Toàn cảnh hội thảo

Toàn cảnh hội thảo

(HBĐT) - Chiều ngày 2/12, tại hội trường UBND tỉnh, Ban chỉ đạo về phòng - chống tham tham nhũng tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học “Các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Tham gia hội thảo có đại diện UBMTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các ban, ngành khối nội chính.

 

Trong những năm qua, tỉnh ta đã tích cực quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng - chống tham nhũng. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan chức năng trong tỉnh triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Đặc biệt trong 3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng - chống tham nhũng, lãng phí” và Luật Phòng, chống tham nhũng được gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Theo đó, tỉnh đã ban hành 105 văn bản, tổ chức 1.082 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng - chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho gần 117.300 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Công tác phòng ngừa tham nhũng tập trung vào: công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ và phương thức thanh toán; phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng… Từ năm 2006 đến nay, cơ quan tố tụng 2 cấp của tỉnh đã khởi tố điều tra 18 vụ án tham nhũng gồm 48 bị cáo, tổng số tiền thiệt hại khoảng 2,76 tỷ đồng.

 

Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu bật tầm quan trọng của công tác phòng - chống tham nhũng và những chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác này cũng như những giải pháp thực hiện của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đặc biệt nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng như: nội dung công khai, minh bạch còn ít, chưa cụ thể; công tác cải cách hành chính tiến hành chậm, còn nhiều thủ tục rườm rà, chồng chéo; một số chế độ, định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chậm sửa đổi, bổ sung...

 

Góp ý về một số giải pháp trong tình hình mới, các đại biểu cho rằng, Cần nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về công tác phòng - chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác thanh tra KT-XH; tăng cường vật chất, năng lực hoạt động cho lực lượng chuyên trách về phòng - chống tham nhũng; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cần đưa ra xét xử công khai các vụ tham nhũng nghiêm trọng…

 

                                                                                              Ngọc Vinh

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục