LTS: Cuối tháng 2 vừa qua, hàng chục ngàn nhà hoạt động xã hội, nạn nhân sống sót trong vụ rò khí độc tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu của Công ty Hóa chất Dow Chemical ở Bhopal, Ấn Độ (năm 1984) đã yêu cầu Ủy ban Olympic và Paralympic London 2012 loại Dow Chemical khỏi danh sách nhà tài trợ Olympic. Mới đây, Thư ký Hội Hữu nghị Anh - Việt, ông Len Aldis, đã gửi một bức thư đến các thành viên của ủy ban trên, lên án nhà tài trợ Dow Chemical, công ty đã sản xuất chất độc da cam cho quân đội Mỹ rải xuống Việt Nam và nay đang phủ nhận mọi tội ác của mình. Ông Len Aldis đã gửi riêng Báo SGGP bức thư này.
Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia lần thứ 7, ngày 8-3, cuộc họp Nhóm quan chức cấp cao (SOM) Việt Nam và Cam-pu-chia chuẩn bị cho Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh và Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Cam-pu-chia Pơ-rum Sô-kha.
Thượng viện Mỹ vừa bỏ phiếu ủng hộ việc Oa-sinh-tơn có quyền áp thuế chống bảo trợ đối với hàng hóa từ Việt Nam và Trung Quốc. "Cái lý" của những ông nghị Mỹ biện hộ cho hành động bảo hộ trên là: 80 nghìn việc làm đang được bảo vệ nhờ thuế đối với mặt hàng thép, nhôm, giấy, hóa chất từ Trung Quốc và túi nhựa từ Việt Nam.
Năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức tuyên bố đồng ý nối lại đàm phán với Iran sau nhiều tuần đối đầu căng thẳng.
Ngày 7.3, ông Vladimir Putin - người mới đắc cử Tổng thống Nga - thừa nhận có sai sót trong cuộc bầu cử hôm 4.3 vừa qua và kêu gọi điều tra vụ việc.
Hãng thông tấn Hàn Quốc hôm 7/3 cho biết Triều Tiên đã triển khai thêm rất nhiều tên lửa phòng không gần thủ đô để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra, do máy bay Mỹ và Hàn Quốc tiến hành
Hàng ngàn binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ tiến hành tập trận thường niên quy mô lớn trên đảo chính Luzon và đảo Palawan ở Tây Bắc Philippines, nơi đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc. Giới chức hai nước đều đã xác nhận tin này với báo giới.
Khoảnh khắc ông Putin rơi lệ vào thời điểm tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã trở thành chủ đề bàn luận tại Nga. Nhiều người băn khoăn không biết đó có phải do quá xúc động, hay chỉ là do gió?
Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tỏ ra không có ý định từ bỏ hành động quân sự tiềm tàng, nói rằng nước ông phải “làm chủ được vận mệnh của mình”.
Ông Vladimir Putin đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga, trở lại với nhiệm kỳ thứ 3 sau 4 năm ở vị trí thủ tướng.
Hãng AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik ngày 4/3 cho biết ông đã chính thức đề nghị Cảnh sát quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã cựu Tổng thống Pervez Musharraf liên quan tới vụ ám sát cố Thủ tướng Benazir Bhutto.
Lương tháng của hàng ngàn công chức tại một tỉnh ở Indonesia sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản người vợ vào tuần này trong một sáng kiến của chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn nạn ngoại tình.
Tổng thống Mỹ tuyên bố “sẽ xem xét mọi giải pháp” liên quan đến Iran nếu nước này sản xuất vũ khí hạt nhân. Đây là lần đầu tiên ông Obama đề cập trực diện tới phương án quân sự chống Tehran, dù rằng Washington luôn cảnh báo Israel về một ý đồ tương tự.
Ngày 3/3 là ngày yên tĩnh với toàn nước Nga. Đây là ngày ngày không một hoạt động vận động tranh cử nào được phép tổ chức, và là lúc dư luận đánh giá tình hình chính trị trong nước, đưa ra những dự đoán cho tương lai.
Sở Cảnh sát London (Scotland Yard) đang mở chiến dịch “cảnh sát toàn diện” để truy quét tội phạm ở thủ đô. Tỉ lệ tội phạm giảm nhanh chóng, nhưng người dân bắt đầu lo sợ nguy cơ bị “kiểm soát toàn diện”.
Thủ tướng Putin hôm qua cho biết kẻ thù của ông đang lên kế hoạch cho những thủ đoạn bẩn thỉu, như ám sát, để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Nga mà cựu điệp viên KGB gần như chắc chắn thắng cử.
Giữa nhiều ý kiến hoan nghênh việc CHDCND Triều Tiên tuyên bố tạm ngưng chương trình hạt nhân là một số lo ngại nước này sẽ lại đổi ý.
Israel và Iran, vốn đang có căng thẳng cao độ với nhau, đều bị cáo buộc đưa quân vào Syria để hỗ trợ 2 phe tại đây. Hãng tin ABNA dẫn nguồn giấu tên loan tin Israel đang gây bất ổn ở tỉnh biên giới Quneitra của Syria nhằm tạo thêm cớ cho phương Tây can thiệp.
Ấn Độ sẽ cùng tập trận với Nhật và Mỹ trong thời gian từ nay đến giữa năm 2012 nhằm cân bằng động thái tăng cường hoạt động trên biển gần đây của Trung Quốc.
Một viên sĩ quan của Quân giải phóng Syria (FSA) khẳng định nhóm quân sự này đã nhận được vũ khí từ các nguồn cung cấp của Pháp và Mỹ, theo tờ Telegraph hôm 28.2.
Nội các Nhật Bản vừa thông qua một dự luật cho phép Lực lượng Bảo vệ Bờ biển được bắt giữ những kẻ xâm nhập trái phép các hòn đảo xa của Nhật Bản, sau một loạt vụ đụng độ với tàu thuyền Trung quốc trong lãnh hải nước này.
9 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương khi một cơn lốc xoáy tấn công miền trung nước Mỹ hôm qua, gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực tại bang Illinois, Missouri và Kansas.
Ngày 27/2, Nhà Trắng tuyên bố tình trạng bạo lực đẫm máu gần đây nhằm vào lực lượng Mỹ ở Afghanistan sẽ không khiến các kế hoạch rút quân của nước này bị đẩy nhanh trong vòng 2 năm tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ hôm nay nói rằng những bình luận từ phía Trung Quốc về chuyến thăm của ông tới vùng tranh thổ tranh chấp giữa 2 nước láng giềng là “rất chướng tai”, làm nảy sinh một cuộc chiến ngôn từ mới vì đường biên giới tranh chấp.
Các nước nhóm G-20 đang xem xét khả năng giảm mức nhập khẩu dầu mỏ của Iran và tăng cường những biện pháp trừng phạt tài chính chống lại đất nước này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner hôm qua tuyên bố trong khi giá dầu thế giới tăng vọt.