Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây tổ chức đánh trên mạng bạc quy mô lớn, tổng lượng tiền giao dịch từ năm 2015 đến hiện tại khoảng trên 300 tỷ đồng.

 

Trước đó, vào tháng 7-2016, CBCS Phòng 2, C50 phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn, chúng tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Vwin.com, tổng lượng tiền giao dịch từ năm 2015 đến hiện tại khoảng trên 300 tỷ đồng. 

 

Trang web Vwin.com được một Công ty tại Philippines xây dựng, quản lý và hoạt động từ năm 2013, công ty này tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược thể thao (bóng đá, quần vợt, tenis,…), casino trực tuyến, xổ số trực tuyến,…

 

Muốn tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào để chơi. Hình thức nộp tiền: nộp qua hệ thống ngân hàng thông qua các dịch vụ chuyển tiền như: dịch vụ Ngân hàng Online, ATM, chuyển khoản, giao dịch chuyển tiền tại ngân hàng. Sau khi xác thực số tiền người chơi đã gửi vào tài khoản của Vwin các đối tượng tổ chức sẽ cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng.

 

 

 

    Đọc lệnh khám xét các đối tượng trong đường dây đánh bạc 300 tỷ.

Rạng sáng ngày 9-1, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, các tổ công tác của C50 và C45 đã đồng loạt tiến hành bắt khám xét 6 đối tượng tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội gồm:

 

La Tùng Thịnh, 54 tuổi, trú ở 116B Nguyễn Tiểu La, P5, Q10, TP Hồ Chí Minh; Lư Vĩnh Lợi, 54 tuổi, trú ở Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6, TP Hồ Chí Minh; Lạc Thiên Long,42 tuổi, trú ở Lãnh Binh Thăng, P13, Q11, TP Hồ Chí Minh; Lai Bồi An, 38 tuổi, trú ở 10/7 Phan Phú Tiên, P10, Q5, TP Hồ Chí Minh; Trần Minh Châu, 34 tuổi, trú ở hẻm 64/33/1 Nguyễn Lương Bằng, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội; Nguyễn Việt Dũng, 30 tuổi, ở phố Thuốc Bắc, P. Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc.

 

 Đồng thời, Cơ quan chức năng đã triệu tập áp giải 3 đối tượng gồm  Trần Quới Hoan(vợ La Tùng Thịnh),47 tuổiCung Thị Thanh Thảo (vợ của Lai Bồi An), 37 tuổi; Phan Thị Tuyết Loan (vợ của Lư Vĩnh Lợi), 51 tuổi.

 

Tiến hành khám xét tại 6 địa chỉ nhà của các đối tượng trên đã thu giữ được nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: trên 50 thẻ ngân hàng của các đối tượng tổ chức và 2 con bạc, 2 macbook air, 2 ipad, 12 điện thoại di động, nhiều biên lai ngân hàng, sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhận tiền đánh bạc của các đối tượng.

 

Bước đầu các đối tượng bị bắt đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của mình trên mạng Internet. 

Hiện tại Cơ quan CSĐT Bộ công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

 

                                                    TheoCAND

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục