(HBĐT) - Xã Bắc Phong (Cao Phong) hiện có trên 1.000 hộ với gần 4.600 khẩu. Không chỉ 100% xóm xây dựng được tổ an ninh tự quản, hòa giải, hiện, xã còn xây dựng được các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả. Thông qua đó đã phát huy được sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn ANTT góp phần giữ vững an ninh nông thôn trên địa bàn.

 

Công an xã Bắc Phong (Cao Phong) kiểm tra công cụ hỗ trợ chuẩn bị cho công tác tuần tra hàng đêm.

 

Đồng chí Bùi Xuân Thiết, Trưởng Công an xã Bắc Phong cho biết: Xây dựng mô hình giữ gìn ANTT phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng là cách xã đã và đang làm nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia giữ gìn ANTT. Hiện, xã có 2 mô hình tiêu biểu là “Đồng bào Công giáo không mắc tai, tệ nạn xã hội” và “Tổ an ninh tự quản”. Xã Bắc Phong hiện có gần 20 hộ đồng bào Công giáo sinh sống với trên 40 khẩu ở 4 xóm: Hồng Vân, Khụ, Bắc Sơn và Bống. Trước đây, trên địa bàn các xóm này tồn tại hiện tượng trộm cắp vặt, đánh nhau gây mất ANTT. Trước thực trạng đó, Ban Công an xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền xây dựng mô hình “đồng bào Công giáo không mắc tai, tệ nạn xã hội”.

 

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, chức sắc, chức việc đã tạo nên những chuyển biến đáng ghi nhận. Người có uy tín trong đồng bào Công giáo phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi các hộ giáo dân để nắm bắt tình hình, động viên họ không vi phạm pháp luật. Được tuyên truyền, vận động, đồng bào Công giáo đã nâng cao nhận thức, tích cực làm theo, giáo dục con cháu tránh xa các tai, tệ nạn xã hội, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng cách làm đó, nhiều năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn xã luôn phát huy tốt truyền thống “sống tốt đời, đẹp đạo”, không có trường hợp mắc tai tệ nạn xã hội. Hàng năm, người dân cung cấp hàng chục nguồn tin tố giác, giúp lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

 

Nằm tiếp giáp quốc lộ với nhiều trang trại trồng cây có múi, bên cạnh đó còn có doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, xã Bắc Phong tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, đặc biệt là nạn trộm cắp vặt. Chính vì vậy, việc xây dựng mô hình đội “an ninh tự quản”, tổ hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền xã hết sức chú trọng. Hiện nay, Ban Công an xã có 16 đồng chí, trong đó có 14 công an viên được phân về 14 xóm, làm nòng cốt xây dựng đội “an ninh tự quản”. Công an viên có nhiệm vụ, từ 1- 3 h mỗi đêm, tuần tra an ninh tại địa bàn phụ trách nhằm hạn chế hoạt động     của các đối tượng tội phạm. Đồng chí Trưởng công an xã khẳng định: Cấp ủy, chính quyền xã nhận thức rất rõ vai trò của đội ngũ này, họ chính là những người nhanh chóng nắm được nguồn tin, nếu được tập huấn tốt sẽ xử lý tốt các vụ việc trong thẩm quyền ngay từ cơ sở, tránh để hình thành các vụ việc phức tạp. Do đó, ngay từ lúc mới thành lập, công an xã tổ chức hướng dẫn cách thức hoạt động, tập huấn kỹ  về nghiệp vụ cơ bản để các thành viên trong đội nắm bắt được những kiến thức cơ bản nhất trong công tác giữ gìn ANTT. Đến nay, công tác tập huấn, giao ban cùng các tổ, đội an ninh, hòa giải vẫn    được tiến hành định kỳ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động.

 

Đồng chí Bùi Xuân Thiết, Trưởng Công an xã khẳng định: Mỗi mô hình có những cách làm khác nhau nhưng đều chung mục đích giữ gìn ANTT ở cơ sở. Các mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả trong việc huy động, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, từ đó đã phát huy tinh thần tự giác, trách nhiệm của nhân dân, chung tay giữ gìn ANTT ở cơ sở. Trong năm 2015 và 9 tháng năm 2016, xã Bắc Phong chỉ xảy ra duy nhất 1 vụ việc mất trộm xe máy. Cả xã chỉ có 2 trường hợp nghiện ma túy, hiện đã được lập hồ sơ đi cai nghiện bắt buộc.

 

 

 

                                                                        Hải Yến

 

Các tin khác


Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bằng sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn cụ thể, nhiệt tình của cán bộ Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, những kiến nghị, bức xúc của 170 hộ dân có nhà và đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng, liên quan đến công tác quy hoạch, thu hồi đất để thực hiện xây dựng trụ sở và công trình văn hóa tâm linh tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) đã được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lắng nghe, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố tập trung giải quyết...

Phạt tù hai cựu cán bộ Công an cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc

Sau 2 ngày xét xử, chiều 11/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 7 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc tại Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục