(HBĐT) - Theo đại tá Bùi Hải Đường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh: Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được khống chế. Tuy vậy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh.

Các nhà nghỉ trên đường Hoà Bình thuộc tổ 25, phường Hữu Nghị - thành phố.

 

 

Trốn chồng, con đi điều gái và trực tiếp... bán dâm

 

Đó là trường hợp của đối tượng Bùi Thị V. (sinh năm 1984) tại xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn). Theo đó, vào ngày 19/12/2016, Bùi Thị V. đã bị TAND huyện Lạc Sơn đã đưa ra xét xử và xử phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội môi giới mại dâm. Mới đây, ngày 27/3/2017, TAND tỉnh đã mở phiên toà phúc thẩm giữ nguyên mức án như bản án sơ thẩm đã tuyên.

 

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 14h ngày 8/9/2016, Bùi Thị V. nhận được điện thoại của một người tên là Lập. Qua trao đổi, người này đã đặt vấn đề nhờ Bùi Thị V. tìm cho 2 gái bán dâm. Bùi Thị V. đồng ý và thoả thuận giá mua dâm với Lập 500.000 đồng/người/lượt, không qua đêm. Sau đó, Bùi Thị V. bảo Lập cùng khách mua dâm đến khách sạn Phương Bắc (thị trấn Vụ Bản - Lạc Sơn) thuê phòng trước và thông báo cho V. biết số phòng nghỉ để điều gái đến.

 

Sau khi thuê 2 phòng nghỉ 305 và 307 khách sạn Phương Bắc, Lập gọi điện thông báo số phòng cho Bùi Thị V. Sau đó, Bùi Thị V. đã gọi điện cho Bùi Thị N. (sinh năm 1979) ở Thượng Cốc (Lạc Sơn) rồi cùng nhau đến khách sạn Phương Bắc để bán dâm. Sau khi đến khách sạn, Bùi Thị V. đã gặp và trực tiếp thu tiền mua dâm của khách với số tiền 1 triệu đồng. Khi đã thu được tiền của khách, V. đã sắp xếp để Bùi Thị N. vào phòng 307. Còn V. vào phòng 305. Khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm, cả 2 đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn phát hiện và bắt quả tang.

 

Đáng nói, trong vụ án này cả Bùi Thị N. và Bùi Thị V. đều đã có chồng, con. Tuy vậy, do hám tiền, lười lao động, các đối tượng đã bán rẻ thân xác, tự mình hạ thấp nhân phẩm bước vào vũng lầy nhơ nhuốc. Nói như một trinh sát đội phòng - chống TNXH, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh: Trong quá trình đấu tranh, bắt giữ những đối tượng là gái bán dâm những trường hợp gái bán dâm đã có chồng, con như Bùi Thị V. Bùi Thị N. không hiếm...

 

Dẫn đầu cả nước về công tác đấu tranh với tệ nạn mại dâm

 

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 300 đối tượng hoạt động mại dâm. Ngoài ra còn có hàng trăm phụ nữ bỏ nhà đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. Trong đó, nhiều người tham gia hoạt động mại dâm ở các địa phương khác. Theo đại tá Bùi Hải Đường, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, mặc dù tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, tuy vậy vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng môi giới vẫn lén lút tổ chức các đường dây gái gọi để hoạt động với nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng như sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội... để chỉ đạo, điều gái bán dâm khi có khách yêu cầu. Do vậy gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, đấu tranh triệt phá.

 

Về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng môi giới mại dâm, một trinh sát Phòng cảnh sát hình sự cho biết: Trong quá trình giao dịch mua bán dâm, thường  các đối tượng môi giới không ra mặt mà để gái bán dâm trực tiếp giao dịch với khách mua dâm. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán dâm, các đối tượng môi giới nếu thấy người mua dâm là người lạ sẽ cảnh giác, không nhận lời thực hiện giao dịch. Do vậy gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh. Về phương thức, thủ đoạn hoạt động, các đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm ngày càng tinh vi. Về cơ bản, chúng thường núp bóng các quán cafe, karaoke, nhà nghỉ... tại các địa bàn giáp ranh để hoạt động. Đáng nói, một số đối tượng bán dâm tuổi còn trẻ, thậm chí là học sinh, sinh viên. Có đối tượng vừa trực tiếp bán dâm, vừa điều hành gái bán dâm do mình quản lý cho khách, tạo thành vòng khép kín nên rất khó để đấu tranh, triệt phá.

 

Tuy vậy, với quyết tâm cao độ, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống TNXH. Đồng thời phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh gồm Chi Cục phòng - chống TNXH - Sở LĐ-TB&XH, Sở VH-TT&DL, Sở Y tế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ sở vi phạm về điều kiện đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

Trong năm 2016, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh và Công an các địa phương đã đấu tranh triệt phá 14 tụ điểm mại dâm, bắt 57 đối tượng. Trong đó đã khởi tố 10 vụ, 10 bị can, xử lý hành chính 3 vụ, xử lý hành chính 46 đối tượng. Trong đó, phòng cảnh sát hình sự đã đấu tranh triệt phá 8 vụ, bắt 38 đối tượng đã khởi tố 6 vụ 6 đối tượng; xử lý hành chính 2 vụ, 32 đối tượng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 3/2017, Phòng cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang 1 vụ với 7 đối tượng. Theo đó, vào ngày 5/1/2017, qua theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối nam nữ đang có hành vi mua bán dâm dưới sự môi giới của đối tượng Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1987) trú tại xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ). Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố về hành vi môi giới mại dâm đối với Nguyễn Thị Thanh.

 

Theo đại tá Bùi Hải Đường, kết quả trên đã đưa Hoà Bình trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm, chỉ đứng sau thành phố Hà Nội. Kết quả này tích cực góp phần đảm bảo giữ gìn ANTT - TTATXH tại địa phương. Đồng thời tạo được niềm tin của nhân dân về vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong đấu tranh phòng - chống tội phạm nói chung và đấu tranh phòng - chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng.

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục