Nhân viên cứu hộ tìm kiếm tử thi dưới một mương tại hiện trường vụ nổ hôm 16/3. Ảnh: AP.

Ít nhất 13 người chết và 154 người bị thương khi xe tải chở đầy pháo hoa bất ngờ nổ tung trong một lễ hội tôn giáo ở miền trung Mexico hôm qua.

Châu Á ở đâu trong đối ngoại Mỹ?

Tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường công du một loạt chín nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu và Trung Đông từ ngày 24-2 đến 6-3 trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình trên cương vị mới.

Đã tìm thấy hơn 53 mảnh vỡ thiên thạch tại Nga

Hơn 50 mảnh vỡ thiên thạch đã được tìm thấy kể khi từ khi một sao băng phát nổ trên bầu trời vùng núi Ural của Nga hồi tuần trước, các nhà khoa học cho hay.

Ngày hội Tết Việt Nam ở Paris

Tối ngày 8-2, hơn một nghìn bà con người Việt và bạn bè Pháp có mặt tại hội trường của quận 4 ở Paris (Pháp) để chung vui lễ chào đón năm mới Quý Tỵ do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp Tòa thị chính TP Paris tổ chức.

Các nền kinh tế đang phát triển sẽ chèo lái kinh tế toàn cầu 2013

Các quốc gia đang phát triển sẽ vẫn duy trì động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2013 trong khi kinh tế châu Âu và Mỹ vẫn khó nhọc tiệm tiến. Ngân hàng Thế giới WB vừa nhận định trong bản báo cáo mới có tên gọi “Triển vọng kinh tế toàn cầu” công bố hôm qua.

Lở đất ở Trung Quốc làm ít nhất 42 người thiệt mạng

Theo Tân Hoa xã, số nạn nhân tử vong trong trận lở đất kinh hoàng ngày 11/1 tại một vùng đồi núi ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc đã tăng lên 42 người.

Hơn 260 người chết và bị thương trong lễ hội ở Bờ Biển Ngà

Ít nhất 60 người chết và hơn 200 người bị thương do chen lấn và dẫm đạp nhau trong một lễ hội mừng năm mới ở TP Abidjan của Bờ Biển Ngà. Ngay lập tức, Tổng thống Alassane Ouattara đã tuyên bố đây là “thảm kịch quốc gia” và ban bố sẽ cử hành quốc tang để tưởng niệm những nạn nhân của thảm kịch này.

Khủng hoảng kinh tế, Mỹ vẫn chi “khủng” cho quốc phòng

Ngày 20/12, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua ngân sách quốc phòng cho năm 2013. Đáng chú ý là số tiền Lầu Năm Góc được cấp lên tới 633 tỷ USD, cao hơn 1,7 tỷ USD so với mức đề xuất của Tổng thống Obama.

Nga: 45 người chết vì giá rét -50 độ C

Nước Nga đang phải đối chọi với đợt giá rét kỷ lục trong vòng hơn 70 năm qua khi nhiệt độ nhiều nơi xuống -50 độ C. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và hơn 260 người phải nhập viện vì thời tiết khắc nghiệt.

Các kế hoạch quân sự nổi bật Châu Á sôi động

Trước những bất ổn trong khu vực, các quốc gia tại châu Á không ngần ngại theo đuổi nhiều kế hoạch tăng cường sức mạnh quốc phòng.

Tổng thư ký LHQ sẽ đến CHDCND Triều Tiên

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki Moon ngày 19-12 cho biết ông sẵn sàng đến thăm Bình Nhưỡng và đối thoại với các quan chức CHDCND Triều Tiên vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Obama: Nhân vật của năm 2012

Tổng thống Barack Obama được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm 2012. Ông đã vượt qua Malala Yousufzai, bé gái Pakistan 15 tuổi bị Taliban bắn vào đầu, để nhận vinh dự này.

