(HBĐT) - Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; quan tâm công tác xây dựng lực lượng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công an xã, dân phòng là những biện pháp chủ yếu mà xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) đã áp dụng nhằm nâng cao chất lượng thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

 

Đồng chí Bùi Đức Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã Mông Hóa cho biết: Nhận thức rõ về tầm quan trọng của phong trào toàn dân BVANTQ trong việc duy trì, đảm bảo ANTT, trong những năm qua, UBND xã đã chủ động tham mưu với Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo ANCT, phát động sâu rộng phong trào trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thực hiện vai trò nòng cốt, Công an xã đã xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác trong năm đến từng xóm, phố; tổ chức cho các đơn vị, KDC ký cam kết không vi phạm pháp luật, không có TNXH… Qua đó đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Hiện nay, 100% xóm trên địa bàn có tổ an ninh, hòa giải, CLB phòng - chống BLGĐ, CLB không sinh con thứ 3; tổ chức cho 1.246 hộ ký giao ước thu đua thực hiện 6 nội dung không vi phạm pháp luật, mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội, lấy đó là tiêu chí bình xét gia đình, làng văn hóa hàng năm.

  Công an xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) tiếp nhận nguồn tin báo tô giác tội phạm từ nhân dân.

Trong những năm qua, xã Mông Hóa thường xuyên làm tốt công tác kiện toàn, củng cố lực lượng công an xã, xây dựng cụm an ninh tự quản, KDC an toàn về ANTT. Hiện, 100% xóm trên địa bàn đã xây dựng được tổ an ninh, tổ hòa giải, tổ tự quản và CLB phòng - chống BLGĐ. Hàng tuần, các cụm an ninh báo cáo tình hình về xã, đồng thời thực hiện giao ban định kỳ 1 tháng/lần nhằm giúp lực lượng công an xã nắm bắt tình hình góp phần hiệu quả giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở.

Phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua, Công an xã Mông Hóa thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức tuyên truyền phòng - chống ma túy, mại dâm, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng - chống BLGĐ đến đông đảo nhân dân. Trong năm 2016 đã tổ chức được hàng chục cuộc tuyên truyền với 25.000 lượt người tham gia, trong đó có nhiều chương trình được sân khấu hóa giúp người xem dễ tiếp cận, thông điệp về chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ thuộc đến nhân dân.

Với cách làm đó, phong trào toàn dân BVANTQ ở xã Mông Hóa ngày càng đi vào đời sống, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thực hiện phong trào, trong năm qua, nhân dân trong xã đã cung cấp cho lực lượng công an 13 tin báo có giá trị, giúp điều tra, làm rõ các vụ việc có liên quan đến ANTT. Tiêu biểu như các vụ việc: từ nguồn tin báo của nhân dân, công an xã đã phối hợp với công an huyện bắt giữ được đối tượng trộm xe máy tại xã Hợp Châu (Lương Sơn) đang lẩn trốn trên địa bàn hay đối tượng trộm bò ở Lâm Sơn (Lương Sơn) mang bò đến bán thì bị quần chúng phát hiện, tố cáo… Bên cạnh đó, nhân dân đã tham gia bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị thương trong 14 vụ va chạm xảy ra trên địa bàn; hòa giải tại cơ sở nhiều vụ việc liên quan đến ANTT… Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Mông Hóa đánh giá: Thông qua việc phát động và thực hiện phong trào, nhận thức của nhân dân được nâng lên rõ rệt, không có trường hợp hộ dân trên địa bàn không đạt văn hóa do vi phạm pháp luật, mê tín, dị đoan hoặc mắc tệ nạn xã hội. Trong năm 2016, xã có 1.000/1.246 gia đình đạt văn hóa; 15/17 làng văn hóa cấp huyện; 1 làng văn hóa cấp tỉnh. Nhờ những kết quả đã đạt được, xã Mông Hóa vinh dự được chọn là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen.

                                                                           Hải Yến

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục