Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga để bảo vệ trật tự toàn cầu dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo vàng về nắng nóng

Ngày 5/8, Trung tâm Khí tượng quốc gia (NMC) Trung Quốc tiếp tục ban bố cảnh báo vàng về các mức nhiệt cao trong bối cảnh một đợt nắng gay gắt hoành hành tại nhiều khu vực của nước này. Đây là mức cảnh báo cao thứ hai trong thang cảnh báo 4 cấp độ của Trung Quốc.

Ấn Độ cảnh giác trước nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát nhanh trở lại

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 5/8 công bố báo cáo về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này, cho biết số ca mắc mới tại nước này trong 24 giờ qua đã vượt 20.000 ca sau 5 ngày duy trì dưới con số này.

Lá chắn bí mật của Nga trước pháo phản lực HIMARS Ukraine

Tên lửa HIMARS của Ukraine đã phá huỷ nhiều cây cầu tiếp tế của lực lượng Nga, buộc lực lượng này phải dùng đến loại "lá chắn" bí mật, giấu trong nước.

Nga sẵn sàng thảo luận về vấn đề trao đổi tù nhân với Mỹ

Ngày 5/8, Nga tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc trao đổi tù nhân với Mỹ thông qua kênh ngoại giao hiện có.

Sau xung đột ở Ukraine, Nga trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ

Công ty Coalmint chuyên cung cấp thông tin về giá than của Ấn Độ công bố dữ liệu cho thấy Nga đã trở thành nhà cung cấp than đá lớn thứ ba của Ấn Độ trong tháng 7, với số lượng nhập khẩu tăng hơn 1/5 so với tháng 6 lên mức kỷ lục 2,06 triệu tấn.

Tính hiệu quả và mức độ sẵn có của vaccine đậu mùa khỉ hiện nay

Các cơ quan y tế cảnh báo không nên lặp lại tình trạng phân phối không đồng đều vaccine đậu mùa - loại vacicne được chứng minh là có khả năng bảo vệ trước bệnh đậu mùa khỉ - như đã từng xảy ra khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Cháy lớn trong rừng ở Berlin sau vụ nổ tại địa điểm cất giữ đạn dược

Sáng 4/8 theo giờ địa phương, một đám cháy đã bùng phát trong khu rừng Grunewald ở phía Tây thủ đô Berlin. Trên 100 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ đã được huy động đến hiện trường dập lửa.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 100.000 ca mắc mới COVID-19 trong ngày

Ngày 4/8, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận 107.894 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ tính đến đêm 3/8, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 20.160.154 ca.

Tổ chức Ân xá Quốc tế: Ukraine vi phạm luật chiến tranh vì triển khai vũ khí tại trường học, bệnh viện

Tổ chức Ân xá Quốc tế ngày 4/8 cáo buộc Ukraine đã vi phạm luật chiến tranh và đẩy tính mạng của dân thường vào tình thế nguy hiểm với hành động triển khai vũ khí ở trường học, bệnh viện.

Khủng hoảng ở Iraq: LHQ ra kêu gọi khẩn, lãnh đạo khối Shi''ite yêu cầu giải tán Quốc hội

Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ cho Iraq (UNAMI) ngày 3/8 kêu gọi giới lãnh đạo quốc gia này nên đặt lợi ích quốc gia lên trên hết và chấm dứt thế bế tắc chính trị vốn kéo dài khiến tình hình đất nước đang ngày càng căng thẳng.

Pháp ghi nhận 2.171 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 2/8, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun cho biết tính đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 2.171 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Giá lương thực tăng phi mã "càn quét" nhiều nước đang phát triển

Giá các mặt hàng lương thực tăng mạnh đang "càn quét" ở nhiều nước đang phát triển kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, trong khi một số nước giàu có hơn cũng bị "mắc kẹt" trong vòng xoáy này.

Nắng nóng gần chạm mức kỷ lục tại Nhật Bản

Nhật Bản ngày 2/8 bất chợt hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới gần mức kỷ lục 40 độ C. Cơ quan khí tượng nước này (JMA) đã phải phát đi cảnh người dân cần thận trọng bảo vệ bản thân khỏi các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda bị tiêu diệt tại Afghanistan

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xác nhận việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh của Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, trong một cuộc không kích ở Kabul.

Kuwait thành lập chính phủ mới

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, ngày 1/8, Kuwait đã thông báo thành lập nội các mới gồm 12 thành viên dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah.

Chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chuyến tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine rời cảng Odessa vào lúc 5h30 GMT ngày 1/8 (12h30 giờ Việt Nam cùng ngày).

Châu Âu: Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế

Theo một nghiên cứu do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện, nhiệt độ từ 24-25°C đã là quá nóng để làm việc với nhịp độ bình thường, nhưng những ngày qua, nhiệt độ nhiều nơi tại châu Âu đã tăng lên đến mức kỷ lục 44-45°C.

Nhật Bản thúc đẩy nỗ lực hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân

Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.

Ukraine nỗ lực đáp ứng yêu cầu của châu Âu, việc gia nhập EU đã ''trong tầm tay''

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/7, Ukraine đã bổ nhiệm điều tra viên giàu kinh nghiệm Oleksandr Klymenko làm người đứng đầu Văn phòng Công tố chống tham nhũng đặc biệt, đáp ứng yêu cầu của Liên minh châu Âu (EU), nơi nước này muốn trở thành thành viên.

Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển và Phần Lan không thực hiện thỏa thuận gia nhập NATO

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển vì cho phép "tuyên truyền khủng bố" khi hai nước đang chờ Ankara đồng ý gia nhập NATO.

Biện pháp ứng phó mới của Đức sau khi Nga tiếp tục giảm nguồn cung khí đốt

Biện pháp này được Đức đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố cắt giảm một nửa lưu lượng hiện nay là 40% công suất xuống còn 20% qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) trong khi người tiêu dùng Đức đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng do lạm phát tăng vọt trong tất cả các lĩnh vực.

Mỹ khẳng định vị thế trong cuộc đua sản xuất chất bán dẫn

Chính phủ Mỹ hối thúc Quốc hội thông qua gói trợ cấp 52 tỷ USD cho ngành sản xuất chất bán dẫn. Nhấn mạnh Mỹ phát minh ra chất bán dẫn, song lại dần phụ thuộc các nhà sản xuất nước ngoài, Tổng thống Joe Biden (G.Bai-đơn) cho rằng, đã đến lúc Mỹ phải lấy lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua sản xuất chất bán dẫn.

Lượng khí đốt vào châu Âu tiếp tục giảm

Ngày 27/7, lượng khí đốt của Nga qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 vào Đức đã giảm, sau khi Tập đoàn Gazprom tiếp tục cắt giảm công suất của tuyến vận chuyển này vốn cung cấp phần lớn khí đốt xuất khẩu của Nga cho Liên minh châu Âu (EU).

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 26/7 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo những rủi ro do lạm phát leo thang và cuộc xung đột ở Ukraine đang trở thành hiện thực và có thể đẩy nền kinh tế thế giới tới bờ vực suy thoái.