(HBĐT) - Ngày 18/8, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Thị Ngọc Mai, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại tổ 14, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về hành vi tổ chức đưa 13 người đi lao động trái phép ở Malaysia.

 

Qua đấu tranh ban đầu, Mai khai nhận, năm 2013 đến nay đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Ở nước này nhiều năm, Mai có mối quan hệ với  chủ các công ty, công trình xây dựng và biết những nơi nào cần người lao động. Nếu Mai đưa người lao động sang thì sẽ được trả phí máy bay về Việt Nam, vẫn được hưởng lương trong thời gian về. Biết việc đó có lợi cho bản thân, mai đã 2 lần đưa tổng cộng 13 người đều ở các xóm Việng, Vát, Cọi, xã Yên Phú (Lạc Sơn)  sang Malaysia để lao động.

 

Cụ thể, lần thứ nhất vào khoảng tháng 7/2013, khi Mai đang lao động tại Malaysia đã gọi điện cho Phạm Đức Lợi là cháu rể tại xóm Việng, xã Yên Phú trao đổi nội dung sang Maylaysia lao động. Mai nói với lợi rủ thêm những người khác sang làm xây dựng, chi phí khoảng 27 triệu đồng/người, công ty cho ứng trước rồi trả dần vào lương; người lao động chỉ phải làm hộ chiếu, giấy khám sức khỏe. Sau đó, Lợi gọi điện cho Mai tìm được 6 người đồng ý đi lao động tại Malaysia. Tháng 9/2013, Mai về Việt Nam lấy hộ chiếu, giấy khám sức khỏe của 6 người cho sang nộp cho Công ty. Đến tháng 2/2014, mai về Việt Nam đưa 6 người đi từ Lạc Sơn đến sân bay Nội Bài sang Maylaysia lao động. Công ty xây dựng trả cho Mai 60 triệu đồng tiền chi phí đi lại. Trong quá trình làm việc, 2 người về Hòa Bình trước và không quay lại Malaysia nữa.

 

Tháng 5/2014, Mai tiếp tục gọi điện cho Bùi Văn Hoàng, trú tại xóm Việng để tìm người đi lao động tại Maylaysia. Sau đó, Hoàng thông báo tìm được 7 người muốn đi lao động. Tháng 10/2014, Mai về Việt Nam đưa 7 người sang Malaysia, lần này công ty trả cho Mai 70 triệu đồng.

 

Giữa người lao động với Mai và công ty tại Malaysia không có hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo quy định. Hiện, Mai bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trung tá Đinh Văn Thới, Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh) cho biết: Thủ đoạn của Mai hoàn toàn mới so với các vụ tổ chức đưa người ra nước ngoài lao động trước. Mai lợi dụng việc Việt NamMalaysia ký kết hợp tác lao động đã làm hộ chiếu phổ thông, làm visa du lịch để đưa người đi lao động trái phép.

 

                                                                                      C.L

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục