(HBĐT) - Thực hiện quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PV27, PC53) Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.ư, ngày 22/1/2010, Công an tỉnh ra Quyết định số 231/QĐ-CAT(PX13) về việc thành lập Trung tâm thông tin tội phạm thuộc Phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Sau 1 năm kiện toàn, ngày 2/8/2011, Trung tâm thông tin tội phạm chính thức đi vào hoạt động.

 

Với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, khai thác và quản lý các hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tội phạm; tổ chức tiếp nhận, cung cấp, trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Trung tâm thông tin tội phạm đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, mỗi CB, CS luôn tự xây dựng tác phong làm việc với tinh thần tận tụy, mẫn cán, tinh thông nghiệp vụ,  đoàn kết, thống nhất, giúp đỡ lẫn nhau, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời với việc được Cục Hồ sơ – Bộ Công an (C53) trang bị hệ thống nhận dạng vân tay tự động (VAFIS), công tác tra cứu, khai thông tin phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ của ngành cũng như yêu cầu chính đáng của nhân dân ngày càng phát huy hiệu quả đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ngành và yêu cầu cải cách hành chính của Công an tỉnh, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh, phòng - chống các loại tội phạm…

 

Trung bình mỗi năm trung tâm thông tin tội phạm đã chủ động phục vụ đắc lực cho lực lượng cảnh sát điều tra khai thác hàng chục nghìn yêu cầu tra cứu đối tượng nhằm phục vụ công tác phòng ngừa, điều tra tội phạm. Đặc biệt nhiều thông tin trích lục tiền án, tiền sự của đối tượng do cơ quan hồ sơ cung cấp đã trở thành căn cứ quan trọng để lực lượng cảnh sát điều tra ra các quyết định tố tụng khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, bị can. Thực tế cho thấy, kết quả các yêu cầu tra cứu tại cơ quan hồ sơ góp phần quan trọng vào việc khai thác thông tin về thủ phạm gây án, chỉ rõ quan hệ và nơi ẩn náu của đối tượng sau khi gây án thông qua trích lục tiền án, tiền sự hay các quan hệ gia đình, xã hội, góp phần rút ngắn thời gian phá án, truy bắt đối tượng, tiết kiệm chi phí trong quá trình điều tra. Ngoài ra còn xác định chính xác nhiều nạn nhân chết chưa rõ tung tích hay giúp người bị thất lạc sau nhiều năm xa cách…

 

Điển hình như: Ngày 25/10/ 2011, qua công tác tra cứu của Trung tâm thông tin tội phạm đã xác định được tung tích nạn nhân chết do tai nạn giao thông đường sắt phát hiện ngày 9/10/2011, tại thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương (Hải Phòng). Qua xác định vân tay thu được của nạn nhân, phát hiện đối tượng có 1   tiền án.

 

Trong vụ truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy ngày 26/8/2012 do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tổ chức đã thu được 100 bánh hêrôin và 5 khẩu súng các loại. Trung tâm thông tin tội phạm đã phối hợp tra cứu mẫu vân tay thu được của đối tượng, phát hiện đối tượng trong vụ án là Tạ Văn Hùng (SN 1964), hộ khẩu thường trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang. Đối tượng đã có 1 tiền án và 1 tiền sự...

 

Theo đại tá Lê Việt Kỳ - Trưởng Phòng Hồ Sơ nghiệp vụ Công an tỉnh cho biết: Mỗi cán bộ Trung tâm thông tin tội phạm giống như lực lượng chiến đấu vậy, không có khái niệm về thời gian ngày đêm hay ngày nghỉ, nhất là tra cứu hiện trường, bất cứ khi nào có lệnh lên đường họ đều có mặt với quyết tâm làm sao tra cứu để xác định được nạn nhân hay đối tượng nhanh, đúng và kịp thời nhất…”

 

Ghi nhận những thành tích đó, Trung tâm thông tin tội phạm được Tổng Cục cảnh sát phòng - chống tội phạm và Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen. Nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác hồ hơ nghiệp vụ, góp phần cùng đơn vị khẳng định vị thế, vai trò của công tác hồ sơ trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo ANCT - TTATXH và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

 

                                                   Ngô Thủy (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục