(HBĐT) - Sáng 21/3, tại Công an tỉnh đã diễn ra lễ trao thưởng nóng 50 triệu đồng của UBND tỉnh cho lực lượng phá 2 chuyên án thu giữ 130 bánh heroin. Số tiền được trích từ Quỹ thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trao số tiền cho các lực lượng của Công an tỉnh tham gia chuyên án.

 Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh  nhiệt liệt biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm và chúc mừng chiến công của các lực lượng vây bắt. Chỉ trong 1 ngày đã phá 2 chuyên án, thu giữ số lượng ma túy lớn 130 bánh. Đồng chí ghi nhận đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh, nhất là lực lượng trực tiếp tham gia. Chiến công càng trọn vẹn hơn khi đảm bảo an toàn cho CB, CS và nhân dân. Nhấn mạnh tỉnh Hòa Bình là địa bàn trung chuyển ma túy phức tạp, Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chủ động hơn nữa trong phối hợp hành động để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; chúc lực lượng giành nhiều chiến công mới.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao 50 triệu đồng tiền thưởng cho các lực lượng của Công an tỉnh tham gia chuyên án.

 

Trước đó, như tin đã đưa, trong ngày 18/3, Công an tỉnh, trực tiếp là phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Lương Sơn phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng, chống ma túy (Bộ Công an) đã liên tiếp phá 2 chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô, 247 triệu đồng, cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong đó, vào hồi 16h, tại Trạm thu phí trên Quốc lộ 6 thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), lực lượng đã phá chuyên án ma túy bắt giữ 2 đối tượng, thu 30 bánh heroin.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các lực lượng của Công an tỉnh tham gia chuyên án.

 

Tiếp đó, vào hồi 19h 30', cũng tại địa điểm trên, các lực lượng tiếp tục triển khai chuyên án vây bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong quá trình vây bắt, đối tượng đâm xe và ném chông 3 cạnh về lực lượng làm nhiệm vụ buộc lực lượng phải nổ súng bắn vào lốp xe. Truy đuổi đến địa phận xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), lực lượng đã bắt được 1 đối tượng, thu giữ 1 xe ô tô Fortuner, 100 bánh heroin và 247 triệu đồng.

 3 xe ô tô của Công an tỉnh bị hư hỏng trong quá trình vây bắt hiện đã đưa đi sửa chữa.

 

 

                                                                                           Cẩm Lệ

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục