(HBĐT) - Xã ân Nghĩa (Lạc Sơn) có QL12B đi qua, được xem là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Cộng Hòa, có chợ đầu mối, phố Re tập trung nhiều hàng quán dịch vụ, dân cư đông đúc. Đây là những điều kiện thuận lợi cho phát triển KT -XH nhưng cũng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về tình hình ANTT.

 

Trong thời gian qua, trên địa bàn nổi lên tình trạng trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng... Tội phạm ma túy tuy giảm nhưng chưa ổn định. Xác định việc nắm tình hình là khâu quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, cấp uỷ, chính quyền xã ân Nghĩa đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể mà chủ công là lực lượng công an luôn bám sát đời sống, hoạt động  của nhân dân. Ban Công an xã đã tham mưu Đảng ủy, chính quyền kế hoạch triển khai xóa địa bàn phức tạp về TTXH mang lại nhiều kết quả.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09 của Chính phủ và các đề án Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Đồng thời, mở nhiều đợt vận động nhân dân giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả về việc huy động sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh phòng, chống các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép, làm tốt công tác giải tỏa hành lang giao thông, duy trì tổ tự quản ở KDC hòa giải tốt các vụ việc phức tạp.

 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã ân Nghĩa xảy ra 11 vụ việc, trong đó có 1 vụ trộm cắp, 2 vụ mất an toàn giao thông, 4 vụ gây rối an ninh trật tự và 4 vụ việc khác. Ban Công an xã ân Nghĩa đã điều tra, làm rõ 2 vụ, chuyển huyện điều tra, xác minh 9 vụ. Đồng thời phát động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn. Hiện, trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp về ma túy. Tuy nhiên vẫn còn 5 đối tượng nghiện ma túy, Ban Công an xã tiếp tục quản lý hồ sơ, thường xuyên gọi hỏi và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng đối với 5 đối tượng này.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Huân, Phó Chủ tịch UBND xã ân Nghĩa cho biết: Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, UBND xã chỉ đạo Ban Công an tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp như: nắm bắt tình hình địa bàn; kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối trật tự công cộng, không để phát sinh các “điểm nóng”… bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình an ninh ở cơ sở. Qua đó kịp thời phát hiện những vụ việc liên quan đến ANTT; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; giải quyết triệt để các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Từ đầu năm đến nay, xã đã tiếp 5 lượt công dân đến kiến nghị về các vấn đề chế độ, chính sách, đất đai và các tranh chấp dân sự khác, tiếp nhận và giải quyết 6 đơn đề nghị của công dân, không có đơn thư khiếu kiện tồn đọng, kéo dài.

 

Song song với đó, Ban Công an xã đã phối hợp với các ngành vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm tới nhân dân để mọi người nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức bảo vệ tài sản của cá nhân và tập thể, góp phần hạn chế sơ hở để tội phạm lợi dụng gây án, từ đó giữ vững ANTT tại địa bàn dân cư.

 

                                                                                 

                                                                                    P.L

 

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục