Nhiều quốc gia đã lựa chọn đồng nhân dân tệ trong giao dịch và thương mại. Nga, Iran, Brazil, Argentina cùng Bangladesh là những nước tiên phong trong diễn biến này.

Trung Quốc cảnh báo bất ngờ về rủi ro thực sự đối với châu Âu

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cảnh báo rằng "rủi ro” thực sự mà châu Âu phải đối mặt không phải Bắc Kinh, mà đến từ "một quốc gia nào đó” đang tiến hành một "cuộc chiến tranh lạnh mới”.

Tổng thống Mỹ vẫn đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh G7

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 17/5 để dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thiên tai, xung đột khiến toàn thế giới có 71 triệu người phải di tản nội địa

Xung đột Nga- Ukraine và lũ lụt ở Pakistan đã góp phần đẩy số người phải di tản nội địa trên toàn thế giới lên mức cao nhất mọi thời đại là 71,1 triệu người vào năm 2022.

Hàng loạt thành phố Trung Quốc miễn phí chỗ ở để thu hút nhân tài đang tìm việc

Sally Zhang (23 tuổi) dự kiến tốt nghiệp Đại học Tứ Xuyên vào tháng tới nhưng đã đến Thượng Hải từ đầu tháng 4 để tìm việc. Trong thời gian này, Sally Zhang đã tá túc tại nhà bạn hoặc nghỉ tại khách sạn rẻ tiền nhưng 5 ngày ở miễn phí trong căn hộ nhỏ ở quận Baoshan là ký ức không thể quên được của cô.

Phản ứng của Mỹ khi Anh cân nhắc gửi tên lửa tầm xa nhất tới Ukraine

Hôm 11/5, dẫn một số nguồn tin giấu tên trong Chính phủ Mỹ, tờ Politico đã đưa tin về phản ứng của Washington sau khi Anh bày tỏ mong muốn gửi tên lửa tầm xa hơn tới Ukraine.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42: Indonesia nhấn mạnh vai trò của các nghị viện ASEAN

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9-11/5 tại thị trấn Labuan Bajo của Indonesia, ngày 10/5, lãnh đạo các nước ASEAN đã có phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA).

EU, ASEAN thúc đẩy hợp tác về chính sách cạnh tranh

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các quan chức và chuyên gia từ Liên minh châu Âu (EU) cùng các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhóm họp tại Bangkok, Thái Lan, trong hai ngày 8-9/5 để thảo luận việc thúc đẩy hợp tác về chính sách cạnh tranh và thực thi.

LB Nga duyệt binh trọng thể kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc

Đúng 10h ngày 9/5 (giờ Moskva, tức 14h giờ Hà Nội), cuộc duyệt binh kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

EU tổ chức đàm phán hòa bình Armenia - Azerbaijan

Các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan sẽ tổ chức đàm phán tại Brussels vào cuối tuần này khi có nhiều đồn đoán rằng hai bên có thể ký một thỏa thuận hòa bình sau nhiều thập kỷ xung đột bạo lực.

Lễ đăng quang của Vua Charles III thu hút 20,4 triệu người xem truyền hình tại Anh

Lễ đăng quang của Vua Charles III tại Vương quốc Anh hôm 6/5 vừa qua đã thu hút 20,4 triệu người dân Anh theo dõi trên truyền hình và trở thành chương trình phát sóng được nhiều người xem nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 8/5 đưa tin hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Trung Á sẽ diễn ra vào các ngày 18 - 19/5 tới tại tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh này.

Nga rời khỏi nhóm 100 quốc gia lạm phát cao nhất thế giới

Nga đã xếp thứ 102 thế giới về mức tăng giá toàn cầu với tỷ lệ lạm phát hàng năm ước tính là 3,5% vào tháng 3, trong khi phần lớn châu Âu đều cao hơn ngưỡng kể trên.

Nguyễn Thanh Liêm vượt qua cơn sốt để giành Huy chương Vàng SEA Games

Võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm mặc dù đang sốt 39 độ nhưng vẫn kiên cường đánh bại các đối thủ ở tứ kết, bán kết và chung kết để mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 32 môn vovinam. Trước đó, nữ võ sĩ Đỗ Phương Thảo cũng giành về Huy chương Vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Xả súng tại một khu mua sắm ở bang Texas, Mỹ

Cảnh sát bang Texas xác nhận đang phản ứng trước tin báo về một tay súng đang hoạt động tại một khu mua sắm ở khu vực Dallas trong ngày 6/5. Theo truyền thông sở tại, đã có nhiều nạn nhân bị bắn, trong đó có cả trẻ em.

Nhiệt độ đại dương cao kỷ lục, giới khoa học ráo riết đi tìm câu trả lời

Nhiệt độ bề mặt đại dương đang ở mức cao kỷ lục. Xu hướng nhiệt bắt đầu tăng vào giữa tháng 3 và tăng vọt trong tháng 4 đã khiến các nhà khoa học phải nhanh chóng đi tìm lý do đằng sau hiện tượng này.

19 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và suy dinh dưỡng do xung đột ở Sudan

Ngày 5/5, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres, ông Farhan Haq, cảnh báo cuộc xung đột ở Sudan có thể gây ra nạn đói và suy dinh dưỡng cho 19 triệu người trong những tháng tới, trích dẫn số liệu của Chương trình Lương thực Thế giới (WPF).

Tổng thống Marcos: Quan hệ đối tác Mỹ - Philippines đã trở lại bình thường

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr ngày 4/5 tuyên bố quan hệ giữa nước này và Mỹ đã trở lại "trạng thái bình thường của quan hệ đối tác”.

Trung Quốc thúc đẩy đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

Theo tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra ngày 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Tần Cương khẳng định Trung Quốc sẽ kiên trì thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Nga cảnh báo "hậu quả khôn lường" khi Ukraine triển khai chiến dịch phản công

Ngày 4/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cáo buộc Ukraine và các bên ủng hộ đang làm chệch hướng tất cả các sáng kiến đàm phán hòa bình.

Chính phủ Mỹ trước nguy cơ vỡ nợ

Chính phủ Mỹ có thể không còn tiền để trang trải các nghĩa vụ tài chính và có nguy cơ vỡ nợ vào đầu tháng 6 tới. Cảnh báo này được Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ vẫn đang tranh cãi về việc nâng trần nợ công.

Số ca mắc và tử vong do COVID-19 tại Thái Lan tăng cao

Bộ Y tế Thái Lan hôm 2/5 cho biết, số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 tại nước này trong tuần qua đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó.

Cảnh sát châu Âu triệt phá trang web đen, bắt giữ 288 nghi phạm

Ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo lực lượng cảnh sát của nhiều nước đã tiến hành chiến dịch xuyên biên giới triệt phá một trang web đen lớn và bắt giữ 288 nghi phạm dính líu tới hoạt động mua bán ma túy qua chợ ảo này.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo về làn sóng trang thông tin "giả" do AI tạo ra

Việc sử dụng công nghệ AI để tạo ra những gì trông giống như một website tin tức là hành vi lừa đảo đội lốt báo chí.

Nhà Trắng công bố đánh giá mới về thương vong của Nga ở Ukraine

Nga đã chịu hơn 100.000 thương vong kể từ tháng 12 năm ngoái, trong đó có 20.000 người thiệt mạng - theo ước tính vừa công bố của chính quyền Mỹ.