(HBĐT) - Thời gian qua, tuổi trẻ Công an thành phố (CATP) Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định được bản lĩnh, ý chí, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, vững vàng trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời luôn đi đầu, ghi dấu ấn đậm nét trong các hoạt động thanh niên thiết thực hướng về cơ sở.


Tuổi trẻ thành phố Hòa Bình tặng quạt cho gia đình khó khăn xã Hòa Bình và xã Thống Nhất.


Luôn xác định thế hệ trẻ chính là lực lượng nòng cốt, chủ công trên mặt trận đảm bảo ANTT, xung kích, đi đầu, đổi mới trong phát triển công tác Đoàn, các phong trào thi đua. Do đó, thời gian qua bên cạnh tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, thế hệ trẻ CATP còn không ngừng nỗ lực, phấn đấu, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với 13 cơ sở đoàn trực thuộc 160 đoàn viên luôn biết đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động Đoàn, năng động, sáng tạo, nhiệt huyết đã tạo sức hút đối với đông đảo ĐVTN tham gia, đặc biệt luôn đi đầu với các hoạt động thiết thực hướng về cơ sở với ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2017 nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với CVĐ "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục phụ” Ban chấp hành đoàn thanh niên CATP đã tham mưu lãnh đạo đơn vị, xây dựng xuyên suốt chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực hướng về cơ sở. Điểm nổi bật trong các hoạt động của Đoàn thanh niên CATP được thể hiện qua tính tiên phong, đảm nhận những phần việc khó, trọng yếu của mỗi cán bộ ĐVTN gắn với những việc làm cụ thể, gần dân như: thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện về với bà con, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, chia sẻ hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhiều hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống…Kết quả, 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn thanh niên CATP đã tổ chức 12 lượt chương trình hành động với gần 40 suất quà trị giá trên 20 triệu đồng, trong đó, hỗ trợ 10 suất quà cho các hộ gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh; ủng hộ 5 tạ gạo cho 100 hộ gia đình khó khăn tại huyện Cao Phong; 22 suất quà là chăn, quạt điện cho các hộ gia đình nghèo của xã Hòa Bình, xã Thống Nhất và công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Môi trường đô thị Hòa Bình; khám - chữa bệnh miễn phí và cấp chứng minh thư lưu động miễn phí cho trên 300 trường hợp thuộc xã Thái Thịnh, xã Thống Nhất; huy động gần 100 ĐVTN tham gia thu hoạch lúa kịp thời vụ cho bà con nhân dân xã Sủ Ngòi.

Ngoài ra, hưởng ứng chương trình tiêu thụ thịt lợn cho người chăn nuôi do Bộ Công an và Công an tỉnh phát động, sau 10 ngày trực tiếp đến từng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để mua lợn tiêu thụ trong đợt 1, Đoàn thanh niên CATP đã tiêu thụ được gần 1,5 tấn thịt lợn, qua đó giúp các hộ dân khắc phục được khó khăn trong chăn nuôi, được Thành Đoàn và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên CATP đã thúc đẩy phong trào thi đua tích cực hướng về cơ sở của ĐVTN phát triển rộng khắp, đồng thời xây dựng vững chắc mối quan hệ máu thịt với nhân dân, tô thêm sắc áo người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân. Chính ý nghĩa nhân văn đó trở thành động lực để mỗi đoàn viên CATP phát huy hơn nữa tính xung kích, sáng tạo, tinh thần chiến đấu trong đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Trong đó, nhiều ĐVTN đóng vai trò là lực lượng nòng cốt tại các đội nghiệp vụ, Công an các phường. Nhiều đồng chí trực tiếp tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo đơn vị tham mưu Công an tỉnh, UBND thành phố các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT; thực hiện công tác cải cách hành chính…Nhiều lượt ĐVTN đã mưu trí, dũng cảm truy bắt các đối tượng phạm tội nguy hiểm, manh động, chống trả quyết liệt dẫn đến bị thương nhưng vẫn không chùn bước.

Điển hình ngày 16/5/2017, trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh với đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng chí Vũ Ngọc Tuân, chi đoàn 8 (đội ma túy CATP) bị đối tượng phản kháng, dùng hung khí chống trả quyết liệt khiến đồng chí Tuân bị thương. Với tinh thần kiên quyết, dũng cảm trước tội phạm, đồng chí đã khống chế được đối tượng, thu được tang vật gồm 1,82 g hêrôin và 2,8 g ma túy đá…

Thượng úy Tạ Phương Anh - Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hòa Bình cho biết : "Để có được kết quả trên, tuổi trẻ CATP luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiển niềm hy vọng, sự tin tưởng mà cấp ủy, lãnh đạo dành cho thế hệ trẻ Công an thành phố. Trong các cuộc họp của đơn vị, của Đảng bộ và trong các buổi sinh hoạt của chi đoàn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên có những định hướng, nhắc nhở và động viên để tuổi CATP nâng cao nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm”.


                                                                       Ngô Thủy( Công an tỉnh)

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục