(HBĐT) - Tên Bùi Văn Tuân, sinh năm 1967 ở Thu Phong (Cao Phong) vốn là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Mặc dù đã có vợ và 3 con, song hắn không chịu tu tỉnh làm ăn lương thiện, chăm lo gia đình mà thường bỏ bê vợ con, sa đà vào những trò tiêu khiển vô bổ. Để có tiền tiêu xài, hắn đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn.

 

Tháng 8/2006, lợi dụng sơ hở của người dân ở Cao Phong, Bùi Văn Tuân đã lấy trộm 1 chiếc xe máy Dream II, sau đó đem bán tại Kim Bôi. Sau đó, hắn bỏ đi lang bạt ở nhiều nơi từ Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh. Tại những nơi này, hắn làm các nghề từ bảo vệ, phụ  xe khách đến cẩu cây và ngụy trang dưới nhiều tên khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Sau khi vụ án trộm cắp tài sản tại Cao Phong xảy ra, cơ quan điều tra Công an Cao Phong đã ra lệnh truy nã toàn quốc tên Bùi Văn Tuân. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh và vận động, thuyết phục gia đình giao nộp đối tượng song không thu được kết quả gì. Tung tích tên Tuân vẫn bặt vô âm tính.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ truy nã tên Tuân, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm  Công an tỉnh đã rà soát lại những thông tin, tài liệu ít ỏi về Bùi Văn Tuân. Thượng tá Bùi Hải Đường,  Trưởng phòng chỉ đạo các tổ trinh sát thận trọng, tỷ mỷ xác minh, đánh giá lại toàn bộ sự việc, đồng thời cử các trinh sát có mặt tại những nơi nghi vấn đối tượng có thể ẩn náu. Chắp nối các dữ liệu thu thập được và vận động quần chúng tố giác, nhờ đó, các trinh sát đã có manh mối về đối tượng.

Ngày 27/5/2011, thông tin quần chúng cung cấp, hiện có đối tượng lạ mặt nghi là Bùi Văn Tuân đang sinh sống tại phường Cự Khối - quận Long Biên (Hà Nội). Tuy nhiên, đối tượng này đã có vợ và con 5 tháng tuổi.

Ngay sau đó, các trinh sát có mặt tại địa bàn, phối hợp với công an địa phương xác minh và xác định đối tượng chính là Bùi Văn Tuân. Tuy nhiên, sau 5 năm, tên Tuân đã có nhiều đổi khác, tóc cắt trọc, khuôn mặt băm trợn hơn.

Khoảng 7h sáng ngày 30/5, phát hiện thấy đối tượng có mặt tại khu vực phường Linh Đàm (Hà Nội), các trinh sát bất ngờ áp sát và bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của đối tượng. Hắn không thể ngờ rằng, vụ việc 5 năm trước tưởng chừng rơi vào quên lãng vẫn có ngày bị lật tẩy. 

 

                                                     Như Hùng (T.T.V)

 

 

Các tin khác


Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục