(HBĐT) - Hiểu rõ sức mạnh của nhân dân, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lực lượng Công an: “...Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân, nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”.

 

Công an phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cùng lực lượng bảo vệ dân phố và tổ trưởng tổ dân phố tuàn tra đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy về khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong bảo vệ ANCT, TTATXH, Công an tỉnh đã tham mưu xây dựng và phát triển sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) trong toàn tỉnh. Từ ngày 10 - 19/8 hàng năm, khắp các xóm, bản, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học lại rộn ràng không khí ngày hội TDBVANTQ. Nhiều nơi, việc tổ chức lồng ghép với các cuộc thi về chủ đề pháp luật và ANTT gắn với các hoạt động văn nghệ, thể thao, phong tục ăn Tết Độc lập của đồng bào. Từ đó, khí thế ngày hội càng được lan tỏa, làm cho ý thức của quần chúng nhân dân về trách nhiệm tham gia bảo vệ ANTQ được nâng lên. Cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn quần chúng cách tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng, xây dựng địa bàn an toàn về ANTT; vận động người có uy tín phát huy vai trò...

Đại tá Phan Xuân Tuy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ phong trào TDBVANTQ xuất hiện nhiều mô hình phát huy tốt hiệu quả phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội. Điển hình như mô hình: “ổ nhà tự quản” ở các xã: Tân Mỹ, Vũ Lâm (Lạc Sơn); đội tuần tra nhân dân thôn Đầm Sáng, xã Thượng Bì (Kim Bôi); “Giáo dân tự quản về ANTT” tại xã Khoan Dụ (Lạc Thủy); CLB sau cai tại thị trấn Kỳ Sơn; “Nhà trường an toàn không có ma túy” tại trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình; “Tổ liên gia tự quản về ANTT tại huyện Mai Châu; “Thanh niên xung kích tham gia xây dựng  khu dân cư, thôn  xóm an toàn về ANTT” tại xã Tân Thành (Lương Sơn); cụm an ninh giáp ranh Chương - Quốc - Lương...

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới, lực lượng công an các cấp đã tham mưu xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Từ năm 2005 đến nay, nhiều mô hình hiệu quả đã được nhân rộng như: “Tổ liên gia tự quản” nhân rộng ra các xã trong huyện Mai Châu; “Nhà trường an toàn không có ma túy” nhân rộng ra các trường học trong tỉnh; “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng” nhân rộng ở TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, Tân Lạc... Trong 6 tháng năm 2016 đã ra mắt 4 mô hình “Nhà trường an toàn, không có ma túy”; thành lập “Cụm an ninh liên hoàn” giữa 6 xã của huyện Tân Lạc và Mai Châu; nhân rộng 45 mô hình. Cụ thể, Công an huyện Lương Sơn nhân rộng mô hình “Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” ra 11 xóm của  xã Tân Thành; Công an huyện Lạc Sơn nhân rộng 28 mô hình “Tổ tự quản về ANTT” và 6 ổ nhà, dòng họ tự quản về ANTT. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì 5 dạng mô hình với 97 mô hình tiêu biểu, 10.601 đơn vị thành viên. 

 

Trong 10 năm qua, quần chúng đã cung cấp nhiều tin ANTT có giá trị. Tham gia phối hợp vây bắt quả tang trên 3.200 đối tượng phạm tội, 498 đối tượng có lệnh truy nã; vận động 1.224 đối tượng phạm tội lẩn trốn ra đầu thú, trên 800 người nghiện ma túy, thanh, thiếu niên bỏ học, nghiện game... trở về gia đình, tiếp tục đi học. Lực lượng công an đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 8.286 tin báo về các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ANTT và tội phạm, qua đó kịp thời khám phá các vụ việc. Trong 7 tháng năm 2016, tỷ lệ khám phá án đạt 83,74%, vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ bầu cử đã triệt phá 14 ổ nhóm, điểm phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội; bắt, vận động đầu thú 3 đối tượng truy nã; phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 18 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy... Bảo vệ an toàn cuộc bầu cử, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc và các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng trên địa bàn. Không để các đối tượng phản động lợi dụng kích động biểu tình, gây rối ANTT.

 

Có thể khẳng định, nhiều tội phạm phải chùn tay vì tai mắt của nhân dân. Công an và nhân dân luôn gắn bó vì mục tiêu cao cả bảo vệ vững chắc ANTQ.

 

                                                                               

                                                                                     Cẩm Lệ

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục