Trong 24 giờ qua, số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 3.654 ca, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp quốc gia Nam Á này ghi nhận số ca tử vong theo ngày vượt mốc 3.000 người.

Philippines tiếp tục gia hạn lệnh phong tỏa vùng thủ đô và phụ cận

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp,tối 28/4, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố vùng thủ đô Manila và 4 khu vực phụ cận sẽ tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt thêm 2 tuần, kể từ ngày 1/5.

Lào tăng cường kiểm soát đợt bùng phát Covid-19 thứ hai

Dịch Covid-19 đang bùng phát vòng hai tại Lào và đây là đợt bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay. Diễn biến bùng phát dịch cho thấy, các ổ lây bệnh lúc đầu là tại các quán bar, khu vực massage, kaoraoke, hay địa điểm giải trí, nay đã lan ra các khu chợ, siêu thị, văn phòng, các địa điểm hoạt động xã hội.

Mỹ dự định nới lỏng hạn chế đi lại đối với sinh viên quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết sinh viên có thị thực hợp lệ từ Trung Quốc, Iran, Brazil và Nam Phi sẽ đủ điều kiện để được miễn các lệnh cấm nhập cảnh được áp dụng trong năm vừa qua.

Châu Phi trước nguy cơ phát triển thụt lùi do dịch COVID-19

Ủy ban Kinh tế về châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA) cảnh báo việc chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thiếu kinh phí để thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước giàu với các nước nghèo có thể khiến châu lục này phát triển thụt lùi từ 2 đến 5 năm.

Lý giải nguyên nhân 1.500 người Anh bị ù tai sau tiêm vaccine COVID-19

Máu đông không phải là tác dụng phụ duy nhất liên quan vaccine COVID-19. Ít nhất 1.500 người Anh cho biết gặp tác dụng phụ ù tai sau khi tiêm vaccine.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Ấn Ðộ chống dịch

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) quan ngại về diễn biến bùng phát dịch Covid-19 tại Ấn Ðộ, cho biết sẽ triển khai thêm nhân viên và hàng viện trợ giúp Ấn Ðộ chống chọi dịch bệnh. Với 323.144 ca mới, Ấn Ðộ trải qua ngày thứ sáu liên tiếp có số bệnh nhân vượt mức 300.000 ca/ngày.

Quy định về vaccine nhập cảnh khoét sâu ngăn cách giữa Trung Quốc và phương Tây

Khi hoạt động di chuyển quốc tế sắp được nối lại, nhiều người bỗng nhận ra rằng lựa chọn tiêm loại vaccine ngừa COVID-19 có thể sẽ quyết định việc họ được phép đến nước nào.

Hãng dược của Nga sẵn sàng chuyển 1 triệu lọ thuốc Remdesivir tới Ấn Độ

Ngày 26/4, hãng dược phẩm Pharmasyntez của Nga cho biết công ty này đã sẵn sàng chuyển cho Ấn Độ 1 triệu lọ thuốc kháng virus Remdesivir sử dụng trong điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca nhiễm cao chưa từng thấy

Ấn Độ ghi nhận 352.991 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Nam Á này tăng lên mốc cao mới.

Ấn Độ ghi nhận ngày thứ 5 liên tiếp có số ca nhiễm cao chưa từng thấy

Ấn Độ ghi nhận 352.991 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày tại quốc gia Nam Á này tăng lên mốc cao mới.

COVID-19: Bộ Y tế Thái Lan đề xuất các biện pháp phòng dịch mới

Bộ Y tế Thái Lan đã đề xuất thực hiện các biện pháp phong tỏa trọng điểm và một hệ thống mã màu mới để phân biệt các tỉnh có nguy cơ nhất trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ ba.

Vì sao khủng hoảng COVID-19 tại Ấn Độ là vấn đề cấp bách đối với toàn thế giới?

Nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới - Viện Huyết thanh Ấn Độ - cơ sở cung cấp vaccine cho chương trình COVAX giờ đây phải chuyển hướng để giải quyết nhu cầu trong nước.

Mỹ ''bật đèn xanh'' cho việc tiêm vaccine COVID-19 đối với phụ nữ mang thai

Nghi vấn về mức độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 đối với phụ nữ mang thai đã được đặt ra sau khi giới chức y tế Mỹ ra hướng dẫn khuyến khích "phụ nữ mang thai” tiêm vaccine.

WHO cảnh báo nguy bùng phát dịch sởi ở châu Phi

Một số quốc gia châu Phi có thể bùng phát lại dịch sởi do việc tiêm vaccine phòng bệnh hiện bị đình trệ do tác động của đại dịch COVID-19.

COVID-19 tới 6h sáng 23/4: Thế giới vượt 145 triệu ca bệnh; Dịch ở châu Mỹ nghiêm trọng

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 859.000 ca bệnh COVID-19 và trên 12.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 145 triệu ca, trong đó trên 3,07 triệu ca tử vong.

Đại dịch Covid-19: Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất

Ngày 22/4, Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) thông báo đã ghi nhận 7 ca tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong theo ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Thái Lan đầu năm ngoái.

COVID-19 tới 6h sáng 22/4: Thế giới vượt 144 triệu ca bệnh; Ấn Độ có ca mắc và tử vong mới cao kỷ lục

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 852.000 ca bệnh COVID-19 và trên 13.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 144 triệu ca, trong đó trên 3,07 triệu ca tử vong.

Khủng hoảng vaccine COVID-19: Mấu chốt không nằm ở ‘sự cố’ AstraZeneca hay J&J

Một trong những thách thức nghiêm trọng nhất thế giới phải đối mặt thời kỳ hậu COVID-19 chính là tình trạng bất bình đẳng phân phối vaccine giữa các nước giàu với nước nghèo.

Ai Cập điều tra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại tỉnh Qalioubia

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 18/4 đã ra lệnh điều tra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại tỉnh Qalioubia khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương.

Hơn 100 nghìn người ở Pháp tử vong do Covid-19

Theo số liệu do Cơ quan Y tế Pháp công bố ngày 15-3, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã vượt ngưỡng 100 nghìn. Pháp tiếp tục phải đối mặt những ngày rất khó khăn phía trước khi số ca nhiễm mới cùng với ca hồi sức cấp cứu vẫn ở mức cao so với các nước khác trong khu vực.

Campuchia phong tỏa thủ đô 2 tuần

Chỉ một ngày sau khi kéo dài thêm lệnh giới nghiêm ban đêm, Chính phủ Campuchia đã quyết định thực hiện phong tỏa và giãn cách xã hội tại thủ đô Phnom Penh 2 tuần, kể từ ngày 15/4.

Nguy cơ làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ tư

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 14-4, người đứng đầu nhóm chuyên gia cố vấn cho Chính phủ Nhật Bản về ứng phó dịch Covid-19 cảnh báo Nhật Bản đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch. Theo đó, Chính phủ Nhật Bản cần mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm và cần cân nhắc khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp ở Ô-xa-ca. Tuy nhiên, Thủ tướng Xư-ga Y-ô-si-hi-đê vẫn thận trọng trước việc, liệu Nhật Bản đã bước vào làn sóng lây nhiễm thứ tư hay chưa.

Hơn 138 triệu ca Covid-19 trên toàn cầu

Theo thống kê của Worldometers, trong ngày qua, thế giới ghi nhận 733.986 ca mắc mới và 12.822 ca tử vong, nâng số ca mắc và tử vong trên toàn cầu lên lần lượt là 138.005.432 và 2.971.212. Với 185.248 ca mắc mới trong ngày 13-4, Ấn Độ lập kỷ lục về số ca mắc mới tính theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát trong nước.

Tổng thống Putin nêu các giải pháp chính trị ở Ukraine với ông Biden

Thông qua cuộc điện đàm ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ các cách tiếp cận để giải quyết chính trị ở Ukraine với người đồng cấp Mỹ Joe Biden.