Iran đã bắt đầu công trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớn nhất đất nước tại thành phố miền nam Abadeh.

Mỹ dự định dựng lá chắn tên lửa ở châu Á

Mỹ đang có kế hoạch mở rộng lá chắn tên lửa ở châu Á trong một động thái nhằm hạn chế mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên song cũng có thể sử dụng để đối phó với quân đội Trung Quốc, theo các quan chức Mỹ.

Giao tranh dữ dội tại thủ đô Syria, 47 người thiệt mạng

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết quân chính phủ với sự hỗ trợ của trực thăng và súng máy đã giành lợi thế trước quân nổi dậy trong cuộc giao tranh mới nhất tại thủ đô Damascus, làm 47 người thiệt mạng

Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc bất ngờ thăm Mỹ

Chuyến thăm bất ngờ của một quan chức quân đội cấp cao Trung Quốc tới Mỹ được xem là có liên quan tới những căng thẳng lãnh thổ ở Đông Bắc Á và các nhà phân tích cho hay quần đảo Điếu Ngư/Senkaku tranh chấp với Nhật có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Xung đột sắc tộc ở Kenya, gần 50 người thiệt mạng

Theo hãng tin Al Jazeera, cảnh sát Kenya ngày 22-8 xác nhận ít nhất 48 người nước này đã bị chém hoặc bị thiêu chết trong các cuộc xung đột sắc tộc giữa hai nhóm thù địch. Đây là vụ tấn công đơn lẻ tồi tệ nhất ở Kenya kể từ sau vụ bạo lực hậu bầu cử cách đây 4 năm.

Nga chính thức trở thành thành viên WTO

Theo Novosti, ngày 22-8, Nga chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi nghị định thư của Nga gia nhập tổ chức này bắt đầu có hiệu lực. Nghị định thư này được hai bên ký kết tại Geneva Thụy Sĩ ngày 16-12-2011 sau 18 năm đàm phán. Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ban hành nghị định thư này vào ngày 21-7.

Triều Tiên “hoàn tất lò phản ứng” vào năm tới

Theo nhận định của nhóm chuyên gia cố vấn Mỹ, CHDCND Triều Tiên có thể hoàn tất lò phản ứng nước nhẹ - có thể được dùng cho chương trình vũ khí hạt nhân, vào năm tới.

Nhật bắt giữ 14 nhà hoạt động Trung Quốc trên đảo tranh chấp

Căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật đã leo lên nấc thang mới trong ngày 15/8, khi Nhật Bản bắt giữ 14 nhà hoạt động Trung Quốc tới thăm quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, đồng thời cho triệu đại sứ Trung Quốc đến Bộ Ngoại giao để phản đối.

Nga hối thúc quan sát viên LHQ ở lại Syria, bom nổ giữa trung tâm Damascus

Ngày 15/8, Nga hối thúc phái bộ giám sát viên Liên hợp quốc tiếp tục ở lại Syria trong bối cảnh đã xảy ra một vụ đấu súng gần Văn phòng Thủ tướng Syria và một quả bom phát nổ gần khách sạn nơi các quan sát viên LHQ cư ngụ.

Giao tranh lan tới biên giới Syria-Jordan

Giao tranh bùng phát giữa lực lượng quân sự Jordan và Syria tại khu vực biên giới suốt đêm 10-8. Theo nguồn tin từ phía Jordan cho biết hôm nay (11-8) lực lượng của họ vẫn chưa có thương vong nào.

Philippines xác nhận Campuchia rút đại sứ về nước sớm

Bộ ngoại giao Philippines cho biết Đại sứ Campuchia tại Philippines Hos Sereythonh sẽ về nước vào tuần tới theo lệnh triệu hồi khẩn cấp, sau khi nhà ngoại giao này đưa ra những bình luận “phi ngoại giao” về vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.

Robot NASA đáp thành công xuống sao Hỏa

Ngày 6.8, robot thám hiểm Curiosity (ảnh) của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã đáp xuống sao Hỏa thành công để bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm bằng chứng về sự sống trên hành tinh đỏ trong 2 năm tới.

Diễn biến ở Syria đưa Iran vào thế khó

Mặc dù quân đội Syria đang giành thế thắng “chẻ tre” tại hai thành phố chiến lược Damascus và Aleppo, song những diễn biến ở Syria hiện nay vẫn được cho là đang gây bất lợi đối với Iran, đồng minh cuối cùng của chính quyền Bashar al-Assad trong khu vực.

Thế giới lo ngại giá lương thực tăng

Hãng AFP ngày 31-7 đưa tin, 8 người đã thiệt mạng do xô xát với cảnh sát trong một cuộc biểu tình phản đối giá sinh hoạt, trong đó có giá lương thực, tăng cao tại Sudan. Đây là vụ xô xát nghiêm trọng nhất trong hàng loạt vụ biểu tình phản đối giá cả leo thang hơn 6 tuần qua tại Sudan.

Quan hệ Nga - Mỹ: Trở lại kỷ nguyên băng giá?

Mối quan hệ "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa Nga và Mỹ lại vừa được đổ thêm dầu vào lửa khi Washington tuyên bố kế hoạch lần đầu tiên triển khai một biệt đội không lực tới Ba Lan để hỗ trợ các máy bay chiến đấu và máy bay vận tải từ năm 2013.

Động đất mạnh rung chuyển miền tây Indonesia, 1 người chết

Một trận động đất mạnh đã rung chuyển miền tây Indonesia vào sớm nay 25/7, khiến 1 người thiệt mạng và khiến người dân ở các thành phố, làng mạc trên đảo Sumatra hoảng loạn bỏ chạy. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.

Ngoại trưởng Indonesia tái thăm Hà Nội

Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Natalegawa hiện đang thăm Việt Nam lần thứ hai trong vòng một tuần qua để thảo luận về hợp tác song phương và vấn đề Biển Đông.

Iran sẵn sàng tấn công nếu có sự can thiệp vào Syria

Chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad có những người bạn trong khu vực sẵn sàng “tấn công” trong trường hợp có bất cứ sự can thiệp nào vào Syria, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran khẳng định.

Tổng thống Obama cảnh báo Syria về vũ khí hóa học

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad rằng chính phủ của ông sẽ phải chịu trách nhiệm nếu sử dụng vũ khí hóa học, trong bối cảnh bạo lực tiếp tục leo thang ở Syria.

TNS John McCain: “Trung Quốc khiêu khích không cần thiết ở biển Đông”

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain ngày 24-7 ra tuyên bố cho rằng các hành động gần đây của Trung Quốc ở biển Đông là "khiêu khích không cần thiết".

Kêu gọi người dân đoàn kết giải quyết tranh chấp lãnh thổ

(HBĐT)- Phát biểu trong thông điệp liên bang lần thứ ba hôm 23.7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi người dân Philippines đoàn kết cùng với các nỗ lực của chính phủ để giải quyết tranh chấp lãnh thổ một cách hòa bình.

ASEAN công bố “nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông”

Ngoại trưởng các nước ASEAN đã đạt được một Tuyên bố về nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông, tạo cơ sở để đảm bảo các bên liên quan tôn trọng, tuân thủ trong hành xử ở Biển Đông.

Lãnh đạo Triều Tiên và những tín hiệu cải cách

Những cuộc thay tướng vừa qua dường như là dấu hiệu mở đầu cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang củng cố kiểm soát đối với quân đội và chuẩn bị thử nghiệm các cải cách kinh tế, nông nghiệp.

Syria bên bờ vực nội chiến

Một cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ngày 15-7, tại thủ đô Damascus, Syria, khiến hơn 50 người thiệt mạng. Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cảnh báo, bạo lực tại Syria ngang với cuộc nội chiến.

Campuchia đặt cái riêng trên cái chung

Lập trường của Campuchia phương hại đến nỗ lực giành chiếc ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào năm tới