Bà Park Geun-hye đắc cử Tổng thống Hàn Quốc

Bà Park Geun-hye đã giành chiến thắng sít sao nhưng mang ý nghĩa lịch sử trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền tại nước này.

Nhật sẽ không đàm phán với Trung Quốc về Senkaku

Cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản đã khép lại với chiến thắng ngoạn mục thuộc về Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Với kết quả này, ông Shinzo Abe gần như chắc chắn được bầu làm thủ tướng mới của Nhật Bản tại phiên họp quốc hội đặc biệt vào ngày 26.12 tới; thành phần chính phủ liên minh với Đảng Công Minh mới (NKP) cũng sẽ sớm công bố.

Philippines gồng mình đón bão Pablo lớn nhất năm

Ngày 17.12, chính quyền Philippines khuyến cáo người dân cần sẵn sàng đối phó với bão Pablo được cho là mạnh nhất tràn vào trong năm nay.

Bầu cử Nhật Bản: Đảng đối lập LDP thắng lớn

Đảng đối lập chính Đảng Dân chủ Nhật Bản (LDP) đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử quốc hội Nhật ngày 16-12, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ.

Indonesia cảnh báo phương thức “ăn miếng, trả miếng” tại Biển Đông

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa kêu gọi các bên cẩn trọng trước tình huống “ăn miếng trả miếng” sắp diễn ra ở Biển Ðông.

Nga phải trở thành một quốc gia có uy tín

Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin ngày 12-12 đã đọc thông điệp liên bang hằng năm đầu tiên sau khi trở lại Điện Kremlin, trong đó nhắc lại những điều ông cam kết khi tranh cử và các sắc lệnh ông đã ký vào ngày nhậm chức. TT Nga tin chắc rằng tất cả những điều hứa hẹn sẽ được thực hiện đầy đủ và được kiểm soát chặt chẽ.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi: Cam kết toàn cầu với UNCLOS

Nhân kỷ niệm 30 năm Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật biển (UNCLOS), ngày 10-12, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục nỗ lực để đưa tất cả các quốc gia tham gia UNCLOS.

CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa thành công

CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa thứ hai mang theo vệ tinh vào quỹ đạo trong năm 2012 vào sáng nay 12.12, bất chấp cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

“Giấy khai sinh” cho Nhà nước Palestine

Hàng ngàn người dân Palestine ở Bờ Tây và dải Gaza đã tràn ra đường phố nhảy múa trong tiếng pháo hoa và ăn mừng sau khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) bỏ phiếu thông qua việc nâng cấp quy chế cho Palestine từ một thực thể quan sát thành một “nhà nước quan sát viên”.

Syria nóng vì tên lửa đối không

Xung đột ở Syria có thể thay đổi cục diện khi nhiều nguồn tin khẳng định lực lượng nổi dậy sở hữu 40 hệ thống tên lửa đối không.

Indonesia cổ xúy sự trung thực để chống tham nhũng

Chính phủ Indonesia hôm 25-11 phát động một phong trào quy mô cả nước nhằm khuyến khích người dân có quan điểm chống tham nhũng trong suy nghĩ. Phong trào này là một phần của những hoạt động được tiến hành để kỷ niệm ngày Chống tham nhũng quốc tế (9-12).

Nhật, Hàn đồng loạt cảnh báo Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Osamu Fujimura cho biết nước này sẽ tăng cường các nỗ lực thu thập thông tin liên quan đến các báo cáo cho rằng Triều Tiên có dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa. Hàn Quốc trước đó cũng đưa ra cảnh báo tương tự.

Mỹ không chứng thực hộ chiếu “đường lưỡi bò” của Trung Quốc

Mỹ hôm nay 27/11 cho biết nước này không chứng thực bản đồ có “đường lưỡi bò” trên hộ chiếu mới của Trung Quốc, bản đồ đã gây phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực, như Việt Nam, Philippines và thậm chí cả Ấn Độ.