(HBĐT) - Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn tỉnh, những năm qua, hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức với hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc.

 

 Lãnh đạo chi uỷ, chính quyền xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) trao đổi đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.

 

Xã Quy Hậu (Tân Lạc) nằm bên quốc lộ 6, tiếp giáp với thị trấn Mường Khến của huyện. Xã có địa bàn rộng gồm 16 xóm, trong đó có 3 xóm đặc biệt khó khăn. Đồng chí Bùi Thị Thân, công chức tư pháp - hộ tịch xã cho biết: Đặc thù địa bàn xã có xóm vùng ngoài, xóm vùng sâu, đời sống KT -XH còn khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật không đồng đều nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân được xã quan tâm, chú trọng. Hàng năm, việc tuyên truyền được lên kế hoạch ngay từ đầu năm, lần lượt tổ chức tuyên truyền tại 16 xóm. Nội dung tập trung vào những lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như đất đai, ATGT, HN-GĐ, chế độ chính sách… Ngoài ra, khi có văn bản pháp luật mới ban hành, phòng Tư pháp huyện gửi nội dung qua hộp thư điện tử về xã tổ chức tuyên truyền ở xóm kịp thời. Bên cạnh đó, thông qua hoạt động hoà giải các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra tại cơ sở trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn quy định pháp luật điều chỉnh về vấn đề tranh chấp cho các bên tạo hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện được triển khai bằng nhiều hình thức tổ chức hội nghị, hội nghị lồng ghép nội dung tuyên truyền, tuyên truyền miệng, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, tuyên truyền lưu động, hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật, sinh hoạt các CLB, qua phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh tại các xã, xóm, khu dân cư... Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền thường xuyên được kiện toàn, củng cố làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền với 14 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 577 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Với sự đa dạng trong cách thức tuyên truyền phù hợp từng đối tượng đã thúc đẩy công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả rõ nét, đưa pháp luật đến gần hơn tới người dân. Trong năm 2016, huyện đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép tuyên truyền được 58 hội nghị với trên 3.598 lượt người tham dự, thực hiện 2.585 giờ phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức 48 buổi sinh hoạt CLB, có 195 lượt người đến tìm hiểu và khai thác tủ sách pháp luật…

 

Với vai trò là cơ quan chủ trì Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016”, Sở NN &PTNT đã phối hợp với Ban Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh thường xuyên lồng ghép công tác tuyên truyền vào các chương trình, hoạt động của từng ngành để phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, hội viên phụ nữ, nông dân. Trong lĩnh vực chuyên ngành, Sở NN &PTNT đã tổ chức 110 hội nghị, cuộc họp, tập huấn, giới thiệu văn bản mới trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, an toàn chất lượng nông, lâm sản, lâm nghiệp… cho trên 6.000 lượt người nghe bao gồm các luật, nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành về bảo vệ và phát triển rừng, an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, giống cây trồng, điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, quy định về xử phạt vi phạm hành chính… với trên 60 văn bản. Biên soạn đề cương và phát hành 5.630 quyển tài liệu pháp luật, hơn 65.000 tờ gấp pháp luật. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 7.736 buổi tuyên truyền lồng ghép sinh hoạt tại các thôn, bản phổ biến pháp luật cho 704.250 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho 7.022 hội viên; xây dựng và duy trì các mô hình “Nông dân với an toàn giao thông”, “Chi hội nông dân không có người phạm tội”, “CLB giáo dục người nghiện sau cai”… tại cơ sở. Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền pháp luật về HN -GĐ, phòng - chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng - chống mua bán người… sâu rộng trong hội viên, thành lập và duy trì các mô hình “Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm và mắc tệ nạn xã hội”, “Đội tuyên truyền viên nòng cốt phòng - chống tệ nạn xã hội”… Ban Dân tộc tỉnh mở 4 lớp tuyên truyền  cho 140 học viên tại các xã: Ba Khan, Phúc Sạn (Mai Châu), Trung Hoà, Phú Cường (Tân Lạc); mở 2 lớp tuyên truyền Luật HN &GĐ, giao thông đường bộ, bình đẳng giới... cho 80 học viên đại diện các ban, ngành, đoàn thể…

 

 

                                                                     Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục