng vẫn tiếp tục nổ.

Phi công máy bay Algeria đã đề nghị "quay đầu"

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 28/7 cho biết các phi công trên chuyến bay AH5017 của hãng hàng không Air Algerie, vốn bị rơi ở miền bắc Mali cùng 118 người trên khoang, đã đề nghị được quay trở lại sau khi gặp phải thời tiết xấu.

Hàn Quốc: Hai đoàn tàu đâm trực diện, 84 người thương vong

Ít nhất một người chết và 83 người khác bị thương khi hai tàu khách đâm nhau trực diện tại khu vực phía đông Hàn Quốc chiều ngày 22-7.

Tìm thấy hai hộp đen của máy bay MH17

Phóng viên hình của hãng tin Reuters tại hiện trường MH17 cho biết, lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai của chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi và bốc cháy tại khu vực miền đông Ucraina.

Người thân hành khách MH17 đổ dồn về các sân bay ngóng tin tức

Người thân của các hành khách trên chuyến bay MH17 trong tâm trạng rối bời đã đổ dồn về hai sân bay tại Amsterdam (Hà Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia), sau khi hay tin chiếc máy bay xấu số của hãng hàng không Malaysia bị rơi ở miền đông Ucraina ngày 17-7.

Thế giới kêu gọi điều tra minh bạch về nguyên nhân máy bay Malaysia rơi tại Ucraina

Các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân trên chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền đông Ucraina ngày 17-7, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch về tai nạn này.

Phần lớn hành khách trên máy bay MH17 là người Hà Lan

Chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17 đang thực hiện hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị rơi ở độ cao 10.000 m ngày 17-7 và rơi xuống miền đông Ucraina, gần thành phố Chakhtarsk khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng biển phía đông

Theo Tân Hoa xã và Yonhap, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 14-7, Triều Tiên đã bắn khoảng 100 loạt đạn pháo vào một khu vực ở vùng biển phía đông nước này.

Những kiệt tác "Rồng bay" tới Pháp

Lần đầu tiên, những tác phẩm của một trong những văn hóa rực rỡ nhất Đông - Nam Á, đó là "Rồng bay" của Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng Pháp ở Bảo tàng Guimet tại Paris. Lãnh đạo của hai nước khẳng định rằng, đây là dịp để giới thiệu về những giá trị văn hóa và lịch sử Việt Nam, đồng thời khơi dậy những ước mơ, hoài bão.

Nhật sắp bán thiết bị phòng thủ tên lửa sang Mỹ

Truyền thông Nhật Bản đưa tin nước này đang chuẩn bị xuất lô vũ khí đầu tiên sang Mỹ, sau khi chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe nới lỏng lệnh tự hạn chế xuất khẩu vũ khí hồi tháng 4.

Tổng thống Putin chúc mừng người đồng cấp Obama nhân Quốc khánh Mỹ

Hãng thông tấn ITAR-TASS ngày 4-7 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng đến người đồng cấp Mỹ Barack Obama nhân dịp quốc khánh Mỹ 4-7.

Vì sao Mỹ đang mất dần sự thống trị quân sự?

Trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng eo hẹp, nước Mỹ ngày càng có khuynh hướng giữ lại các vũ khí cũ thay vì đầu tư cho các vũ khí mới và điều này đã góp phần khiến sự thống trị quân sự của Mỹ sụt giảm.

Iraq rất gần nguy cơ chia năm xẻ bảy

Tình hình trở nên tồi tệ cho đất nước Iraq khi khói súng ngày càng dày đặc và các phe nhóm nhân cơ hội này nổi lên tranh giành quyền lực.

Quân đội Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cam kết sẽ giành lại Crimea, phục hồi lại sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này.

Luật Đầu tư nước ngoài mới của Cuba chính thức có hiệu lực

Luật Đầu tư nước ngoài mới của Cuba chính thức có hiệu lực từ ngày 28-6, sau khi được Quốc hội nước này thông qua ba tháng trước đó (28-3), nhằm thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế nước này.