Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị tử vong là Bùi Nguyễn Ngọc Sơn ở xóm Vó, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, sinh năm 1992 là thợ sửa nước lò than. Vào chiều ngày 6/9, Sơn xuống sửa đường nước thì bị ngạt khí. Hai người khác (chưa rõ họ tên) quê ở Quảng Ninh xuống lò cứu Sơn cũng bị ngạt khí và đã được đưa đi cấp cứu.
Bác Sĩ Đỗ Đình Vận, Trưởng Khoa khám bệnh cấp cứu cho biết: Nạn nhân Sơn đưa vào viện lúc 20h30 trong tình trạng suy hô hấp nặng, đồng tử giãn không có mạch, ngừng tuần hoàn. Sau 45 phút cấp cứu không hiệu quả nên đã tử vong.
Ông Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: 2 nạn nhân còn lại là người Quảng Ninh hiện chưa rõ danh tính đã được người thân đưa đi Hà Nội cấp cứu.
Các lực lượng chức năng của huyện đang kiểm tra hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Xã Cuối Hạ là địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn, nhiều người đã chết và bị thương khi khai thác than bằng phương pháp thủ công.
Việt Lâm