(HBĐT) - Ngày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh có kết quả bước đầu xác định đối tượng Bùi Văn Dũng, kẻ gây ra vụ án giết người, hiếp dâm xảy ra tại địa bàn huyện Tân Lạc đã chết do tự sát.

 

Trước đó, sáng 18/4, sau nhiều ngày tích cực truy tìm, lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện một tử thi là nam giới tại hang núi đá (thuộc xóm Ngay, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc). Lực lượng chức năng Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định đối tượng dùng súng kíp tự chế để tự sát. Thông qua nhận dạng của thân nhân gia đình và những người cùng xóm về hình dáng, đặc điểm riêng và tư trang mang theo, xác định ban đầu nghi can chết chính là Bùi Văn Dũng, kẻ hiếp dâm và giết người để bịt đầu mối.

 

Cụ thể, hồi 15h, ngày 10/4/2017, Công an huyện Tân Lạc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Bùi Thị ển, (SN 1993), trú tại xã Mỹ Hòa, huyện Tân lạc  về việc: Chị Bùi Thị ển đi chăn trâu tại khu đồi gần nhà từ sáng nhưng đến quá trưa không về. Gia đình không liên lạc được điện thoại hay có bất kỳ thông tin gì về con mình.

 

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Tân Lạc phối hợp cùng gia đình, chính quyền và quần chúng nhân dân  tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 17h30 cùng ngày phát hiện chị Bùi Thị ển chết lõa thể tại khu đồi Cuông, xã Mỹ Hòa, trên cổ có nhiều vết cắt sâu bằng vật sắc. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị hiếp dâm và cắt cổ dẫn đến tử vong.

 

Ngày 12/4/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, hiếp dâm, đồng thời xác lập chuyên án truy xét, thành lập ban chuyên án do đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm trưởng ban, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung lực lượng, phương tiện, phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an tổ chức điều tra, truy xét thủ phạm gây án. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 13/4 đã xác định hung thủ gây án là Bùi Văn Dũng (SN 1982, hộ khẩu thường trú xóm Ngay, Mỹ Hòa, Tân Lạc. Ngay sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn.

 

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, ngày 14/4, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Bùi Văn Dũng, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng và phát động nhân dân tích cực tham gia truy bắt đối tượng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

                                                       Ngô Thủy

                                                  (Công an  tỉnh)

 

 

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục