(HBĐT) - Ngày 27/9, tại huyện Yên Thủy, khối thi đua 2 - Bộ CHQS tỉnh gồm Ban CHQS các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Kim Bôi và Ban CHQS thành phố Hòa Bình đã tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016.

 

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã trao đổi, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua Quyết thắng của các đơn vị.

Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016, các đơn vị trong khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng - quân  sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch về công tác thi đua và tổ  chức phát động phong trào thi đua với chủ đề đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. Nhờ vậy, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đã xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT khối; CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm  cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào đồng hành cùng em đến trường. CBCS LLVT các đơn vị trong khối đã quyên góp, mua được 292 xe đạp, trị giá 412 triệu đồng tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị trong khối đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; thường xuyên làm tốt công tác xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV theo đúng luật với chất lượng ngày càng cao đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ trong giai đoạn hiện  nay; tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập kết hợp với làm tốt công tác dân vận. Theo đó, các đơn vị trong khối đã tham gia và huy động hàng nghìn ngày công cùng với nhân dân làm mới hàng nghìn m đường giao thông, nạo vét hàng chục nghìn m kênh mương nội đồng... trị giá hàng tỷ đồng góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới ở các địa bàn khó khăn; tham mưu bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho trên 1 nghìn người thuộc đối tượng 4 và giáo dục QPAN cho trên 10,5 nghìn lượt học sinh, sinh viên; tích cực thực hiện chính sách nhân đaoj tại địa phương. Trong năm 2016 các đơn vị trong khối đã quyên góp, ủng hộ được trên 141 triệu đồng, nhận đỡ đầu 20 học sinh nghèo hiếu học với số tiền từ 200 - 300 nghìn đồng/cháu/tháng. Các đơn vị trong khối cũng đã tập trung thi đua thực hiện tốt "3 khâu đột phá", tạo sự chuyển biến quan trọng về tổ chức, biên chế, huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước và cải cách hành chính quân sự. Nhờ đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng và rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu suy tôn Ban CHQS huyện Lương Sơn và Ban CHQS huyện Yên Thủy dẫn đầu khối thi đua năm 2016.

  

                                                   Mạnh Hùng

                                                                                                                                

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục