Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an huyện Sa Pa và Đồn biên phòng Bát Xát (Lào Cai) đã giải cứu an toàn cháu bé hơn hai tháng tuổi bị kẻ xấu bắt cóc, mang qua biên giới bán lấy tiền tiêu xài, đem lại niềm vui lớn cho gia đình người dân tộc Mông ở Sa Pa (Lào Cai).

 

Theo Công an huyện Sa Pa cho biết: Vào khoảng 4 giờ ngày 2-4, đơn vị nhận được tin báo từ chị Má Thị Sớ, sinh năm 1993, trú tại xã Lao Chải, huyện Sa Pa về việc bị mất đứa con gái nhỏ mới hơn hai tháng tuổi. Theo chị Sớ, vào khoảng 23 giờ ngày 1-4, tại khu vực bờ hồ thị trấn Sa Pa, trong lúc cháu bé Vàng Thị Máy (sinh ngày 8-1-2017) được chị gái là Vàng Thị Xê (bảy tuổi) cõng trên lưng cùng mẹ đi bán hàng rong thì có một nhóm đối tượng lạ mặt tới xin bế chụp ảnh và trả năm trăm nghìn đồng. Sau khi bế được cháu bé, hai đối tượng nam giới trong nhóm đã đưa bé Máy lên xe máy phóng vụt đi. Những người chung quanh bàng hoàng hô hoán thì hai đối tượng còn lại gồm một nam và một nữ cũng kịp tháo chạy.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an huyện Sa Pa đã tổ chức phong tỏa, lần lượt truy bắt được hai đối tượng, gồm: Sùng Thị Vang (sinh 1994, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và người yêu là Tẩn A Sang (sinh 1997, trú tại xã Sử Pán, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Tại cơ quan công an, Vang và Sang khai ra hai đồng bọn còn lại là Giàng A Dơ (sinh 1994, trú tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) và Giàng Seo Hảng (sinh 1994, trú tại xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

 

Đối tượng Giàng Seo Dơ- kẻ bắt cóc cháu bé mang qua biên giới bán không thành.

Sáng 4-4, Giàng A Dơ sau khi mang bé Máy vượt biên sang Trung Quốc bán không thành vì “không được giá” đã mang bé quay trở lại Việt Nam thì bị Tổ tuần tra thuộc Đồn biên phòng Bát Xát phục kích bắt giữ ngay tại khu vực biên giới, thuộc thôn 3, xã Bản Vược, huyện Bát Xát.

Sau khi bắt được đối tượng, giải cứu được bé Vàng Thị Máy, cán bộ và chiến sĩ của Đồn biên phòng Bát Xát đã tích cực chăm sóc và đưa cháu bé đi khám tổng quát tại Bệnh viện đa khoa Bát Xát. Kết quả cho thấy, sức khỏe cháu Vàng Thị Máy ổn định, bình thường.

Đến 17 giờ ngày 4-4, các lực lượng chức năng đã phối hợp đưa cháu Máy về địa phương an toàn và trao trả cho gia đình anh Vàng A Giống và chị Má Thị Sớ, ở xã Lao Chải, huyện Sa Pa.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, đồng thời tổ chức truy bắt đối tượng còn lại, cũng là kẻ chủ mưu là Giàng Seo Hảng.

 

                                                             TheoNhandan

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục