(HBĐT) - Theo thống kê, bình quân mỗi năm toàn tỉnh có từ 30 - 35 học sinh phải rời ghế nhà trường do vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Đây là một thực trạng đáng lo ngại bởi nhiều vụ án xảy ra thời gian gần đây cho thấy tỷ lệ tội phạm trong độ tuổi thanh, thiếu niên (TTN) có xu hướng gia tăng.


Công an thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) gọi hỏi, răn đe, giáo dục thanh thiếu niên hư trên địa bàn.

Nhiều vụ việc phạm tội nghiêm trọng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 3/2/2020, tại xã Hợp Phong (Cao Phong), do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Anh (SN 1996), trú tại xã Hợp Phong đã dùng dao đâm vào sườn trái anh Bùi Văn Dỉnh (SN 1987), trú cùng xã. Tại huyện Kim Bôi, Công an huyện (CAH) tiếp nhận đơn trình báo của bà Bùi Thị Hảo, trú tại xã Kim Tiến (nay là xã Kim Bôi) về việc đêm 30/1/2020, tại xã Kim Tiến, con trai bà là Bùi Văn Tiền (SN 1993) bị một nhóm thanh niên lạ mặt đánh gây thương tích.

Không chỉ gây gổ, đánh nhau, đáng buồn hơn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà đối tượng gây án nằm trong độ tuổi TTN. Như mới đây, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử các bị cáo: Đỗ Anh Tuấn (SN 1990), Vũ Quang Dũng (SN 1990), Đỗ Thanh Tùng (SN 1983), cùng trú tại TP Hòa Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Đỗ Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp đi mua ma túy về giao cho các đối tượng còn lại mang đi bán. Tuấn trả công bằng việc nuôi ăn, ở và cung cấp ma túy cho sử dụng. Hay ngày 3/1/2020, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã khẩn trương điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại xóm Xạ Múc, xã Hợp Thành là Nguyễn Giang Nam (SN 1997). Thậm chí nhiều vụ án đau lòng mà đối tượng gây án là những đứa trẻ mới lớn. Như vụ Bùi Mạnh Dũng (SN 2004), trú tại xã Cao Thắng - nay là xã Thanh Cao (Lương Sơn) phạm tội hiếp dâm trẻ em khi đang là học sinh lớp 8, nạn nhân bị xâm hại là 2 bé gái mới hơn 7 tuổi; vụ Bùi Văn Anh ở xã Phong Phú (Tân Lạc) phạm tội hiếp dâm trẻ em khi đang là học sinh lớp 6...

Phòng ngừa, quản lý ngay từ gia đình

"Đó là một trong những biện pháp quan trọng nhất để quản lý con em không kết giao, quan hệ với bạn xấu, tham gia thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Bởi qua thực tế các vụ việc lực lượng Công an tiếp nhận, xử lý, những đối tượng trong độ tuổi TTN vi phạm pháp luật hầu như đều không có sự theo dõi, giám sát, quản lý một cách chặt chẽ của gia đình. Nhiều em bỏ học sớm, bị bạn bè rủ rê làm việc xấu, vi phạm pháp luật trong một thời gian dài nhưng gia đình cũng không biết. Chính điều đó đã tạo tâm lý a dua, đua đòi, tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Từ đó là điều kiện để phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khi có điều kiện” - trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội Chuyên đề nghiệp vụ cơ bản - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) nhấn mạnh.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh có từ 30 - 35 học sinh phải rời ghế nhà trường do vi phạm pháp luật phải xử lý hình sự. Còn theo thống kê của Phòng Cảnh sát hình sự thì từ năm 2017 đến tháng 1/2020, các đơn vị, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 29 vụ, 47 đối tượng là người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Trong đó, phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi 5 vụ, 5 đối tượng; trộm cắp tài sản 10 vụ, 18 đối tượng; cố ý gây thương tích 6 vụ, 16 đối tượng; đánh bạc 2 vụ, 2 đối tượng; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy 2 vụ, 2 đối tượng; các hành vi khác 4 vụ, 4 đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 12 vụ, 12 bị can, xử lý hành chính 11 vụ, 21 đối tượng; 6 vụ, 14 đối tượng giao cho gia đình quản lý.

Trước thực trạng này, lực lượng Công an, các ngành, các cấp đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phòng chống vi phạm pháp luật trong TTN. Đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn chia sẻ: Qua theo dõi, nắm bắt, chúng tôi nhận thấy hiện nay tình trạng phạm tội trong TTN có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, năm 2019 và tháng 1 năm nay, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức được trên 120 buổi tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ; phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em... cho TTN; chỉ đạo 100% các Đoàn trường cao đẳng, trung cấp, THPT... trên địa bàn tỉnh tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không mắc tệ nạn ma túy, duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”, "Cổng trường an toàn giao thông”. 

Đặc biệt, với trách nhiệm của mình trong việc góp phần giữ gìn ANTT - ATXH, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn giao các đơn vị xã, phường, thị trấn mỗi năm cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 1 thanh niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên yếu thế vươn lên trở thành người có ích. Từ năm 2019 đến tháng 2/2020, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã cảm hóa, giúp đỡ gần 200 thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế. Điển hình như giúp đỡ Bùi Công Lĩnh ở xã Mỹ Thành (Lạc Sơn); Bùi Văn Hùng ở xã Gia Mô (Tân Lạc) phát triển kinh tế gia đình sau cai nghiện thành công; giúp đỡ Nguyễn Xuân Trường ở phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có việc làm ổn định...

Theo trung tá Bùi Thị Thanh Hà, gia đình, nhà trường và xã hội không chỉ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục, hình thành nhân cách cho các em mà còn là nơi quản lý, phòng ngừa những vi phạm pháp luật, nhất là đối với các em trong độ tuổi TTN. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật trong TTN cần tăng cường công tác quản lý, giáo dục các em ngay từ chính mỗi gia đình.                                                                                    


Mạnh Hùng

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục