(HBĐT) - Thực hiện Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng và quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, những năm qua, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân (ANND) gắn với thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) trong việc giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng Công an xã và Ban CHQS xã Hợp Đồng (Kim Bôi) phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra đảm bảo an ninh nông thôn.
Để thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, trong những năm qua, lực lượng công an và quân đội đã chủ động nắm bắt, thường xuyên trao đổi hàng nghìn thông tin về âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, nhất là hoạt động của các đối tượng là người nước ngoài ở các địa bàn trọng điểm; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu, công trình trọng điểm; giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến ANTT. Trong phong trào BVANTQ, lực lượng công an và quân đội đã phối hợp thành lập các tổ công tác liên ngành ở cơ sở. Trong 10 năm qua (2006 - 2016) đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức gần 400 hội nghị cấp huyện, thành phố; trên 1.000 hội nghị cấp xã và trên 10.000 cuộc họp ở tổ dân phố, KDC với hàng trăm nghìn lượt CB,ĐV và nhân dân tham gia. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ và nhân dân trước âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tuyên truyền, định hướng cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT.
Bên cạnh đó, lực lượng công an và quân đội thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm tình hình, tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm. Trong đó, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh phối hợp triển khai trên 200 phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bài trừ TNXH; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm ma tuý, chống người thi hành công vụ...; khám phá nhanh các vụ án giết người, cướp tài sản, mua bán người, bắt cóc trẻ em; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán ma tuý với số lượng lớn; truy bắt hàng trăm đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; huy động trên 150.000 lượt CB,CS tham gia phối hợp tuần tra, canh gác các mục tiêu, công trình trọng điểm trong các dịp lễ, tết... Trong công tác quản lý Nhà nước, lực lượng công an và quân đội phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, văn bản của Nhà nước, Chính phủ về bảo vệ ANCT - TTATXH trong tình hình mới; bảo vệ các công trình quan trọng về QP-AN; vận động người dân tự nguyện giao nộp, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Theo đó, các đơn vị đã vận động giao nộp, thu hồi trên 10.000 khẩu súng các loại, gần 100 quả bom, mìn, lựu đạn, hàng nghìn viên đạn các loại và hàng trăm kíp nổ... Ngoài ra, Công an tỉnh và Bộ CHQS tỉnh phối hợp hiệu quả trong tổ chức diễn tập, phòng - chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố. Trong 10 năm qua, các đơn vị đã phối hợp tổ chức được trên 450 cuộc diễn tập các phương án chống biểu tình, bạo loạn, chống khủng bố. Trong đó có 8 cuộc diễn tập cấp tỉnh. Điển hình như diễn tập phương án chống bạo loạn chính trị, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin; diễn tập chống gây rối trật tự công cộng, biểu tình, trấn áp bạo loạn, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin kết hợp với diễn tập KVPT truy bắt biệt kích, tiến công địch ứng cứu bằng đường không tại huyện Mai Châu...
Những kết quả đó đã góp phần tích cực xây dựng, củng cố thế trận ANND gắn với thế trận QPTD ngày càng đi vào chiều sâu, đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn tỉnh.
Mạnh Hùng