(HBĐT) - Công an huyện Kim Bôi cho biết: Đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Nhẫn, SN 2001 và Đinh Công Khiêm, SN 2000, trú tại xóm Ngheo, xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi, thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn, xảy ra lúc 00 giờ 5 phút ngày 27/4/2017, tại Nhà văn hóa xóm Ngheo.

Hai đối tượng Bùi Văn Nhẫn và Đinh Công Khiêm cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra Công an huyện Kim Bôi – Hòa Bình.

Trước đó, Công an huyện Kim Bôi nhận được tin báo: khoảng 00 giờ 5 phút ngày 27/4/2017,  anh Trần Đình Đoàn, SN 1992,  là nhân viên kỹ thuật giám sát công trình xây dựng kè sông Bôi và một số công nhân đang ngủ tại Nhà văn hóa xóm Ngheo thì bị một thanh niên bịt mặt, đội mũ lưỡi chai và tay lăm lăm con dao đe dọa giết và cướp đi tài sản của anh Đoàn bao gồm tiền và 01 lắc đeo tay bằng bạc. Sau khi lấy được tài sản đối tượng lên xe mô tô của đồng bạn chờ sằn tẩu thoát.

         

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Kim Bôi đã chỉ đạo đội Cảnh sát điều tra xác lập chuyên án truy xét mang bí số 417C phối hợp với lực lượng công an cơ sở quyết tâm tìm ra thủ phạm. Quá trình đấu tranh, tổ chuyên án đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào các đối tượng thanh niên chơi bời, lêu lổng trên địa bàn. Qua đó nổi lên 2 đối tượng Bùi Văn Nhẫn và Đinh Công Khiêm, đều trú tại xóm Ngheo – Thượng Bì – Kim Bôi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đặc biệt các trinh sát nắm được nguồn tin, khoảng 22 giờ ngày 26/4 Nhẫn có mua khẩu trang tại cửa hàng tạp hóa. Khi xảy ra vụ án, Nhẫn không có ở nhà, đi đâu không ai biết, đến khoảng 7 giờ ngày 27/4 Nhẫn về nhà tự nhuộm tóc từ màu đỏ chuyển sang màu đen, có biểu hiện hay để ý, nghe ngóng và có dấu hiệu định bỏ trốn khỏi đia phương. Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bôi đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Bùi Văn Nhẫn và Đinh Công Khiêm. Tại cơ quan công an, qua công tác đấu tranh 2 đối tượng đã khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Nhẫn khai do ham chơi lười lao động lại muốn có tiền ăn chơi Nhẫn đã rủ Khiêm đi cướp tài sản của công nhân xây dựng kè sông Bôi hiện đang ngủ nhờ tại nhà văn hóa xóm Ngheo, Nhẫn phân công Khiêm chở Nhẫn đến nhà văn hóa rồi làm nhiệm vụ cảnh giới, sau khi Nhẫn cướp được tài sản thì nhanh chóng lên xe Khiêm chở tẩu thoát khỏi hiện trường

 

Như vậy, sau 19 giờ, tổ chuyên án Công an huyện Kim Bôi đã làm rõ bắt được thủ phạm gây ra  vụ cướp, được nhân dân hết lời khen ngợi./.

                                    

 

                                                      Đỗ Tuấn

                                                (Công an tỉnh)

Các tin khác


8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục