Theo cáo trạng của Viện KSND Đắk Lắk, ngày 26-10-2009, Phạm Đức Dũng (SN 1970, ở phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ, Đắc Lắc) đã thuê Trần Văn Duy (SN 1985), Trần Xuân Minh (SN 1979), Nguyễn Hoàng (SN 1980) - cùng ở thị xã Buôn Hồ vào Tiểu khu 544 Lâm trường Buôn Ja Wầm khai thác gỗ trái phép. Nhận được tin báo của quần chúng, vào lúc 21 cùng ngày, tổ công tác của Lâm trường Buôn Ja Wầm gồm 5 anh: Lê Xuân Nguyên, Nguyễn Dương Lệ, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Công Thắng và Phan Quốc Tán đã bắt giữ các đối tượng trên đang xẻ hộp 13 lóng gỗ căm xe (khoảng 2,349m³).
Trên đường áp giải về lâm trường để xử lý, Duy đã lái xe cày tông thẳng vào anh Lộc để bỏ chạy. Khi anh Nguyên và anh Lệ rượt đuổi theo, Duy lại lái xe cày tông thẳng vào xe máy anh Nguyên, làm anh Nguyên và anh Lệ té ngã xuống lề đường. Anh Tán (ngồi trên xe cày của Duy) đã yêu cầu Duy dừng xe nhưng hắn đã đánh anh Tán ngã xuống đường. Hậu quả, anh Tán bị chết trên đường đi cấp cứu, anh Nguyên bị thương tật 10% và anh Lệ bị thương tật 18%.
Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Duy 28 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích, Minh 4 năm tù về tội chống người thi hành công vụ, Dũng 3 năm tù và Hoàng 2 năm tù về tội che giấu tội phạm.
Theo SGGP