Ngày 28.3, Mỹ tuyên bố đình chỉ kế hoạch viện trợ lương thực cho Triều Tiên vì nước này phá vỡ thỏa thuận dừng các hoạt động hạt nhân và tên lửa.

Kết quả hội nghị hạt nhân còn khiêm tốn

Lãnh đạo của 53 quốc gia tham gia Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân đã đi đến cam kết chung về tăng cường an ninh hạt nhân, ngăn chặn khủng bố hạt nhân và đảm bảo an toàn nguyên tử.

Israel đe dọa tấn công Iran chỉ là "đòn tâm lý"

Một giáo sĩ cấp cao Iran cho rằng những lời đe dọa tấn công quân sự vào Iran chỉ là "đòn tâm lý" vì Tel Aviv hiểu rất rõ bất cứ hành động liều lĩnh nào như vậy cũng sẽ dẫn đến "sự hủy diệt hoàn toàn" chính Israel.

Mỹ muốn lập lá chắn tên lửa tại châu Á, Trung Đông

Mỹ đang có ý định lập các lá chắn nhằm chống lại các tên lửa đạn đạo tại cả châu Á và Trung Đông, tương tự dự án lá chắn tên lửa tại châu Âu.

Triều Tiên công bố thông tin về vệ tinh sắp được phóng

Triều Tiên lần đầu tiên cho công bố thông tin chi tiết về vệ tinh mà nước này chuẩn bị phóng lên quỹ đạo vào trung tuần tháng tới, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới đang tham gia Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc).

Phương Tây không tin vào mối đe dọa hạt nhân Iran

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 23/3 công bố một báo cáo tổng hợp cho thấy, các quan chức Mỹ và châu Âu, thậm chí cả Israel đã thống nhất với nhau rằng, Iran không có bom hạt nhân, chưa quyết định chế tạo bom và phải mất nhiều năm nữa mới có thể chế tạo được một đầu đạn hạt nhân có thể phóng được.

Ngoại trưởng Mỹ dự hội nghị Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày 22/3 thông báo Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton sẽ tham dự hội nghị tiếp theo của nhóm "Những người bạn của Syria" tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), trong bối cảnh đang có những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc đàn áp đẫm máu kéo dài suốt năm qua của Chính phủ Syria.

Mỹ nhận lời giám sát bầu cử bổ sung tại Myanmar

Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hoan nghênh và cho biết Mỹ đã nhận được lời mời và sẽ cử các quan sát viên sang giám sát cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tại Myanmar vào ngày 1/4 tới.

Ông Khamenei: “Iran sẽ tấn công nếu bị xâm lược”

Ngày 20/3, Đại giáo chủ Ali Khamenei, nhân vật quyền lực nhất của Iran, tuyên bố nếu bị Mỹ và Israel xâm lược, Iran sẽ tấn công để phòng vệ.

Vụ thảm sát đẫm máu tại Pháp - Thế giới phẫn nộ

Hãng AFP ngày 20-3 đưa tin Pháp đã mở chiến dịch truy tìm thủ phạm xả súng tại Trường Ozar Hatorah của người Do Thái ở Toulouse làm 4 người thiệt mạng một ngày trước đó. TP phía Tây Nam nước Pháp cũng đã được đặt trong tình trạng báo động cấp cao nhất về khủng bố.

Ông Obama gặp khó khăn với nỗ lực gây quỹ tái cử

Mặc dù vượt xa đối thủ hàng đầu của đảng Cộng hòa về tổng số tiền quyên góp đã nhận được, ứng cử viên gần như chắc chắn của đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama, đang gặp không ít khó khăn trong việc huy động tiền từ những tổ chức và cá nhân giàu có.

Ông Romney thắng tại bầu cử sơ bộ ở Puerto Rico

Theo AFP, ngày 18/3, ông Mitt Romney đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại vùng lãnh thổ Puerto Rico, một cuộc cạnh tranh vẫn thường bị xem nhẹ nhưng nay lại có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Israel chưa sẵn sàng cho chiến tranh?

Nhật báo The Washington Post số ra ngày 17-3 đã có bài phân tích khả năng thiệt hại của Israel một khi nước này tấn công Iran. Chắc chắn, Iran sẽ không ngồi yên mà sẽ đánh trả bằng cách bắn tên lửa vào Israel. Thiệt hại của Israel sẽ không nhỏ.

“Bin Laden từng muốn bắn hạ máy bay của Obama”

Tờ Bưu điện Oasinhtơn ngày 16/3 đưa tin trước khi chết, thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden từng ra lệnh cho thuộc cấp tại Afghanistan và Pakistan tấn công máy bay của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trung Quốc đưa tàu hải giám đến quần đảo Điếu Ngư

Tân hoa xã đưa tin vào khoảng 5h sáng theo giờ địa phương ngày 16/3, biên đội tàu hải giám tuần tra định kỳ của Trung Quốc đã đến tuần tra tại khu vực đảo Điếu Ngư và vùng biển phụ cận. Đây là vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Ấn Độ có thể bị cấm vận vì Iran

Mỹ có thể đi đến quyết định trừng phạt Ấn Độ nếu đồng minh quan trọng này không giảm nhập khẩu dầu từ Iran.

Chung quanh cuộc bầu cử tổng thống Pháp

Theo AFP, hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp là Tổng thống đương nhiệm N.Xác-cô-di của đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) và ông P.Ô-lăng-đơ của đảng Xã hội (PS) đối lập, đã tổ chức các cuộc vận động cử tri quy mô lớn.

Mỹ nhờ Nga chuyển tối hậu thư đến Iran

Mỹ đã nhờ Nga cảnh báo Iran rằng cuộc đàm phán vào tháng 4 sắp tới là cơ hội cuối cùng để tránh một cuộc tấn công quân sự nhắm vào chương trình hạt nhân của Tehran, theo một tờ báo Nga hôm 14.3.

Hàn Quốc tập trận lớn gần biên giới Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ tiến hành một cuộc tập trận quân sự lớn gần biên giới tranh chấp với Triều Tiên ở Hoàng Hải vào cuối tháng này, ngay trước thềm hội nghị an ninh hạt nhân tại Seoul.

Chuyên gia Mỹ phát hiện địa điểm thử nghiệm chất nổ tại Iran

Một chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân Mỹ hôm qua cho biết ông đã xác định được một toà nhà tại địa điểm quân sự Parchin ở Iran bị tình nghi chứa căn phòng phục vụ thử nghiệm chất nổ có sức công phá mạnh, nơi IAEA muốn tới thăm.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc: Lại báo động chất lượng

Trung Quốc chưa từng che giấu tham vọng xuất khẩu công nghệ đường sắt cao tốc ra khắp thế giới. Nhưng hàng loạt vụ tai nạn tàu cao tốc và tham nhũng đang khiến các khách hàng nước ngoài lo ngại.

Israel bị nã 240 rocket, tiếp tục không kích Gaza ác liệt

Bạo lực bước sang ngày thứ 4 liên tiếp giữa Israel và các phần tử vũ trang Palestine ở Dải Gaza đã chứng kiến số rocket bị nã xuống miền nam Israel tăng lên 240 trong khi số người Palestine thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel lên tới 25.

Mỹ có thể tiết lộ dữ liệu mật tên lửa cho Nga

Washington tuyên bố sẵn sàng tiết lộ cho Moscow những thông tin mật về lá chắn phòng thủ tên lửa được triển khai tại châu Âu, một động thái được cho là có thể giải quyết bế tắc đang tồn tại.

Vụ lính Mỹ xả súng giết 16 dân thường Afghanistan qua ảnh

Trong số 16 nạn nhân trong vụ xả súng do một binh sĩ Mỹ gây ra tại Afghanistan hôm qua có tới 9 trẻ em. Một số thi thể đã bị đốt cháy.

Tranh cãi về điện hạt nhân ở Nhật sau sóng thần

Sau khủng hoảng hạt nhân Fukushima, chỉ còn hai trong số 54 lò phản ứng thương mại của Nhật Bản còn hoạt động, trong khi cuộc cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích mà điện hạt nhân mang lại đang khiến chính phủ cũng như người dân đau đầu.