(HBĐT) - Công an tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/ 2017). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng V28 - Bộ Công an; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ V28 - Bộ Công an...


Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 09 tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.


Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, tạo sự chuyển biến tích cực về công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Những thành tích vẻ vang của lực lượng chuyên trách và nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh trong những năm qua đã góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đảng bộ, Công an tỉnh vượt qua những khó khăn, thử thách trong các thời kỳ của cách mạng, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo TTATXH, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ công cuộc đổi mới phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh.

 

Với những thành tích đó, lực lượng chuyên trách Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hàng trăm lượt tập thể và cán bộ, chiến sĩ lập công xuất sắc được tặng thưởng nhiều huân, huy chương các loại và bằng khen, giấy khen của các cấp.
 
Tại lễ kỷ niệm, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân; Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ – Bộ Công an tặng giấy khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh nói chung và lực lượng chuyên trách, nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng cần tập trung đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước về ANTT và đẩy mạnh phong trào quần chúng, xây dựng thế trận ANND gắn với thế trận quốc phòng toàn dân… Đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả các Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; Chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để góp phần làm giảm các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội... giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

 

 
                                                                  Đỗ Tuấn (Công an tỉnh)


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục