Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman ngày 14/10 cho biết, vương quốc Hồi giáo ủng hộ mọi bước đi góp phần giảm căng thẳng trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Putin nói sẽ sớm dừng lệnh động viên một phần

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng lệnh động viên một phần đã gần hoàn tất và sẽ kết thúc trong vòng 2 tuần tới.

Ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết ít nhất đã có 22 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng trong vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra của nước này.

Báo động dịch tả bất thường ở Syria, trên 13.000 người đã nhiễm bệnh

Dịch tả đang lan rộng tại Syria, với hàng nghìn người nhiễm bệnh, trong đó đã có hơn 60 ca tử vong.

PAHO cứu trợ nạn nhân các khu vực bị lở đất tại Venezuela

Ngày 12/10, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) thông báo đã gửi một chuyến hàng thuốc men và vật tư y tế cứu trợ các nạn nhân của trận lở đất tuần trước tại thị trấn Las Tejerias thuộc bang Aragua, miền Bắc Venezuela.

NATO lên kế hoạch tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine

Một quan chức NATO cho biết kế hoạch mới nhằm "chuyển hướng khỏi các thiết bị thời Liên Xô của Ukraine".

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine

Ngày 12/10 (rạng sáng 13/10 theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia trên thế giới không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine thông qua các cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng trước.

Tổng thống Nga Putin bình luận về tương lai năng lượng của EU

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga có thể chuyển hướng cung cấp khí đốt cho EU qua hệ thống đường ống đi qua khu vực Biển Đen, bằng cách thiết lập một trung tâm khí đốt lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ.

EU đạt thỏa thuận về mua chung khí đốt

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn phát biểu của Bộ trưởng Công Thương CH Séc Jozef Sikela trong buổi họp báo sau Hội nghị không chính thức bộ trưởng năng lượng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/10 thông báo các bộ trưởng năng lượng EU đã đạt được thoản thuận về việc mua chung khí đốt trước mùa Hè 2023, tăng cường đoàn kết và tiết kiệm năng lượng, đồng thời nhất trí với kiến nghị cần phải ngăn chặn tác động của giá khí đốt lên giá điện.

Hong Kong phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BionTech cho trẻ dưới 5 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngày 12/10, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BionTech cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.

Saudi Arabia từ chối yêu cầu của Mỹ về hoãn cắt giảm sản lượng dầu

Các quan chức Saudi Arabia đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của Nhà Trắng khi Mỹ muốn Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) trì hoãn thêm 1 tháng quyết định cắt giảm sản lượng dầu.

UAE sẵn sàng làm trung gian hòa giải xung đột Nga - Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong cuộc hội đàm tối 11/10 ở thành phố St. Petersburg (Nga) với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan khẳng định sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine.

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cảnh báo nguy cơ suy thoái

Theo IMF, tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 sẽ giảm xuống 2,7% do lãi suất tăng, làm chậm đà tăng trưởng nền kinh tế Mỹ, trong khi châu Âu chật vật với giá khí đốt tăng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken điện đàm thúc đẩy hòa bình giữa Azerbaijan và Armenia

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Antony Blinken ngày 10/10 đã tiến hành 2 cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, trong đó thảo luận về những bước đi tích cực mà hai nước đang triển khai nhằm tiến tới thỏa thuận hòa bình.

Sau khi bị tấn công bằng tên lửa, Ukraine tạm dừng xuất khẩu điện sang EU

Ngày 10/10, Bộ Năng lượng Ukraine thông báo sau các cuộc tấn công bằng tên lửa, nước này sẽ ngừng xuất khẩu điện sang các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) kể từ ngày 11/10.

Tổng thống UAE bất ngờ thăm Nga sau quyết định của OPEC

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed al-Nahyan sẽ đến Nga vào ngày 11/10 để gặp Tổng thống Vladimir Putin 1 tuần sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng dầu bất chấp sự phản đối của Mỹ.

Indonesia: Lũ lụt ở Bali khiến 5 người thiệt mạng

Lũ lụt ở đảo du lịch Bali tiếp tục diễn biến phức tạp, đến nay đã có 5 người thiệt mạng và nhiều người phải sơ tán đến các khu vực an toàn.

Liên hợp quốc lên án vụ sát hại dã man 15 người di cư ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tại Libya (UNSMIL) ngày 9/10 đã lên án "vụ sát hại dã man ít nhất 15 người di cư và người xin tị nạn" ở thành phố Sabratha (miền Tây nước này), đồng thời kêu gọi đưa những kẻ gây án ra trước công lý.

Đức: Kinh tế đón nhận tin xấu khi đang đứng bên bờ vực suy thoái

Với tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraine, giá năng lượng tăng vọt, đại dịch COVID-19 chưa kết thúc và nguồn cung khí đốt gián đoạn, kinh tế Đức đang đứng bên bờ vực suy thoái với lạm phát lên tới 8,5%. Nhưng những tin xấu vẫn tiếp tục xuất hiện.

Liên hợp quốc nỗ lực mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric ngày 7/10 cho biết Tổng Thư ký (TTK) LHQ Antonio Guterres và nhóm của ông đang nỗ lực mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19/11 tới.

Hàng loạt trạm xăng thiếu nhiên liệu, Pháp xả kho dự trữ dầu chiến lược

Pháp vừa giải phóng một lượng dầu dự trữ chiến lược sau khi 15% các trạm xăng ở nước này thiếu ít nhất một loại nhiên liệu ô tô.

Các nước EU gia tăng lệnh trục xuất

Số lượng lệnh trục xuất được ban hành tại Liên minh châu Âu đang ngày càng gia tăng trong khối 27 thành viên.

Xả súng đẫm máu tại Thái Lan, ít nhất 32 người thiệt mạng

Hãng Reuters dẫn lời một người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan cho biết vụ xả súng đẫm máu xảy ra ở khu vực Đông Bắc nước này ngày 6/10 đã khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Nhật Bản cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) vừa cấp phép tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến 4 tuổi. Đây là vaccine đầu tiên dành cho nhóm tuổi này được cấp phép ở Nhật Bản.

EC đề xuất cách thức giới hạn giá khí đốt nhằm kìm giá năng lượng

Phần lớn các thành viên EU ủng hộ một số hình thức giới hạn giá để giải quyết lạm phát tăng vọt. Tuy nhiên Đức, Đan Mạch và Hà Lan phản đối.