(HBĐT) - Đồn Công an Mường Chiềng (Công an huyện Đà Bắc) thành lập năm 2014 với nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực 7 xã vùng cao của huyện.

 

Đồng chí Xa Tiến Dũng, Phó Đồn trưởng cho biết: Dù mới đi vào hoạt động, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bám sát cơ sở, tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Đồn công an đều chủ động gặp gỡ, lắng nghe ý kiến nhân dân, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giải quyết các vụ việc tại cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Mường Chiềng phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, Công an xã trao đổi, nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở.

 

Là đơn vị mới được thành lập, Đồn Công an Mường Chiềng còn gặp không ít khó khăn. Có những cán bộ, chiến sĩ chưa hiểu hết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán địa phương. Tuy nhiên, do chủ động khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực về thôn, bản nắm bắt thông tin, học ngôn ngữ của đồng bào các dân tộc. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đã nghe và hiểu tiếng nói của bà con. Cuối năm 2015, Đồn công an được Nhà nước đầu tư xây dựng trụ sở mới khang trang. Đây là điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ, làm việc sinh hoạt. Hiện nay, Đồn công an Mường Chiềng có 19 cán bộ, chiến sĩ.  Mặc dù quân số ít, địa bàn rộng nhưng lãnh đạo đồn, cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đánh giá thực trạng hoạt động của các loại tội phạm, nhất là vùng giáp ranh, các hành vi vi phạm về an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phụ trách địa bàn nắm tình hình, chủ động phương án với những tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức. Từ việc nắm chắc tình hình địa bàn, nắm chắc cơ sở và tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, năm  2016, Đồn Công an Mường Chiềng đã đấu tranh làm rõ 10 vụ việc. Trong đó có nhiều vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, 2 vụ hiếp dâm, 2 vụ tai nạn giao thông, 3 vụ tự tử và 1 vụ đánh nhau.

 

Đồng chí Xa Tiến Dũng cho biết thêm: Mặc dù còn phức tạp về các loại tội phạm nhưng lãnh đạo đồn luôn gần gũi với nhân dân, gọi hỏi các đối tượng và phân công cán bộ bám sát địa bàn... nên đã tạo được niềm tin, trở thành chỗ dựa cho nhân dân.

 

Có thể nói, từ việc dựa vào nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn công an Mường Chiềng đã cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP tại địa bàn 7 xã vùng cao của huyện.

 

                                                                         Mạnh Cường

                                                                         (Đài Đà Bắc)

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục