Ngoài ra, ngày 4/12, tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cũng giữ nguyên mức án chung thân đối với các bị cáo Bùi Quốc Quân, Nguyễn Tiến Đạt, Lê Thanh Thăng (Thăng "Con") về các tội "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".
Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại cũng phải chịu mức án từ 3 đến 19 năm về các tội trên.
 |
| Các bị cáo tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Vũ Mai. |
Theo án sơ thẩm, cuối năm 2008, "đại ca" Bùi Quốc Quân đã tập hợp băng nhóm gần hai mươi thanh thiếu niên ở khu Rạch Dừa - TP Vũng Tàu chuyên ăn chơi, quậy phá để lấy "số má". Quá trình ăn chơi, nhóm này nhiều lần gây mâu thuẫn với các băng khác, trong đó có băng do Nguyễn Vũ Ngọc Hải (tức Hải "Tặc") cầm đầu nên thường xảy ra đụng độ, đánh nhau.
Cho rằng nhóm Hải "Tặc" xem thường mình, Quân "lệnh" cho đàn em tìm cơ hội "triệt" băng nhóm này để trả thù và dằn mặt các băng nhóm đối thủ khác.
Theo đó, rạng sáng ngày 18/12/2008, Quân chỉ đạo Vũ và 11 tên xách theo mã tấu đảo quanh nhiều tuyến đường tại thành phố biển để tìm "kẻ thù".
Đến ngã ba Lê Lợi - Lê Hồng Phong, Quân phát hiện nhóm của Hải đang đi phía trước nên ra hiệu cho đàn em đuổi theo chém. Cuộc rượt đuổi kinh hoàng trên chỉ dừng lại trước số nhà 336 đường Lê Lợi khi Hải "Tặc" bị trúng nhiều nhát dao và ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Còn người đi chung với Hải cũng phải chịu thương tích 12%.
Ngoài vụ giết người này, băng nhóm của Quân còn gây ra 2 vụ "đụng độ" khác gây thương tích từ 10 đến 26%.
Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lâm Hoàng Vũ mức án tử hình; Bùi Quốc Quân, Nguyễn Tiến Đạt, Lê Thanh Thăng án chung thân về tội "giết người" và "cố ý gây thương tích". Các bị cáo khác cũng phải nhận mức án rất cao về các tội trên. Không chấp nhận mức hình phạt này, Vũ và 8 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.
Theo VnExpress