(HBĐT) - Sáng 15/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình ANTT trong thời gian gần đây để bàn những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu bảo đảm ANTT xã hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng TƯ Nguyễn Văn Nên và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Báo cáo tại hội nghị do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an trình bày nêu rõ: thời gian gần đây nổi lên một số vụ việc nghiêm trọng, xảy ra những diễn biến phức tạp mới. Nổi cộm là hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, chúng sử dụng mạng xã hội và chỉ đạo, cổ súy, hậu thuẫn các hoạt động chống phá, kêu gọi gây rối và khủng bố ở nhiều nơi. Tình hình an ninh trong công giáo tại các tỉnh miền Trung cũng đang ngày càng diễn biến phức tạp từ sau khi xảy ra sự cố ô nhiễm biển miền Trung Formosa từ năm ngoái. Tình hình khiếu kiện, đình công, lãn công thời gian qua gia tăng, diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn, trong đó chủ yếu liên quan tới quyền lợi đất đai. Vi phạm về TTAT giao thông còn phổ biến, TNGT ở mức cao, gây hậu quả nghiêm trọng, ùn tắc giao thông vẫn thường trực nhất là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm trật tự xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh chính trị nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân của những vấn đề trên chủ quan là do nhiều CB,ĐV, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp chưa nhận thức đúng, đầy đủ vấn đề đối tác, đối tượng và tính phức tạp, nguy hiểm của tình hình, còn mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch. Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là cấp xã có nơi không nắm được dân. Công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, vạch mặt các đối tượng vi phạm pháp luật còn hạn chế; vận động quần chúng còn nặng về hình thức. Bố trí lực lượng, tăng cường phương tiện, điều kiện đảm bảo cho lực lượng công an còn hạn chế. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đã chủ động nắm bắt tình hình, dựa vào sự ủng hộ của dân nhanh chóng xử lý có hiệu quả các vụ việc, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

 

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo tóm tắt về tình hình một số vụ việc nổi cộm tại cơ sở hiện nay, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: để khẩn trương chấn chỉnh và có biện pháp đảm bảo ANTT trong thời gian tới, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần phải nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo đảm bảo ANTT. Người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn tới mất ANTT ở địa phương. Thường xuyên rà soát, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là ở các địa bàn có “điểm nóng” về ANTT, có vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài liên quan tới thu hồi, GPMB. Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Cấp ủy, chính quyền địa phương phải thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân; vận động quần chúng, thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân. Chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý công khai, nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Huy động nhân dân tham gia phong trào toàn dân BVAN tổ quốc, chú ý tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và thanh niên có lối sống lành mạnh, tích cực.

                                                                                                

                                                  

                                                                ĐP

Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục